Giá thực phẩm không còn neo cao
Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố như Lê Hồng Phong (Quận 10), Hòa Bình (Quận 5), Bàn Cờ (Quận 3),... cảnh mua bán khá tấp nập.
Sản lượng rau củ, trái cây, thực phẩm tươi sống nhập về tăng cao. Giá các mặt hàng cũng hạ nhiệt so với những tuần cao điểm Tết.
Cụ thể, xà lách 15.000-18.000 đồng/kg, củ cải trắng 14.000-15.000 đồng/kg, rau muống 12.000 đồng/kg, mướp đắng 25.000-30.000 đồng/kg, khoai môn 42.000-45.000 đồng/kg,...
Theo đại diện các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền, tổng sản lượng hàng hóa về chợ và sức mua gần đạt mức bình thường so với trước Tết.
Ông Trần Dũng - tiểu thương chợ Lê Hồng Phong (Quận 10) cho biết: “Nguồn hàng về chợ đầu mối dồi dào, giá cũng mềm hơn. Giá tại chợ lẻ bắt đầu giảm nhẹ từ cuối tuần trước, đến bây giờ đã trở về mức giá ngày thường".
Sức mua ổn định
Hiện sức mua cũng ổn định, các tiểu thương mở bán trở lại đông đúc. Điều này đã giúp người tiêu dùng không còn phải lo lắng khi đi mua sắm.
“Sau Tết đi chợ thấy món nào cũng đắt đỏ mà hàng không được tươi, ngon do ít tiểu thương bán. Hiện tôi thấy giá hàng hoá đã giảm khoảng 30-40% so với Tết, đi mua hàng cũng dễ dàng lựa chọn thực phẩm phù hợp với chi phí của gia đình hơn" - chị Thuý Hằng (sống tại Quận 5) nói.
Tại các hệ thống siêu thị, sức mua cũng đã trở lại bình thường, các chương trình khuyến mãi, giảm giá cũng được áp dụng.
Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm Tết Nguyên đán 2023 tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sức mua mua tại kênh phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố tăng khoảng 10-15%.
Báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM cho biết, so với cùng kỳ năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1.2023 tăng 5,7%.
Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng ước đạt 56.887 tỉ đồng, chiếm 62,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ và tăng 4,6% so với tháng 12.2022. Các nhóm hàng hóa có tỷ trọng lớn và tăng trưởng mạnh đứng đầu là lương thực – thực phẩm, chiếm tỉ trọng 19,1%, đạt 10.879 tỉ đồng tăng 5,6%.