Du lịch sớm để né đi ngày 30.4 -1.5 vì sợ đông đúc

NGUYỄN LY |

TPHCM – Càng gần đến ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5, nhiều người dân tại thành phố đã lên cho mình nhiều kế hoạch để đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, không ít người tranh thủ sắp xếp công việc đi du lịch trước lễ vì sợ chen chúc ngày nghỉ lễ.

Vừa trở về từ chuyến đi 5 ngày tại Tây Bắc, chị Lala Vũ (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã cùng bạn bè có những giây phút tuyệt vời từ chuyến du lịch của mình.

Chị Lala Vũ du lịch Hà Giang trước lễ 30.4 - 1.5. Ảnh: NVCC
Chị Lala Vũ du lịch Hà Giang trước lễ 30.4 - 1.5. Ảnh: NVCC

Theo chị Lala Vũ, là một người chụp ảnh chuyên nghiệp, sau dịch bệnh nên lịch chụp dày đặc. Tuy nhiên, kế hoạch khám phá Tây Bắc vẫn được chị ấp ủ từ lâu nên dù bận đến mấy cũng sẽ gác lại. Vừa khéo dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Bắc lắng xuống, bạn bè của chị Lala Vũ cùng đã sắp xếp được lịch nên cả nhóm cùng đi.

“Cả nhóm chúng tôi tính đi vào ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5, nhưng vì rút kinh nghiệm mọi năm, cứ thấy lễ là đọc báo cập nhật ở các điểm du lịch đều đông đúc, cháy vé, cháy phòng, đắt đỏ… Đi như vậy sợ “hành xác” chứ không phải đi du lịch, nên chúng tôi quyết định đi trước lễ 5 ngày” chị Lala Vũ chia sẻ.

Còn trường hợp chị Minh Phượng (31 tuổi, ngụ ở TPHCM) chia sẻ, gia đình chị quê ở Gia Lai nên mọi năm mỗi lần vào dịp lễ 30.4 – 1.5 chị đều tranh thủ về nhà để chơi với bố mẹ. Mặc dù nhà ở gần các điểm du lịch địa phương rất đẹp, nhưng chị không dám đi ngày lễ vì sợ đông đúc.

“Mỗi năm về quê vào ngày lễ, mình phải đặt vé trước 2 tuần mới có vé, đi đường đông đúc nhưng cũng cố gắng để với gia đình. Lễ này đi chơi sợ đông lại nắng nữa, nếu có đi du lịch tôi sẽ không đi ngày lễ mà sẽ lựa chọn đi trước hoặc sau lễ”, chị Minh Phượng chia sẻ.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Golden Smile Travel cho biết: “Thị trường du lịch TPHCM hiện đang phục hồi sau dịch mạnh mẽ, do người dân ở nhà nhiều nên khi được du lịch trở lại thì đi rất đông. Theo cập nhật của chúng tôi, tất cả hệ sinh thái trong dịch vụ du lịch của chúng tôi tại Việt Nam đều hết chỗ cho dịp lễ. Không chỉ vậy, trước lễ 30.4 -1.5 khách đi nội địa cũng được đặt hết chỗ, vì đa phần khách sợ đông người, chen chúc”.

Cũng theo ghi nhận trên nhiều trang website của nhiều công ty du lịch nổi tiếng, các gói được bán từ rất sớm kéo dài trước và sau lễ đều được áp dụng khuyến mãi. Điều này giúp cho nhiều người dân có thêm lựa chọn các gói đi du lịch vừa tiết kiệm, vừa tránh cảnh đông đúc.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chuẩn bị cảnh quan sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách du lịch lễ 30.4

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sông Sài Gòn từ khu vực cầu Thủ Thiêm 1 đến ngã ba rạch Bến Nghé, với chiều dài khoảng 2,5 km đang được triển khai vớt, thu gom chất thải rắn, lục bình chuẩn bị sẵn sàng cảnh quan để đón khách du lịch nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.

Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Du lịch Cần Thơ sẵn sàng bứt tốc trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Tạ Quang |

Cần Thơ - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm 2022 kéo dài trong nhiều ngày, đây được coi là cơ hội vàng để du lịch của thành phố bứt tốc.

Du lịch Cần Thơ “nóng” trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm 2022. Đợt nghỉ lễ này kéo dài trong nhiều ngày, đây được coi là cơ hội vàng để du lịch của Cần Thơ phục hồi và phát triển.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM chuẩn bị cảnh quan sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách du lịch lễ 30.4

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sông Sài Gòn từ khu vực cầu Thủ Thiêm 1 đến ngã ba rạch Bến Nghé, với chiều dài khoảng 2,5 km đang được triển khai vớt, thu gom chất thải rắn, lục bình chuẩn bị sẵn sàng cảnh quan để đón khách du lịch nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.

Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Du lịch Cần Thơ sẵn sàng bứt tốc trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Tạ Quang |

Cần Thơ - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm 2022 kéo dài trong nhiều ngày, đây được coi là cơ hội vàng để du lịch của thành phố bứt tốc.

Du lịch Cần Thơ “nóng” trong dịp lễ 30.4 và 1.5

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm 2022. Đợt nghỉ lễ này kéo dài trong nhiều ngày, đây được coi là cơ hội vàng để du lịch của Cần Thơ phục hồi và phát triển.