Du lịch Khánh Hòa: Kỳ nghỉ lễ đìu hiu

Phương Linh |

Không còn cảnh tấp nập chuẩn bị đón khách, không còn tình trạng "cháy phòng", đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, du lịch Khánh Hòa "nghỉ" lễ 30.4-1.5...

Mở cửa các điểm di tích

Ông Trần Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu tham quan, tín ngưỡng của người dân, du khách.

Để đảm bảo an toàn, khách vào tham quan được đề nghị đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách cần thiết. Tại di tích Tháp Bà Ponagar sau 2 ngày mở cửa đón khoảng 100 khách, đa số là người dân địa phương.

Khu di thích Tháp Bà mở cửa đón du khách và người dân địa hương. Ảnh: Phương Linh
Khu di thích Tháp Bà mở cửa đón du khách và người dân địa hương. Ảnh: Phương Linh

Chùa Long Sơn và nhà thờ đá Nha Trang cũng đã mở cửa để người dân và du khách đến thăm quan. Tuy nhiên số lượng khách vào sẽ hạn chế không tập trung quá 20 người.

Các khu vui chơi giải trí lớn tại Nha Trang vẫn đang đóng cửa thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Đại diện Công ty du lịch Long Phú đơn vị quản lý khu du lịch đảo Khỉ và Suối Hoa Lan cũng ngậm ngùi nói: "Hiện nay Khánh Hòa đang cấm tắm biển, các khu vực cầu cảng vẫn chưa hoạt động trở lại nên các khu du lịch của Long Phú vẫn đóng cửa "ngủ đông". Trong khi các năm trước, mỗi ngày chúng tôi đón hàng nghìn khách".

Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay hầu hết chủ các khách sạn tại Nha Trang chọn giải pháp đóng cửa. Dạo quanh đường Trần Phú, khu phố trung tâm lác đác một vài khách sạn treo biển "còn phòng". Mặc dù vậy rất ít khách đặt, trong khi năm 2019 dịp lễ này Nha Trang gần như cháy phòng.

Một vài khách sạn trên đường Trần Phú mở cửa treo biển “còn phòng” nhưng không có khách. Ảnh: Phương Linh
Một vài khách sạn trên đường Trần Phú mở cửa treo biển “còn phòng” nhưng không có khách. Ảnh: Phương Linh

Ông Dương Thanh Phương, Tổng quản lý khách sạn Vasna (đường Trần Phú, TP Nha Trang) thông tin: "Khách đến Nha Trang là để tắm biển, không có người ta đâu đến, kỳ nghỉ lễ năm nay, chúng tôi không hy vọng gì. Khách sạn vẫn mở cửa được 5-7 phòng có khách, mở cho có hồn".

Sẽ tái khởi động vào cuối tháng 5

Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho biết, sau kỳ nghỉ lễ, các doanh nghiệp sẽ triển khai thực hiện các chương trình cơ cấu lại du lịch Khánh Hòa. Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tranh thủ những ngày nghỉ dịch đã "tái tạo" lại môi trường, chất lượng dịch vụ, quản trị doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu sẽ cao hơn chào đón du khách trở lại. Một gói kích cầu nội địa cũng đang được các thành viên hiệp hội hoàn thiện, sẽ tung ra vào tháng 6.

Biển Nha Trang lần đầu tiên vắng bóng du khách trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: Phương Linh
Biển Nha Trang lần đầu tiên vắng bóng du khách trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: Phương Linh

Tuy nhiên việc vực lại du lịch Khánh Hòa không chỉ phụ thuộc vào các doanh nghiệp có nỗ lực, có phương án, có chuẩn bị. Diễn biến dịch tại các thị trường du lịch quốc tế trọng điểm, tâm lý an tâm, an toàn, sẵn sàng để đi du lịch của du khách mới là điều tiên quyết.

Ông Trần Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Long Phú cho rằng: "Phải mở các đường bay thì du lịch mới có tín hiệu phục hồi được. Các doanh nghiệp đang ngóng tình hình là chính. Quyết định ngủ đông hay thức còn phải tùy vào thực tế. An ninh y tế phải đặt lên trên, an toàn thì khách mới đến. Dự kiến giữa tháng 5, đơn vị mở cửa hoạt động trở lại và chọn giải pháp chỉ mở cửa một phần phù hợp theo tình hình".

Đường phố Nha Trang được trang hoàng hi vọng sự trở lại của du khách trong thời gian tới. Ảnh: Phương Linh
Đường phố Nha Trang được trang hoàng với hy vọng sự trở lại của du khách trong thời gian tới. Ảnh: Phương Linh

Trong khi đó, ông Trần Đăng Quang, Giám đốc kinh doanh Suối khoáng nóng I-resort Nha Trang nhận định: "Để vận hành dịch vụ, chúng tôi cần ít nhất 500 khách mỗi ngày, nhưng với thực tế hiện nay rất khó; vì vậy chúng tôi chọn đóng cửa tạm thời chỉnh trang cơ sở vật chất. Cuối tháng 5 sẽ khởi động các gói kích cầu nội địa, chấp nhận lỗ từ nay đến cuối năm để khởi động cho năm mới".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ 30.4: Bảo tàng, di tích ở TPHCM mở cửa trở lại

Đình Trường |

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để cách ly xã hội, các bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM đã chính thức mở cửa trở lại, đón khách tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

E dè dịch bệnh, dân Đà Nẵng chọn ở nhà trong kỳ nghỉ 30.4 và 1.5

THUỲ TRANG |

Mặc dù một số địa điểm du lịch trong thành phố và các tỉnh lân cận đã mở cửa trở lại, giao thông liên tỉnh đã hoạt động tuy nhiên nhiều người dân Đà Nẵng vẫn lựa chọn ở nhà trong kì nghỉ 30.4 và 1.5 vì lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Các điểm di tích ở Huế sẽ đón khách trở lại vào dịp 30.4

PHÚC ĐẠT |

Sau 1 thời gian đóng cửa vì dịch COVD-19, các điểm di tích ở Huế sẽ mở cửa đón khách từ 7h ngày 30.4.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghỉ lễ 30.4: Bảo tàng, di tích ở TPHCM mở cửa trở lại

Đình Trường |

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để cách ly xã hội, các bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM đã chính thức mở cửa trở lại, đón khách tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

E dè dịch bệnh, dân Đà Nẵng chọn ở nhà trong kỳ nghỉ 30.4 và 1.5

THUỲ TRANG |

Mặc dù một số địa điểm du lịch trong thành phố và các tỉnh lân cận đã mở cửa trở lại, giao thông liên tỉnh đã hoạt động tuy nhiên nhiều người dân Đà Nẵng vẫn lựa chọn ở nhà trong kì nghỉ 30.4 và 1.5 vì lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Các điểm di tích ở Huế sẽ đón khách trở lại vào dịp 30.4

PHÚC ĐẠT |

Sau 1 thời gian đóng cửa vì dịch COVD-19, các điểm di tích ở Huế sẽ mở cửa đón khách từ 7h ngày 30.4.