EVN phải xác định mình là trụ cột trong việc cấp điện

Duy Thiên |

Theo số liệu của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), tính tới cuối năm 2017, có 98,99% xã, phường, thị trấn có điện; 98,83% số hộ gia đình có điện. Hiện tổng công suất của EVN đứng thứ hai ở khu vực ASEAN, và đứng thứ 30 trên thế giới.

Hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn

Sáng 4.1, EVN khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và chỉ đạo. Tại hội nghị, đại diện EVN báo cáo năm 2017 có nhiều khó khăn và thách thức cho hoạt động sản xuất và cung ứng điện của EVN nhưng Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch, trong đó đảm bảo cung ứng điện cho quốc gia và phục vụ các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2017. Đồng thời, quản lý, vận hành an toàn hệ thống điện.

Đến cuối năm 2017, 100% các dịch vụ về điện EVN có thể thực hiện trực tuyến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng. Doanh thu bán điện của Tập đoàn năm 2017 ước đạt 289.250 tỉ đồng, tăng 8,94% so với năm 2016. Theo đánh giá của Doing Business, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam có bước đọt phát, tăng 32 bậc so với năm 2016 và đứng 64/190 quốc gia/nền kinh tế (tính từ năm 2013 tăng 92 bậc).

Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ trong giao dịch kkhacsh hàng được đẩy mạnh, rút ngắn thời gian cấp điện mới cho khách hàng. Đến cuối năm 2017, EVN đã bán điện trực tiếp cho 25,6 triệu khách hàng, tăng 0,8 triệu so với năm 2016.

Song song với đó, Tập đoàn còn tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh được 1.255 tỉ đồng (tương đương 7,5% chi phí định mức). Độ tin cậy cung cấp điện năm 2017 đã tăng đáng kể so với năm 2016, trong đó tổng thời gian mất điện của khách hàng bình quân (chỉ số SAIDI) là 1.077 phút, giảm 35% so với năm 2016 (1.651 phút).

Về hiệu quả tài chính, giá trị nộp ngân sách năm 2017 của Tập đoàn là 15.870 tỉ đồng, cả công ty mẹ EVN và 9 Tổng công ty con đều có lợi nhuận. Tuy nhiên, EVN cũng thẳng thắn thừa nhận những tồn tại hạn chế trong công tác vận hành và cung ứng điện, công tác đầu tư xây dựng …

Nâng cao năng lực sản xuất KD đáp ứng nhu cầu thị trường

Tới dự Hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chúc mừng EVN đã có những thành tích cao trong điều kiện khó khăn như năm qua. Phó thủ tướng cũng chỉ đạo cần nâng cao chất lượng nguồn lực vì chỉ có nguồn lực chất lượng tốt thì mới xây dựng được hạ tầng điện lực tốt. Không có điện thì không thể sản xuất được gì. Ngành điện là ngành vừa sản xuất, vừa phục vụ, tạo ra giá trị gia tăng cao. Vì thế, Phó thủ tướng biểu dương ngành điện nói chung và EVN nói riêng đã cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chủ động ứng phó với thiên tai bão lụt song vẫn đảm bảo cung cấp thường xuyên liên tục, đầy đủ điện cho thị trường. Đặc biệt, Phó thủ tướng khen ngợi EVN đã làm rất tốt công tác cung cấp điện cho nông thôn, miền núi, hải đảo, điều tiết vùng phát triển cho những vùng khó khăn và chậm phát triển.

Việc thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế của EVN cũng được Phó thủ tướng đánh giá cao. Vì chỉ có thẳng thắn, đối mặt với tồn tại mới có thể tìm ra giải pháp để vượt qua. Trong khi tới năm 2020 chúng ta có nhu cầu tới 60.000 MW, năm 2025 cần 90.000 MW, năm 2030 cần 130.000 MW điện mới đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất của thị trường. Vì thế Phó thủ tướng căn dặn Tập đoàn cần đảm bảo quản lý sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao năng suất tạo sản lượng lớn song vẫn phải đảm bảo môi trường. Năm 2018 hết sức quan trọng để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 5 năm đề ra. Vì thế EVN phải xác định vai trò của mình là trụ cột trong việc cấp điện. Ngành điện và EVN cần phải làm tốt công tác quy hoạch, tham mưu cho Chính phủ, xác định lại quy mô công suất gắn với tăng trưởng sản xuất kinh doanh và phải được đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công nghệ để tiết kiệm năng lượng, không để xảy ra thiếu điện cục bộ. Tập trung nguồn lực để hoàn thành các dự án đã, đang và sẽ triển khai. Đặc biệt, cần phải tái cấu trúc, cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân, chăm lo cho đời sống người lao động.

Tại Hội nghị, Phó thủ tướng và lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công Thương cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Show của SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ tổ chức 18 tháng

DI PY |

Chiều 1.2, ông Phạm Văn Dũng - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt (đơn vị tổ chức show diễn của SpaceSpeakers) đã nộp phạt 110 triệu đồng. Công ty này bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng, kể từ ngày ra quyết định xử phạt (14.12.2022) vì tổ chức show vi phạm thuần phong mỹ tục.

Phạt 375.000 đồng người bán hải sản dùng cân không chuẩn ở Làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ việc sử dụng chiếc cân không chính xác để cân bán hải sản tại bờ biển Làng chài Mũi Né, bị du khách quay clip đăng Tiktok, thu hút hơn 5 triệu lượt xem, sau khi đi kiểm tra, phát hiện hành vi, UBND phường Mũi Né đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Trúc Mai.

Đột kích vũ trường ở Đà Nẵng, công an phát hiện 64 người dương tính ma túy

Văn Trực |

Đà Nẵng - Qua kiểm tra bất ngờ, lực lượng chức năng phát hiện 64 trường hợp dương tính với chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông.

Hết Tết, đăng kiểm cũng hết... kẹt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu-  Hết Tết Quý Mão, tình hình đăng kiểm tại một số chi cục đăng kiểm ở miền Tây ổn định, hết cảnh người dân phải xếp hàng chờ đợi.

Cười ra nước mắt với những câu trả lời đầy ngô nghê của ChatGPT

Anh Vũ |

Xuất hiện từ cuối năm ngoái nhưng tới tận bây giờ, ChatGPT mới thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam.

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Ông Park Hang-seo gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam trước khi về nước

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và công ty đại diện sẽ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và người hâm mộ Việt Nam, trước khi ông Park về Hàn Quốc.

Tiến Linh tiếp tục được đề cử Quả bóng vàng Châu Á

Thanh Vũ |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam có năm thứ 2 liên tiếp vào danh sách 25 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng Châu Á.