Giá chanh, sả, gừng ở Đà Nẵng tăng cao, "cháy hàng"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Số lượng người mắc COVID-19 ở Đà Nẵng liên tục tăng do đó nhiều người đổ xô đi mua các loại hương liệu xông để điều trị, phòng chống COVID-19 dù giá tăng cao.

Những ngày qua, tại các chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng, hầu hết các quầy hàng rau củ đều lấy thêm các loại nguyên liệu xông về bán kèm. Thậm chí, người bán còn soạn sẵn “combo xông” cho khách hàng lấy nhanh.

Tại chợ Cồn, chị Trần Thanh Hà - tiểu thương cho hay, từ sau Tết, nhu cầu của người dân tăng cao, ai vào chợ cũng hỏi mua chanh, sả, gừng… nên chị cũng nhập số lượng lớn về bán.

"Mặt hàng này giờ bán chạy lắm. Giờ lấy về nhiều không lo tồn, ế” - chị Hà nói.

Trước Tết, gừng giá chỉ 20.000 đồng/kg nay tăng lên 30.000 đồng/kg; sả từ 15.000 đồng/kg nay cũng tăng lên 25.000 đồng/kg, chanh từ 20.000/kg tăng lên 25.000/kg. Theo nhiều tiểu thương, mặc dù giá những mặt hàng tăng nhưng nhu cầu của người mua vẫn rất lớn.

Chị Nguyễn Thị Mỹ - tiểu thương tại chợ Đống Đa - cho hay, những ngày qua, các mặt hàng như chanh, sả, gừng… được người dân mua rất nhiều.

“Các ca mắc COVID-19 tăng lên nên giá cả thị trường của các sản phẩm xông cũng tăng theo. Những gia đình có người F0 hoặc F1 đều mua với số lượng lớn để dùng dần. Nhiều nhà còn mua để xông hằng ngày. có nhiều hôm không có đủ hàng để bán” - chị Mỹ nói.

Anh Nguyễn Đạt (quận Cẩm Lệ) chia sẻ, nhà không có ai là F0, F1 nhưng anh vẫn mua về để xông cho các thành viên trong gia đình hằng ngày. Bây giờ ai cũng thế, thấy cái gì hiệu quả thì làm, bảo vệ cho bản thân và mọi người xung quanh”.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để phòng bệnh COVID-19 nên xông phòng, xông mũi họng bằng thảo dược và lưu ý không xông trực tiếp vào người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu lạm dụng cách thức này và xông không đúng cách có thể gây tổn thương niêm mạc đường thở.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân lo lắng vì giá dầu tăng cao

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Giá dầu cao khiến nhiều ngư dân lo lắng vì tăng thêm chi phí, trong khi nghề biển nhiều bấp bênh, nhiều chuyến phải bù lỗ.

Hàng hoá tăng giá chóng mặt, đi chợ với 100.000 đồng có đủ mua một bữa cơm?

Phan Anh - Đức Mạnh |

Những ngày này giá hàng hoá tại nhiều chợ dân sinh tăng mạnh. Chuẩn bị bữa cơm cho gia đình thời điểm này, nhiều người đã phải đong đếm để tiết kiệm chi tiêu.

Giá tăng, các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt?

Lục Tùng |

An Giang – Giá xăng dầu tăng, liệu các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt ?

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Ngư dân lo lắng vì giá dầu tăng cao

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Giá dầu cao khiến nhiều ngư dân lo lắng vì tăng thêm chi phí, trong khi nghề biển nhiều bấp bênh, nhiều chuyến phải bù lỗ.

Hàng hoá tăng giá chóng mặt, đi chợ với 100.000 đồng có đủ mua một bữa cơm?

Phan Anh - Đức Mạnh |

Những ngày này giá hàng hoá tại nhiều chợ dân sinh tăng mạnh. Chuẩn bị bữa cơm cho gia đình thời điểm này, nhiều người đã phải đong đếm để tiết kiệm chi tiêu.

Giá tăng, các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt?

Lục Tùng |

An Giang – Giá xăng dầu tăng, liệu các cửa hàng xăng dầu ở An Giang có đóng cửa, bán nhỏ giọt ?