Giá điện mới có thể phải "cõng" 3.000 tỉ đồng khoản chênh tỉ giá

Cường Ngô - Phạm Dung |

Do năm 2018 không điều chỉnh giá điện, nên hai khoản chênh lệch tỉ giá với tổng giá trị 3.090,9 tỉ đồng sẽ được treo lại và chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018.

Tại buổi họp báo "Công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN và kế hoạch cung cấp điện quốc gia năm 2020", ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, do năm 2018 không điều chỉnh giá điện, nên hai khoản chênh lệch tỉ giá (một phần khoản chênh lệch tỉ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2015 và khoản chênh lệch tỉ giá của cả năm 2017), với tổng giá trị 3.090,9 tỉ đồng sẽ được treo lại và chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018. Dự kiến sẽ tính vào năm 2020.

Về vấn đề treo lại 3.090,9 tỉ đồng, ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay chưa có nguồn thanh toán cho khoản chênh lệch tỉ giá này, EVN đang phải cân đối các chi phí. "Chúng tôi đang chờ phương án giá điện năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì mới có nguồn để trả khoản 3.090,9 tỉ đồng", ông Nam nói.

Giá điện 2020 có thể phải “cõng” khoản chênh tỉ giá 3.000 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Giá điện 2020 có thể phải “cõng” khoản chênh tỉ giá 3.000 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, chi phí phát điện chiếm 70 - 75% giá thành sản xuất điện, năm 2018 là 1.727 đồng/kWh điện, trong khi phát điện chiếm tới hơn 1.300 đồng/kWh.

"Để sản xuất mỗi kWh điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ lãi 4 đồng, tỉ suất lợi nhuận rất thấp, nên rõ ràng tình hình tài chính của EVN về lâu dài sẽ càng khó khăn, đặc biệt khi đang đầu tư nhiều", ông Vượng nói.

Theo đó, với khoản tỉ giá còn treo lại và "hiện chưa được hạch toán vào đâu", nên ông Vượng khẳng định khi phương án giá điện mới thì hạch toán, do đó "đương nhiên sẽ ảnh hưởng giá điện nếu điều chỉnh thời gian tới".

Trước thông tin trên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, tỉ giá là 1 biến số mà tất cả các DN kinh doanh đều phải tính toán trong phương án kinh doanh để đảm bảo tính hiệu quả và chủ động. Thực tế trong 4 năm trở lại đây tỉ giá ổn định và đồng tiền VN là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực và trên thế giới. Vì vậy, EVN nói giá điện mới có thể phải "cõng" 3.000 tỉ đồng khoản chênh tỉ giá sẽ không thật sự thuyết phục.

Cường Ngô - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn điện lực EVN lãi 698 tỉ đồng năm 2018

Phạm Dung- Cường Ngô |

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 698,7 tỉ đồng.

Nguyên nhân khiến ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất mất điện gần 5 phút

MINH QUÂN |

Khoảng 2h35 sáng ngày 18.12, tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra sự cố mất điện, khiến toàn bộ nhà ga tối om.

Chi trả 5.800 tỉ đồng cho người có công với cách mạng qua Bưu điện

N.N |

Cả nước có 20 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. Hàng tháng, Bưu điện đã tổ chức gần 3.600 điểm chi trả, bố trí 3.242 nhân viên chi trả cho 360.000 người hưởng với số tiền lên đến 620 tỉ đồng. Tổng số tiền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công từ năm 2016 đến nay lên đến 5.800 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập đoàn điện lực EVN lãi 698 tỉ đồng năm 2018

Phạm Dung- Cường Ngô |

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 698,7 tỉ đồng.

Nguyên nhân khiến ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất mất điện gần 5 phút

MINH QUÂN |

Khoảng 2h35 sáng ngày 18.12, tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra sự cố mất điện, khiến toàn bộ nhà ga tối om.

Chi trả 5.800 tỉ đồng cho người có công với cách mạng qua Bưu điện

N.N |

Cả nước có 20 tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. Hàng tháng, Bưu điện đã tổ chức gần 3.600 điểm chi trả, bố trí 3.242 nhân viên chi trả cho 360.000 người hưởng với số tiền lên đến 620 tỉ đồng. Tổng số tiền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công từ năm 2016 đến nay lên đến 5.800 tỉ đồng.