Giá vàng trong nước 17.7 lúc 9h được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 39,00 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng chiều mua vào) và 39,22 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng chiều bán ra) so với phiên sáng ngày hôm qua.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết ở mức 39,10 triệu đồng/lượng (giữ nguyên chiều mua vào) và 39,33 triệu đồng/lượng (giảm 20.000 đồng chiều bán ra) so với phiên sáng qua.
SJC TP HCM niêm yết ở mức 39,00 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng chiều mua vào) và 39,20 triệu đồng/lượng (giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán ra) so với phiên sáng ngày 16.7.
Giá vàng thế giới tới đầu giờ sáng 17.7 (giờ Việt Nam) trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.404,40 - 1.405,40 USD/ounce.
Giá vàng kỳ hạn tháng 8 cuối cùng đã giảm 3,60 USD/ounce xuống 1.409,80.
Giá vàng hôm nay cao hơn 8,1% (105,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 39,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 300.000 đồng so với vàng trong nước.
Giá vàng chững lại sau khi Mỹ công bố số liệu bán lẻ tích cực. Người tiêu dùng Mỹ mạnh tay chi tiêu hơn so với kỳ vọng của thị trường.
Theo Bộ thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 6 tăng 0,4%, cao hơn khá nhiều so với mức dự tăng tăng 0,1% của các nhà kinh tế. Số liệu bán lẻ của Mỹ đã ngay lập tức tác động đến đồng USD.
Nó khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng vào khả năng cắt giảm lãi suất mạnh của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng qua đó giảm dần về ngưỡng 1.400 USD/ounce.
Nhiều chuyên gia nhận định, vàng có thể giảm giá do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vừa cho biết ông và đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer có thể sẽ đến Bắc Kinh để thảo luận về thương mại sau các cuộc điện đàm với các quan chức Trung Quốc trong tuần này.