Giá cả, hàng hoá từ nay đến Tết Nguyên đán 2022 ra sao?

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán 2022, Sở Công thương TPHCM sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để đưa hàng hoá giá rẻ tới tay người tiêu dùng.

Giá cả tăng cao

Thời gian qua, một số mặt hàng trên địa bàn TPHCM đã xảy ra tình trạng giá tăng cao do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời với chủ đề: “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới" vào tối 3.12, nói về việc giá tăng, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cũng thừa nhận: "Thời gian qua chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả các nguyên vật liệu tăng cao kéo theo chi phí vận chuyển tăng. Đặc biệt, chi phí cho công tác phòng chống dịch cũng tăng cao".

 
Thời gian qua, giá một số loại thực phẩm tại TPHCM tăng cao. Ảnh: Ngọc Lê

Hiện sức mua của thị trường khá thấp so với trước đây. Cụ thể, tháng 10.2021 sức mua chỉ xấp xỉ 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải về nguyên nhân, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, các chi phí gần như đều tăng, doanh số chỉ ở mức độ giới hạn do đó các hệ thống phân phối không thể giảm giá. Chưa kể các hoạt động sản xuất kinh doanh ở các vùng nguyên liệu cũng rất khó khăn, do tình hình dịch bệnh ở các tỉnh miền Tây hiện vẫn phức tạp. Chính vì vậy, các hoạt động sản xuất khó để đáp ứng được chi phí tốt.

Về giá cả chênh lệch giữa siêu thị so với bên ngoài, bà Phạm Thị Vân - Trưởng ban quản lý hệ thống bán lẻ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), cho biết các hệ thống siêu thị đều được Sở Công thương TPHCM quản lý và đều phải thực hiện bình ổn giá thị trường cho dù nguồn nguyên liệu của các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có tăng. Thời gian qua hệ thống bán lẻ này vẫn giữ giá bán ở mức bình ổn. Bên cạnh đó, hàng hoá tại các hệ thống siêu thị đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn.

Đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi

Hiện, thành phố đang tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung từ ngày 15.11 đến 31.1. Vào hằng năm, chương trình sẽ được tổ chức thành 2 đợt, tuy nhiên năm nay do vừa trải qua đợt dịch kéo dài, sức mua giảm, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi sản xuất - kinh doanh nên chương trình tổ chức kéo dài nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo điều kiện cải thiện đầu ra cho sản phẩm.

 
TPHCM sẽ tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi từ nay đến Tết. Ảnh: Ngọc Lê

"Chương trình khuyến mãi tập trung mà thành phố đang triển khai cũng là cách để các doanh nghiệp từ hệ thống phân phối đến các nhà cung ứng phối hợp, đồng lòng tính toán một kế hoạch chung để giúp giữ giá và có thể giảm giá xuống. Tăng cường hàng hóa, hàng trong kho ra để cung ứng cho thị trường nhằm tăng sức mua. Đây là một trong những cách giúp hoạt động sản xuất tăng trưởng" -  ông Nguyễn Nguyên Phương cho hay.

TPHCM cũng đang mở cửa dần hoạt động tại các chợ đầu mối. Sở Công Thương cũng đã phối hợp các sở ngành, đặc biệt là Sở Y tế cùng chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ 3 chợ đầu mối mở cửa trở lại.

Hiện chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8) đã khôi phục khoảng 50% công suất. Sở Công Thương đã thường xuyên làm việc với chợ để có điều chỉnh, hướng dẫn chợ phương án quản lý người ra vào, giãn cách, cách thức tiếp xúc, quản lý xe.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Chưa có cơ sở khẳng định F0 tăng từ việc mở bán rượu, bia ở TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời với chủ đề: “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới", ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM đã có những đánh giá về việc mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia và những hoạt động cung ứng hàng hoá cho người dân từ nay đến cuối năm.

Người dân "săn" đặc sản vùng miền làm quà Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh thành năm 2021, nhiều người dân đã tranh thủ mua sắm đặc sản vùng miền như miến dong Tây Bắc, rau củ Đà Lạt, thuỷ hải sản miền Trung,... để mang về cho gia đình, thậm chí làm quà cho dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tiểu thương nhập hàng cầm chừng, không trữ hàng Tết do ngại dịch COVID-19

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, hiện là thời gian cao điểm để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh hàng hoá Tết. Song nhiều tiểu thương vẫn chưa có kế hoạch nhập và trữ hàng do còn nghe ngóng tình hình dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chưa có cơ sở khẳng định F0 tăng từ việc mở bán rượu, bia ở TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời với chủ đề: “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới", ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM đã có những đánh giá về việc mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia và những hoạt động cung ứng hàng hoá cho người dân từ nay đến cuối năm.

Người dân "săn" đặc sản vùng miền làm quà Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh thành năm 2021, nhiều người dân đã tranh thủ mua sắm đặc sản vùng miền như miến dong Tây Bắc, rau củ Đà Lạt, thuỷ hải sản miền Trung,... để mang về cho gia đình, thậm chí làm quà cho dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tiểu thương nhập hàng cầm chừng, không trữ hàng Tết do ngại dịch COVID-19

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, hiện là thời gian cao điểm để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh hàng hoá Tết. Song nhiều tiểu thương vẫn chưa có kế hoạch nhập và trữ hàng do còn nghe ngóng tình hình dịch bệnh.