Dự thảo về giá điện mới: Một số mức giá chưa công bằng

Cường Ngô |

Điểm mới của dự thảo là biểu giá điện quy định giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân nhưng khoảng cách giữa các bậc thang vẫn giữ nguyên như cũ.

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: Sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn chia làm 6 bậc như cũ, chịu mức giá tăng dần và càng sử dụng nhiều càng phải trả tiền cao hơn, tới 1,5 lần so với giá dùng ít nhất (dưới 51 kW giờ).

Chia sẻ với PV Báo Lao Động về vấn đề này, TS Kinh tế Nguyễn Minh Phong (nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Hà Nội), cho rằng, quy định này là hợp lý và công bằng nhìn từ góc độ điện năng là mặt hàng không khuyến khích tiêu thụ lãng phí và mức điều tiết giá cơ bản phù hợp mức thu nhập của người dân hiện nay.

"Ðiểm tích cực và công bằng xã hội của cơ cấu giá điện mới ở chỗ tiếp tục lồng ghép chính sách xã hội vào giá điện. Cụ thể, hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kW giờ tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành", TS Phong cho hay.

 6 bậc có mức giá tăng dần.
6 bậc có mức giá tăng dần.

Tuy nhiên, dự thảo chia làm sáu nhóm mức tiêu thụ điện sinh hoạt theo TS Nguyễn Minh Phong khá dày. Có thể thu hẹp số nhóm và tăng giãn cách tới 150 kWh cho mỗi mức 3, 4 và 5 thay vì chỉ 100 kW giờ.

Ðồng thời, mức giá lũy tiến bị tăng nhanh cho nhóm đối tượng từ mức 200 đến 400 kWh cũng là một điểm cần cân nhắc để bảo đảm công bằng hơn cho đa số người dân hiện nằm trong nhóm có mức tiêu thụ này.

Ngoài ra, mức giá cũng chưa thật sự công bằng giữa các hộ tiêu thụ điện sinh hoạt nhóm 5 với nhóm 6, nhất là việc tính đồng giá giữa các hộ sử dụng dưới 501 kWh với các hộ sử dụng hàng nghìn kWh, đặc biệt từ góc độ cần hạn chế sử dụng điện sinh hoạt lãng phí.

Việc áp dụng giá điện theo giờ cao điểm và thấp điểm là đáng hoan nghênh, song đòi hỏi cơ quan chức năng cần nêu rõ quy trình và cách tính mức tiêu thụ điện cho giờ cao điểm và thấp điểm sao cho minh bạch, chính xác và ngăn chặn sự lạm dụng có thể cả từ hai phía, người tiêu dùng và người cung cấp, thu tiền điện.

Theo ông Phong cơ chế quản lý giá điện mới và dự thảo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới nêu trên là một bước tiến phù hợp Luật Ðiện lực và kỳ vọng sẽ góp phần quản lý giá điện công bằng, công khai, minh bạch hơn theo nguyên tắc thị trường.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.