Facebook, Instagram lại vừa bị sập trên toàn cầu

Dung Phạm |

Khoảng 23h ngày 13.3, 2 mạng xã hội lớn là Facebook, Instagram đã xảy ra lỗi, khiến nhiều người dùng không thể truy cập bình thường.

Nhiều người dùng Facebook cho biết không thể thay đổi ảnh bìa, làm mới dòng thời gian, cập nhật trạng thái, thậm chí không thể đăng nhập.

Một số người dùng cho biết ngoài Facebook, Instagram - mạng xã hội hình ảnh thuộc Facebook - cũng gặp lỗi khi sử dụng.

Facebook thừa nhận lỗi trên Twiter
Facebook thừa nhận lỗi trên Twitter

Downdetector, chuyên trang báo lỗi các nền tảng nhận được lượng báo lỗi tăng đột biến với hơn 11.000 lượt. Hiện tượng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới từ châu Mỹ, châu Âu tới châu Á. 

Facebook đã lên tiếng thông qua Twitter, khẳng định "vấn đề không liên quan tới tấn công từ chối dịch vụ DDoS" và đang nỗ lực khắc phục sớm nhất có thể.

Trước đó, Facebook cũng đã một vài lần gặp sự cố khiến người dùng không thể truy cập trang này. Tháng 2.2018, Facebook và cả Instagram đều không thể truy cập và tình trạng này kéo dài tới 30 phút. Đầu tháng 3, giao diện web cũng gặp lỗi không hiển thị danh sách bạn bè.

Dung Phạm
TIN LIÊN QUAN

Facebook buông Ngoại hạng Anh, vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”

Thế Lâm |

Sau khi Facebook được cho rằng đã buông bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh, niềm hy vọng được nhen nhóm cho các nhà đài truyền hình trả tiền (THTT) Việt Nam mua bản quyền phát sóng giải này trong ba mùa từ 2019-2022.

Nhặt được túi xách, nhờ con đăng lên Facebook tìm chủ nhân

NGUYỄN TRI |

Sau khi nhặt được túi xách của người lạ, ông Lộc mang về nhà nhờ con trai đăng trên Facebook, thông báo tìm người đánh rơi.

Giả mạo trang facebook Ban Tuyên giáo Trung ương: Phải xử lý nghiêm

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hành vi giả mạo các trang thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước đưa các thông tin thất thiệt, sai sự thật, lái dư luận theo chủ đích khác nhau… trong đó, có việc giả mạo trang của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn nước mắm hiện nay.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Facebook buông Ngoại hạng Anh, vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”

Thế Lâm |

Sau khi Facebook được cho rằng đã buông bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh, niềm hy vọng được nhen nhóm cho các nhà đài truyền hình trả tiền (THTT) Việt Nam mua bản quyền phát sóng giải này trong ba mùa từ 2019-2022.

Nhặt được túi xách, nhờ con đăng lên Facebook tìm chủ nhân

NGUYỄN TRI |

Sau khi nhặt được túi xách của người lạ, ông Lộc mang về nhà nhờ con trai đăng trên Facebook, thông báo tìm người đánh rơi.

Giả mạo trang facebook Ban Tuyên giáo Trung ương: Phải xử lý nghiêm

CAO NGUYÊN - VƯƠNG TRẦN |

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện hành vi giả mạo các trang thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước đưa các thông tin thất thiệt, sai sự thật, lái dư luận theo chủ đích khác nhau… trong đó, có việc giả mạo trang của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn nước mắm hiện nay.