Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 10.5, giá dầu thô Brent giảm 6,45 USD, xuống 106,46 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 6,68 USD, xuống 103,47 USD/thùng.
Trước đó, phiên ngày 9.5, giá dầu thô đã giảm khoảng 6% vì các lệnh phong toả phòng chống COVID-19 kéo dài tại Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu.
Theo Reuters, tăng trưởng xuất khẩu tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới giảm mạnh trong tháng 4. Số liệu cập nhật cho thấy, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Andrew Lipow - Chủ tịch của Lipow Oil Associated ở Houston - cho biết: “Việc phong tỏa ở Trung Quốc đang tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ, vốn đang bán tháo cùng với chứng khoán”.
Thị trường cũng đang kỳ vọng về nguồn cung mới, đặc biệt là thông tin về đàm phán hạt nhân giữa Iran và các nước liên minh Châu Âu. Trước đó, Ủy ban Châu Âu cũng đề xuất một lệnh cấm vận theo từng giai đoạn đối với dầu của Nga và tuần này, các thành viên của EU sẽ bỏ phiếu. Chính vì vậy, việc Iran quay trở lại xuất khẩu dầu cho thị trường quốc tế sẽ giúp tăng sản lượng dầu.
"Lệnh cấm vận dầu mỏ của EU sẽ kích hoạt một cơn địa chấn trên thị trường dầu thô Châu Âu và toàn cầu” - Bjornar Tonhaugen, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, cho biết.
Trong nước, các doanh nghiệp dự báo giá xăng ngày 11.5 có thể tăng mạnh khoảng 1.800 - 2.000 đồng/lít. Nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ít hơn nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 1.500 - 1.600 đồng/lít, đưa mặt hàng này tiếp tục tiến sát mốc 30.000 đồng/lít.
Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong hơn 4 tháng đầu năm, xăng đã có 8 lần tăng giá, 3 lần giảm giá.
Trước đó, tại kỳ điều hành giá chiều 4.5 của liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng được điều chỉnh tăng khoảng 300 - 400 đồng/lít; giá dầu tăng quanh mức 200 đồng/lít hoặc giữ nguyên.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10.5 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 27.468 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 28.434 đồng/lít; dầu diesel không quá 25.530 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.828 đồng/lít và dầu mazut không quá 21.560 đồng/kg.