Gạo ngon nhất thế giới sẽ không kịp bán đại trà trước Tết Nguyên đán

NHẬT HỒ |

Cục Trồng trọt sẽ đặc cách cấp xác nhận cho giống lúa ST25 để sản xuất đại trà. Tuy nhiên, việc sản xuất để có đủ gạo ngon nhất thế giới bán đại trà ra thị trường sẽ không kịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngày 21.12, ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NNPTNT cho biết sẽ đặc cách cấp xác nhận cho giống lúa ST25 trước Tết Nguyên đán.

Ông Tùng cho biết thêm, cho tới nay giống lúa ST25 chưa được cấp phép, cấp xác nhận để sản xuất đại trà. Hồ sơ, thủ tục đã được xác lập sẽ sớm đặc cách công nhận. “Gạo ST25 đã được công nhận là gạo ngon nhất thế giới điều này cho thấy đã đủ điều kiện để công nhân đặc cách” - ông Tùng cho biết.

Trước đó, thị trường lên cơn sốt vì không có gạo ST25 tiêu thụ. Trong khi đó, chính ông Hồ Quang Cua, Tổ trưởng tổ nghiên cứu giống lúa này xác nhận vẫn chưa thể có gạo bán ra thị trường.

Trước đây ST24 cũng được xét đặc cách giống quốc gia (ảnh Nhật Hồ)
Trước đây ST24 cũng được xét đặc cách giống quốc gia. Ảnh: Nhật Hồ

Cũng chính vì thế mà thị trường có nhiều loại gạo giả mạo gạo ngon nhất thế giới gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của thương hiệu gạo này.

Ông Hồ Quang Cua cho biết, việc được Bộ NNPTNT công nhận giống sẽ tạo cơ hội để phát triển vùng nguyên liệu làm nên gạo ngon nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông Cua cũng khẳng định, từ đây đến Tết Nguyên đán sẽ không thể có gạo ST25 kịp bán ra thị trường. “Có chăng chỉ một ít để các bạn, khách quý làm quà tặng trong dịp Tết này” – ông Cua cho biết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Làm sao để bảo vệ danh hiệu Gạo ngon nhất thế giới?

NHẬT HỒ |

Đó là một trong những chủ đề nóng được UBND tỉnh Sóc Trăng và Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL đưa ra vào sáng nay 20.12.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT tặng bằng khen nhóm tác giả gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 4.12 tại Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã tặng bằng khen cho nhóm tác giả lần đầu tiên đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Infographic: ST25 - hành trình chinh phục danh hiệu gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ - TUẤN ANH |

Để hạt gạo Việt Nam được vinh danh, mà cụ thể là gạo ST25 trở thành gạo ngon nhất thế giới, nhóm nghiên cứu đã có quá trình dài nghiên cứu để đi đến thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kể chuyện được nhờ mua gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Chiều 25.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Làm sao để bảo vệ danh hiệu Gạo ngon nhất thế giới?

NHẬT HỒ |

Đó là một trong những chủ đề nóng được UBND tỉnh Sóc Trăng và Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL đưa ra vào sáng nay 20.12.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT tặng bằng khen nhóm tác giả gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Ngày 4.12 tại Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã tặng bằng khen cho nhóm tác giả lần đầu tiên đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Infographic: ST25 - hành trình chinh phục danh hiệu gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ - TUẤN ANH |

Để hạt gạo Việt Nam được vinh danh, mà cụ thể là gạo ST25 trở thành gạo ngon nhất thế giới, nhóm nghiên cứu đã có quá trình dài nghiên cứu để đi đến thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kể chuyện được nhờ mua gạo ngon nhất thế giới

NHẬT HỒ |

Chiều 25.11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khen thưởng và tri ân nhóm nghiên cứu giống lúa ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019.