Đức bị loại khỏi World Cup 2018: Dân thua độ “khát tiền” có gì cắm hết

Đỗ Phương |

Kết thúc trận đấu Đức gặp Hàn Quốc vào đêm qua (27.6) cũng là lúc khách kéo đến các tiệm cầm đồ để cầm cố.

Theo lời chủ một cửa hàng cầm đồ lâu năm trên đường Láng (Q. Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tài sản có những gì họ đều mang ra tiệm để cầm, miễn sao có tiền lấp cho vụ thua độ vì đương kim vô địch Đức sớm bị loại khỏi mùa World Cup năm nay.

Ghi nhận của PV, nhiều tiệm cầm đồ trên phố Đặng Dung, Đường Láng... những ngày này đều hoạt động 24/24h, nhân viên phải làm việc hết công suất để phục vụ nhu cầu cầm cố tài sản của khách. 

Đáng chú ý là những trận nằm “kèo trên” mà thua đau thi càng khiến tiệm quá tải.

Anh Văn Hạnh, chủ một tiệm cầm đồ ở đường Láng, thừa nhận, sau khi Đức thua Hàn Quốc, lượng khách đến tiệm cầm đồ cầm cố tài sản tăng gấp chục lần. Từ điện thoại, xe máy, máy tính xách tay, đồng hồ thậm chí bằng cử nhân đại học, giấy chứng minh nhân dân… cũng được đem ra để cầm đồ.

bchb
Đức bị loại khỏi World Cup 2018, dân thua độ “khát tiền” có gì cắm hết. Ảnh: Hà Phương.

Theo lời anh Hạnh, các mặt hàng từ điện thoại đến máy tính hay xe máy, ôtô, chỉ cần có giấy tờ đầy đủ là được, lãi 3.000 đồng/triệu/ngày.

Còn đối với khách hàng muốn cắm bằng cử nhân đại học hay  giấy chứng minh nhân dân, cửa hàng còn phải xem xét vì cầm loại này khá phức tạp. 

Nếu là khách quen thì mới đồng ý cầm, phí từ vài trăm nghìn hoặc  khi lên đến cả chục triệu đồng, lãi 4.000 đồng/triệu/ngày.

Một chủ tiệm cầm đồ khác, cũng nằm trên đường Láng, nói thêm, mùa World Cup 2018 này quả thất bất ngờ khi nhiều đội mạnh, có nhiều ngôi sao trong đội nhưng lại thua sốc trước những đội được đánh giá yếu thế hơn khiến dân độ không thể nào dự đoán trước được kết quả.

Từ đây, những người kinh doanh cầm đồ mới có được một mùa World Cup hoạt động hết công suất.

Anh kể, sáng nay 28.6, có một cậu thanh niên mang chú chó giống chó Löwchens Đức đến tiệm. Người thanh niên này muốn cắm chú chó này để lấy 5 triệu đồng.

“Loại chó này trên thị trường giá cũng tầm không dưới 10 triệu đồng, giá khách yêu cầu cũng hợp lý. Tuy nhiên, do phải chăm sóc kỹ càng, cửa hàng lại không có ai đảm nhiệm nên tôi đành từ chối” - anh nói.

Theo ghi nhận của PV tại những cửa hàng cầm đồ trên đường Láng, lượng khách tới cầm đồ khá nhộn nhịp. Các cửa hàng phần lớn nhận cầm đủ các loại tài sản với lãi suất dao động trên dưới 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Nếu khách chưa có tiền chuộc đồ có thể gia hạn thêm, hoặc bán tài sản cho chủ tiệm với giá rẻ.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ phong trào “bể độ vì World Cup”: Từ nhà cửa đến ô tô xịn cũng bị “lên thớt”

Minh Hương |

Kể từ giải đấu lớn nhất hành tinh khởi tranh, trên các chợ mạng bỗng nở rộ phong trào “bể độ vì World Cup” hay “bán nhà vì World Cup”, từ đây không ít người tận dụng giải đấu này để rao bán đồ với "giá World Cup".

Đợi mùa World Cup, dân "tức tốc" săn đồ với giá "hời"

Đỗ Phương - Hà Phương |

Đang trong thời gian cần mua xe để phục vụ cho việc đi lại, chị Hoàng Anh (ngụ Q.Tây Hồ, Hà Nội) tức tốc lên trang tìm kiếm "Mua bán đồ cũ dịp World Cup" để tìm xem có chiếc xe nào mới qua sử dụng cần thanh lý mua lại với giá "mềm".

Cầm đồ: Thiên đường hốt bạc mùa World Cup

Hà Phương - Đỗ Phương |

Chỉ trong vài ngày đầu World Cup 2018, hàng loạt tiệm cầm đồ ăn theo, hốt bạc nhờ nhiều đội tuyển có cú lội ngược dòng khiến không ít "con bạc" đặt niềm tin nhầm chỗ lao vào con đường cầm cố.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nở rộ phong trào “bể độ vì World Cup”: Từ nhà cửa đến ô tô xịn cũng bị “lên thớt”

Minh Hương |

Kể từ giải đấu lớn nhất hành tinh khởi tranh, trên các chợ mạng bỗng nở rộ phong trào “bể độ vì World Cup” hay “bán nhà vì World Cup”, từ đây không ít người tận dụng giải đấu này để rao bán đồ với "giá World Cup".

Đợi mùa World Cup, dân "tức tốc" săn đồ với giá "hời"

Đỗ Phương - Hà Phương |

Đang trong thời gian cần mua xe để phục vụ cho việc đi lại, chị Hoàng Anh (ngụ Q.Tây Hồ, Hà Nội) tức tốc lên trang tìm kiếm "Mua bán đồ cũ dịp World Cup" để tìm xem có chiếc xe nào mới qua sử dụng cần thanh lý mua lại với giá "mềm".

Cầm đồ: Thiên đường hốt bạc mùa World Cup

Hà Phương - Đỗ Phương |

Chỉ trong vài ngày đầu World Cup 2018, hàng loạt tiệm cầm đồ ăn theo, hốt bạc nhờ nhiều đội tuyển có cú lội ngược dòng khiến không ít "con bạc" đặt niềm tin nhầm chỗ lao vào con đường cầm cố.