Giá nông sản ở Kiên Giang lên xuống thất thường sau Tết

NGUYÊN ANH |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, giá các mặt hàng nông sản có nhiều biến động, lên xuống thất thường, người trồng vườn ở Kiên Giang cũng chóng mặt với giá cả thị trường.

Bà Trịnh Thị Chanh, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, gia đình bà có 5 công đất trồng mía, hiện đang thu hoạch đều đặn. Sau Tết, bà Chanh cũng như các hộ dân nơi đây chia sẻ, giá mía có tăng so với trước Tết và so với thời điểm này của năm trước.

“Giá mía tăng bình quân khoảng gần 1.000 đồng/kg, mía nguyên liệu có giá khoảng 1.500 đồng/kg. Vụ này cho lợi nhuận khá hơn, rất đỡ cho bà con trồng mía vì sau Tết lại có nguồn thu nhập ổn, lo cho gia đình”, bà Chanh bộc bạch.

Bà Chanh cũng chia sẻ thêm, trước kia, bà trồng mía nhiều hơn bây giờ (khoảng 15 công) nhưng sau đó, mía mất giá nên bà giảm dần sang chuối, đến nay chỉ còn lại khoảng 5 công.

Anh Nguyễn Văn Điển, một thương lái thu mua cho biết, giá mía tăng một phần do bà con hiện nay ít trồng nên hút hàng. Những năm trước, giá mía thấp quá, nhiều hộ bỏ mía chuyển sang trồng chuối hoặc cây trồng khác, diện tích mía thu hẹp lại nên giờ có giá hơn.

Trái ngược với tín hiệu vui của mía thì khoai lang lại đang rớt giá mạnh khiến nhiều nông dân trồng khoai phải mệt mỏi sau Tết.

Nhiều nông dân chia sẻ, giá khoai lang tại ruộng ở các huyện Hòn Đất, Giồng Riềng giảm mạnh hơn nửa giá so với thời điểm năm trước thu hoạch, còn so với trước Tết thì giảm khá nhiều. Ước mỗi công lỗ khoảng hơn 3 triệu đồng.

Có thời điểm khoai lang rớt giá, thương lái không thu mua nên nhiều cơ quan, đơn vị đã tiến hành hỗ trợ mua giúp bà con trồng khoai. Ảnh: CTV
Có thời điểm khoai lang rớt giá, thương lái không thu mua nên nhiều cơ quan, đơn vị đã tiến hành hỗ trợ mua giúp bà con trồng khoai. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Hai, người trồng khoai lang ở huyện Hòn Đất cho biết, sau Tết giá khoai giảm mạnh, bà con thấy nản. “Đầu tư một vụ bỏ vốn, công sức ra không ít, thời gian làm cũng hơn 4 tháng mà đến thu hoạch, giá thấp quá, bà con cũng chưa biết tính sao, cũng có khi lại đổi cây trồng”, ông Hai tâm sự.

Theo ông Lâm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, khoai lang được trồng tập trung nhiều ở các huyện Hòn Đất, Giồng Riềng, U Minh Thượng và TP Hà Tiên, năng suất bình quân khoảng 30 tấn/ha, trồng nhiều nhất là huyện Hòn Đất.

Một số nông dân đã chọn cách trồng nghịch vụ thu hoạch hồi tháng 12 âm lịch để tránh ồ ạt thu hoạch chung bị rớt giá, tuy nhiên, đa phần bà con trồng đúng theo vụ.

Ông Toàn thông tin, trước đó, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp (thuộc Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang) đã có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nông sản 689 về liên kết, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp Kiên Giang xuất khẩu, trong đó có xuất khẩu khoai lang chính ngạch.

Phía công ty này có thế mạnh về tư vấn, chuyển giao quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ cho nông dân. Hiện công ty có nhu cầu thu mua khoai lang tím Nhật xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Dự kiến, mỗi tháng, công ty thu mua 500 tấn khoai lang, mức giá tối thiểu 10.000 đồng/kg.

“Con đường để đi hướng xuất khẩu cho khoai lang không chỉ giúp bà con trồng khoai tăng thu nhập, có đầu ra ổn định không lo giá cả bấp bênh mà còn tạo cho bà con tư duy trồng trọt theo hướng chuyên canh, phát triển bền vững, từng bước chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hiện nay chúng tôi vẫn đang chờ phía công ty chốt phương án thực hiện, khi có kết quả chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt tay làm sớm để hỗ trợ cho bà con", ông Toàn cho hay.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang lên phương án sớm đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất vào mùa khô

NGUYÊN ANH |

Công tác phòng, chống hạn hán, mặn xâm nhập và tình hình sản xuất nông nghiệp, cấp nước mùa khô 2023 - 2024 được Kiên Giang quan tâm chủ động lên phương án, kế hoạch từ sớm.

Nông sản được mùa nông dân Sóc Trăng ăn Tết lớn

PHƯƠNG ANH |

Năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có một năm bội thu nên không khí Tết cũng rộn ràng hơn trước rất nhiều. Đầu năm mới "xông đất" những nhà nông ăn Tết lớn để hiểu rõ hơn thành quả lao động của họ.

Dưa lưới vàng Kiên Giang đắt hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Ngày Tết có nhiều loại trái cây để chưng mâm ngũ quả cầu may mắn tài lộc trong đó người dân miền Tây rất ưa chuộng dưa lưới vàng. Cũng nhờ vậy nên nhà vườn trồng dưa trúng đậm vụ này, bà con có lãi cao ăn tết sung túc hơn.

Sẽ cưỡng chế tài sản nếu Xuyên Việt Oil không nộp tiền Quỹ bình ổn xăng dầu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đôn đốc nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách Nhà nước. Đại diện Vụ Thị trường trong nước của Bộ này cho biết, nếu đơn vị vẫn tiếp tục không thực hiện đúng quy định sẽ bị cưỡng chế tài sản.

Cột điện cao thế nằm giữa tim đường, cản trở thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đại công trường cao tốc Vân Phong - Nha Trang còn rất nhiều đường điện cao thế, trung, hạ thế chưa thể giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là cơ quan chức năng vẫn chậm thẩm định và chọn nhà thầu di dời.

Nhiều chùa ở Hà Nội chuyển tên lễ dâng sao giải hạn sang cầu an để thu tiền

BÙI THƠM - ĐINH HIỆP |

Theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội việc thu tiền làm dâng sao giải hạn vẫn diễn ra tại nhiều cơ sở thờ tự, tuy nhiên tên của nghi thức này đã được đổi thành cầu an.

Nhân vật "hot" ở Shark Tank nhận chiếu "Đào, phở và piano" phi lợi nhuận

Thùy Trang |

Chủ tịch Beta Group Bùi Quang Minh, thường được gọi là Shark Minh Beta, xác nhận cụm rạp sẽ chiếu "Đào, phở và piano" phi lợi nhuận để phục vụ khán giả.

Triệu tập nam sinh lớp 11 nằm lái xe máy từ trường về nhà ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên vừa xử phạt hành chính học sinh lớp 11 nằm trên xe mô tô và điều khiển xe.

Kiên Giang lên phương án sớm đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất vào mùa khô

NGUYÊN ANH |

Công tác phòng, chống hạn hán, mặn xâm nhập và tình hình sản xuất nông nghiệp, cấp nước mùa khô 2023 - 2024 được Kiên Giang quan tâm chủ động lên phương án, kế hoạch từ sớm.

Nông sản được mùa nông dân Sóc Trăng ăn Tết lớn

PHƯƠNG ANH |

Năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có một năm bội thu nên không khí Tết cũng rộn ràng hơn trước rất nhiều. Đầu năm mới "xông đất" những nhà nông ăn Tết lớn để hiểu rõ hơn thành quả lao động của họ.

Dưa lưới vàng Kiên Giang đắt hàng dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Ngày Tết có nhiều loại trái cây để chưng mâm ngũ quả cầu may mắn tài lộc trong đó người dân miền Tây rất ưa chuộng dưa lưới vàng. Cũng nhờ vậy nên nhà vườn trồng dưa trúng đậm vụ này, bà con có lãi cao ăn tết sung túc hơn.