Giá trứng ở chợ tăng chóng mặt, doanh nghiệp TPHCM đề nghị tăng giá bình ổn

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong khi giá trứng tại các siêu thị vẫn ở mức bình ổn thì giá trứng tại các chợ truyền thống ở TPHCM tăng mạnh. Hiện mức giá trứng đều đã vượt 40.000 đồng/chục, khiến nhiều người lao động gặp khó trong việc chi tiêu.

Giá trứng tại chợ tăng gần gấp đôi

Bán trứng tại chợ Lê Hồng Phong (quận 10) nhiều năm nay, bà Ngọc Tuyền chưa từng thấy giá trứng gà, vịt cao chót vót như thời điểm hiện tại.

"Ngay cả thời điểm dịch COVID-19 giá trứng cũng không đắt đỏ như bây giờ. Giá trứng nhập vào cao nên tôi bán ra cũng phải cao thì mới có lời. Xưa bán một ngày gần 200 trứng giờ chỉ được một nửa vì đắt quá khách cũng ngại mua" - bà Tuyền chia sẻ.

Qua khảo sát ngày 7.6, tại các chợ truyền thống ở TPHCM như chợ Vườn Chuối (quận 3), chợ Hoà Bình (quận 5), chợ Lê Hồng Phong (quận 10)... giá trứng dao động với nhiều mức giá khác nhau.

 
Giá trứng vịt tại các chợ truyền thống TPHCM đang vượt ngưỡng 40.000 đồng/chục. Ảnh: Ngọc Lê

Cụ thể, trứng vịt và trứng gà ta có giá từ 38.000-44.000 đồng/chục, trứng gà công nghiệp có giá 32.000-36.000 đồng/chục.

Với mức giá trứng hiện nay được xem là cao nhất kể từ đầu năm 2022, điều này cũng gây khó khăn cho việc chi tiêu của nhiều người lao động.

Anh Lê Duy Ninh (30 tuổi), làm nghề chở hàng tự do, cho biết: "Xăng dầu tăng khiến việc ăn uống cũng phải tiết kiệm hơn. Trước tôi thường chọn mua trứng để sẵn trong nhà vì dễ chế biến và rẻ nhưng gần đây giá trứng tăng cao tôi cũng không dám mua nhiều mà chuyển qua ăn những món rẻ hơn như đậu phụ".

Doanh nghiệp đề nghị tăng giá trứng bình ổn

Trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Huân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân - cho hay, trứng gia cầm công ty đang bán với giá bình ổn nên thấp hơn rất nhiều so với giá ngoài thị trường. Trong khi đó, tại các chợ giá trứng bán lại phụ thuộc vào thị trường nguồn cung.

Nguyên nhân khiến giá trứng ngoài thị trường tăng là do giá xăng dầu liên tục tăng và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao gấp 40%.

"Tất cả doanh nghiệp đang làm văn bản đề nghị các cơ quan chức năng cho điều chỉnh tăng giá đối với mặt hàng trứng gia cầm tham gia chương trình bình ổn thị trường. Để phù hợp với mức giá thị trường hiện nay, công ty xin tăng giá mỗi vỉ trứng lên 2.000 đồng.

Nếu tiếp tục để với mức giá cũ thì các doanh nghiệp sẽ không gồng gánh nổi. Với mức giá mới, trứng của các doanh nghiệp tham gia bình bình ổn giá vẫn rẻ hơn so với thị trường bên ngoài" - bà Huân cho hay.

 
Giá trứng bán ngoài thị trường đang chênh lệch rất lớn so với trứng bình ổn. Ảnh: Ngọc Lê

Theo báo cáo của Sở Tài Chính TPHCM, tháng 5.2022, trong 11 nhóm hàng tiêu dùng phổ biến, chỉ có 2 nhóm hàng giảm giá, còn lại đều tăng giá.

Trong đó, giá bán lẻ các mặt hàng trứng xô trên thị trường tăng mạnh 1,55 - 6,17% so với tháng trước do thức ăn chăn nuôi và chi phí vận chuyển tăng, hiện trứng gà có giá 32.000 - 34.000 đồng/chục, trứng vịt mức 36.000 - 38.000 đồng/chục.

Sở Tài chính cũng cho biết, qua so sánh giá bình quân của các chợ lẻ tại TPHCM, cửa hàng, kênh siêu thị thì giá của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn luôn thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 5 - 10%.

Cụ thể, giá gạo thấp hơn giá thị trường 11%, đường ăn thấp hơn 12,5%, dầu ăn thấp hơn 10,4%, thịt gia cầm thấp hơn 12 - 25%, thịt heo thấp hơn 13 - 29%, trứng gia cầm thấp hơn 11%.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Kẹo trứng Kinder vẫn bày bán ở TPHCM, loại nhiễm khuẩn "vắng bóng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn TPHCM vẫn bày bán kẹo trứng Kinder của công ty Ferrero. Tuy nhiên, các sản phẩm kẹo trứng Kinder của Công ty Ferrero có xuất xứ từ Bỉ được Bộ Công Thương yêu cầu thu hồi "vắng bóng" trên thị trường.

Việc thu hồi kẹo trứng Kinder Surprise nghi nhiễm khuẩn thực hiện thế nào?

Anh Tuấn |

Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường các địa phương đang tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm kẹo trứng chocolate nhãn hiệu Kinder. Việc thu hồi không bao gồm tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu Kinder trên thị trường Việt Nam, mà sẽ chỉ thu hồi các sản phẩm kẹo trứng Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ.

Hoàn toàn không có chuyện thiếu trứng gia cầm

Vũ Long |

Sản lượng nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là trứng gia cầm đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, hoàn toàn không có chuyện "cháy trứng".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kẹo trứng Kinder vẫn bày bán ở TPHCM, loại nhiễm khuẩn "vắng bóng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn TPHCM vẫn bày bán kẹo trứng Kinder của công ty Ferrero. Tuy nhiên, các sản phẩm kẹo trứng Kinder của Công ty Ferrero có xuất xứ từ Bỉ được Bộ Công Thương yêu cầu thu hồi "vắng bóng" trên thị trường.

Việc thu hồi kẹo trứng Kinder Surprise nghi nhiễm khuẩn thực hiện thế nào?

Anh Tuấn |

Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường các địa phương đang tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm kẹo trứng chocolate nhãn hiệu Kinder. Việc thu hồi không bao gồm tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu Kinder trên thị trường Việt Nam, mà sẽ chỉ thu hồi các sản phẩm kẹo trứng Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ.

Hoàn toàn không có chuyện thiếu trứng gia cầm

Vũ Long |

Sản lượng nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là trứng gia cầm đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, hoàn toàn không có chuyện "cháy trứng".