Du lịch bằng những "ngôi nhà di động"

Lan Nhi |

Thay vì di chuyển bằng những phương tiện công cộng, nhiều gia đình trẻ gần đây đang có xu hướng lựa chọn những chiếc xe cá nhân có đầy đủ vật dụng như một ngôi nhà di động để đi du lịch, trải nghiệm.

Ngôi nhà "biết đi"

Cũng giống như nhiều chuyến đi trước đó với "ngôi nhà di động", gia đình chị Trần Thị Vân Anh (Hà Nội) đã không còn phải tất bật chuẩn bị đồ đạc, cuống cuồng check-in khách sạn cho đúng giờ.

Với chiếc xe cá nhân, trên đường đi, đoạn đường nào có khung cảnh đẹp, gia đình chị đều có thể chủ động dừng lại để ngắm, chụp ảnh và khi mệt thì có thể nằm nghỉ tại chỗ trước khi tiếp tục hành trình.

 
Nhiều gia đình trẻ đang có xu hướng lựa chọn những chiếc xe cá nhân, chứa được đầy đủ vật dụng như một ngôi nhà di động để đi du lịch, trải nghiệm. Ảnh: NVCC

Chị Trần Thị Vân Anh chia sẻ: "Sau dịch COVID-19, gia đình tôi chỉ thích những chuyến đi riêng tư, an toàn. Cũng nhờ chiếc xe này mà những chuyến du lịch của cả gia đình lúc nào cũng vui vẻ, khỏe khoắn hơn so với đi ôtô thông thường. Đặc biệt, các thành viên không còn bị gò bó bởi lịch trình, thay vào đó sẽ có thêm nhiều thời gian để trò chuyện, gắn kết với nhau hơn".

Cùng chung sở thích, một năm về trước, anh Trần Duy Kiên (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đã sắm sửa cho chiếc xe cá nhân của mình đủ các vật dụng như giường gấp, bát đũa, bộ bàn ghế mini... như một ngôi nhà thu nhỏ. Anh Kiên cho rằng, dù sinh hoạt trên xe không thể thoải mái như ở nhà nhưng lại rất tiện lợi cho các chuyến đi.

 
Dù sinh hoạt trên xe không thể thoải mái như ở nhà nhưng nhiều người cho rằng hình thức này lại rất tiện lợi cho các chuyến đi. Ảnh: NVCC

Gia đình anh có thể mang đủ hành lý từ quần áo, bát đũa, thức ăn tươi, sách truyện, đồ chơi..., cho bé mà không cần chuẩn bị lỉnh kỉnh hành lý như trước kia.

Đặc biệt, với chiếc xe có ô cửa sổ lớn, các thành viên trong gia đình có thể thoải mái ngắm cảnh dọc đường. Khi di chuyển qua các tỉnh thành, anh Kiên thường lái xe còn vợ và con gái sẽ ở khoang giữa để bé có không gian đọc sách và khi mệt có thể nằm.

"Cũng ấp ủ ý tưởng làm nhà di động từ lâu, đặc biệt sau khi lập gia đình, tôi ít thực hiện những chuyến đi bằng xe máy như trước. Cả gia đình tôi rất thích đi du lịch trải nghiệm nhưng nếu đưa các con đi theo thì sợ mệt, mà để vợ con ở nhà thì cũng không phải là phương án hay. Vì vậy, ý tưởng làm một ngôi nhà trên xe là phương án tôi đã lựa chọn cho dịp nghỉ hè sắp tới" - anh Hoàng Văn Minh (quê ở Nghệ An) tâm sự.

Đề cao tính an toàn, riêng tư

Theo tìm hiểu của PV, điểm khác biệt lớn nhất mà những "ngôi nhà di động" mang đến cho các gia đình trẻ khi đi du lịch là tiết kiệm chi phí, an toàn và đảm bảo tính riêng tư.

Bằng mô hình này, nhiều gia đình trẻ sẽ có thêm không gian cho con cái được tự do khám phá mà không sợ bị mệt, thiếu ngủ vì trên xe có giường nghỉ, bếp ăn, khu vực tắm rửa, máy sấy... Nếu tới các thành phố lớn, cả gia đình có thể nghỉ ngơi tại các điểm đỗ xe theo quy định.

"Việc đi du lịch trên xe di động không đầy đủ tiện nghi như ở nhà vì không gian sử dụng thường hẹp và chống ồn không tốt. Nhưng với gia đình tôi, những nhược điểm này cũng là ưu điểm, vì các con sẽ có môi trường để học cách sắp xếp đồ đạc gọn gàng, có thời gian tiếp cận với thế giới thực cũng như học các kỹ năng mới nhiều hơn" - chị Thu Hoài (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tâm sự trên diễn đàn.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nhân lực khi phát triển du lịch tại chỗ

Lan Nhi |

Nhiều doanh nghiệp du lịch - lữ hành đang rơi vào tình trạng thiếu hụt một lực lượng lớn nhân sự sau dịch COVID-19. Không ít doanh nghiệp khi chú trọng phát triển du lịch tại chỗ phải chạy đua, đăng tin tuyển dụng nhân sự với mức lương khủng. 

Phụ huynh háo hức tìm tour du lịch, đưa con vi vu khắp Hà Nội

Lan Nhi |

Thay vì đặt tour đi xa như các năm trước, nhiều phụ huynh tại TP.Hà Nội đang có xu hướng kết nối những điểm đến gần, tìm tour du lịch cho con trải nghiệm trong ngày hè sắp tới.

Staycation - xu hướng du lịch “bùng nổ” hậu COVID-19

Lan Nhi |

Thay vì những chuyến đi dài ngày, xu hướng tìm đến những điểm du lịch, nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation) đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình trẻ trong thời gian gần đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thiếu nhân lực khi phát triển du lịch tại chỗ

Lan Nhi |

Nhiều doanh nghiệp du lịch - lữ hành đang rơi vào tình trạng thiếu hụt một lực lượng lớn nhân sự sau dịch COVID-19. Không ít doanh nghiệp khi chú trọng phát triển du lịch tại chỗ phải chạy đua, đăng tin tuyển dụng nhân sự với mức lương khủng. 

Phụ huynh háo hức tìm tour du lịch, đưa con vi vu khắp Hà Nội

Lan Nhi |

Thay vì đặt tour đi xa như các năm trước, nhiều phụ huynh tại TP.Hà Nội đang có xu hướng kết nối những điểm đến gần, tìm tour du lịch cho con trải nghiệm trong ngày hè sắp tới.

Staycation - xu hướng du lịch “bùng nổ” hậu COVID-19

Lan Nhi |

Thay vì những chuyến đi dài ngày, xu hướng tìm đến những điểm du lịch, nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation) đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình trẻ trong thời gian gần đây.