Gần Tết, loạt thực phẩm gắn mác nhà làm được "tung" ra thị trường

Lê Chân |

Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều hàng hoá, thực phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc được "tung" ra thị trường, người tiêu dùng cần cảnh giác.
Video loạt thực phẩm gắn mác nhà làm được “tung" ra thị trường dip cận Tết

Những ngày cận Tết, không khó để bắt gặp nhiều điểm kinh doanh những loại thực phẩm gắn mác nhà làm ở các chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM. Tại chợ Bình Tây (đường Tháp Mười, Quận 6), các tiểu thương liên tục chào mời khách mua kiệu, dưa chua đã được chế biến sẵn ăn Tết.

"Em mua nhiều hay ít, ở đây bán số lượng bao nhiêu cũng có, toàn hàng nhà làm cả thôi nên em cứ yên tâm. Nhiều người kinh doanh trên mạng vẫn hay lấy dưa kiệu, dưa món ở đây về bán, họ toàn lấy mấy chục kg một lần thôi" - một nhân viên bán đồ chua tại chợ Bình Tây quảng cáo.

Kiệu chưa sơ chế có giá 160.000 đồng, loại đã sơ chế và ngâm sẵn giá từ 300.000-350.000 đồng/kg (tùy loại), kim chi có giá 55.000-60.000 đồng/kg...

Khi được hỏi đến vì sao hàng nhà làm mà lại có số lượng lớn như vậy, nhân viên tại đây chỉ trả lời rằng: "Nhân viên đông mà chủ yếu là người nhà nên chi phí bỏ ra thấp, số lượng hàng nhiều mà giá rẻ".

Ở một số mặt hàng đồ khô khác như khô gà, khô heo, tôm khô,... tại chợ Bình Tây cũng được đóng thành từng bao lớn trưng bày ngay trước mặt tiền đường Lê Tấn Kế (Quận 6). Khi có khách hỏi mua, nhiều nhân viên còn không sử dụng bao tay mà trực tiếp lấy hàng từ trong những túi này để cân cho khách.

Cận Tết, thực phẩm muối chua được bày bán tại các chợ truyền thống TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê

Để tiện cho khách mua, một số mặt hàng được nhiều người bán đóng sẵn thành từng hộp nhỏ từ 500 gram đến 1 kg. Tuy nhiên, theo quan sát của PV thì hầu hết những sản phẩm này đều không có nhãn mác, nơi sản xuất, hạn sử dụng, thành phần nguyên liệu…

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, đối với thực phẩm chế biến sẵn phải đảm bảo thủ tục tự công bố.

"Trong dịp Tết này, chúng tôi quan tâm đến các mặt hàng bánh, mứt, kẹo và thực phẩm chế biến như giò, chả, xúc xích… những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp Tết. Trước Tết hai tháng, chúng tôi đã kiểm tra, giám sát từ cơ sở sản xuất, đặc biệt là các kho nguyên liệu và bây giờ chúng tôi tập trung nhiều vào hệ thống phân phối” - bà Lan cho hay.

Bên cạnh đó, các mặt hàng "handmade", hàng nhà làm vẫn phải đáp ứng được tiêu chí: tự công bố về hàm lượng, cam kết không có chất cấm, có hạn dùng của sản phẩm, người làm đáp ứng tiêu chí sức khỏe… để người tiêu dùng và cơ quan nhà nước kiểm soát.

Bà Lan cũng khuyên người dân nên lựa chọn những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Lê Chân
TIN LIÊN QUAN

Trao vé tàu cho gia đình công nhân về quê ăn Tết

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM sẽ trao tặng vé tàu và tặng quà cho 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết, với tổng kinh phí khoảng 1,7 tỉ đồng.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh kéo dài từ 8 ngày đến 14 ngày, căn cứ vào kế hoạch triển khai năm học của từng địa phương.

TPHCM: Cận cảnh tất bật chuẩn bị các công trình phục vụ Tết Tân Sửu

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Tân Sửu 2021, những ngày này, các công trình phục vụ người dân vui xuân, đón Tết tại TPHCM đang được khẩn trương thi công.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Trao vé tàu cho gia đình công nhân về quê ăn Tết

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM sẽ trao tặng vé tàu và tặng quà cho 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết, với tổng kinh phí khoảng 1,7 tỉ đồng.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh kéo dài từ 8 ngày đến 14 ngày, căn cứ vào kế hoạch triển khai năm học của từng địa phương.

TPHCM: Cận cảnh tất bật chuẩn bị các công trình phục vụ Tết Tân Sửu

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Tân Sửu 2021, những ngày này, các công trình phục vụ người dân vui xuân, đón Tết tại TPHCM đang được khẩn trương thi công.