Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng đón khách trong những kỳ nghỉ lễ

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu – Sắp đến 2 kỳ nghỉ lớn trong năm là Giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày chiến thắng 30.4, Quốc tế Lao động 1.5, ngành du lịch tỉnh cũng có những kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, để du khách có những kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái, trọn vẹn tại địa phương.

Qua khảo sát, các cơ sở du lịch - lưu trú trên địa bàn tỉnh vẫn có lượng khách vãng lai nhất định và thường kín khách những dịp cuối tuần. Nhiều đơn vị cho biết, lượng khách tìm hiểu thông tin, dịch vụ và đặt phòng cho những ngày nghỉ lễ sắp đến đang tăng dần.

Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương người dân sẽ được nghỉ 3 ngày; có 4 ngày nghỉ trong dịp 30.4 và 1.5 cùng với thời tiết đẹp trong tháng 4 là cơ hội để thu hút khách du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, thương hiệu du lịch biển Bà Rịa – Vũng Tàu đã in đậm dấu ấn với du khách miền Đông và Tây Nam bộ. Với hạ tầng kết nối liên vùng, liên tỉnh thông suốt, những chuyến đi gần, ngắn ngày, theo nhóm nhỏ, về nơi khí hậu trong lành… là xu hướng du lịch hậu dịch, nên khả năng rất lớn tỉnh vẫn là lựa chọn hàng đầu của thị trường miền Nam.

Hiệp hội du lịch tỉnh cũng đã lưu ý các doanh nghiệp luôn phải chú trọng các biện pháp phòng chống dịch, giữ an toàn cho du khách, cũng như chuẩn bị sẵn sàng để có thể đón những đoàn lớn, lượng lớn du khách liên tục trong năm 2022.

Hiện nay, Hiệp hội đang kết hợp với TP.Vũng Tàu lên kế hoạch tổ chức phố đêm ẩm thực hằng tuần để du khách có thêm điểm vui chơi thưởng thức đặc sản địa phương, tiêu dùng trong chuyến du lịch.

Để du khách có những trải nghiệm tốt và hài lòng với dịch vụ, nhiều khu du lịch, khách sạn đang tập trung nâng cấp hoặc cải tạo cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan, bổ sung thêm các mảng xanh trong khuôn viên. Đại diện Lan Rừng Resort Phước Hải cho biết, hiện nhân viên của cơ sở đang tất bật dọn cỏ trong toàn khuôn viên; bổ sung thêm hoa kiểng; cắt tỉa cây lớn; trồng thêm các loại rau thủy canh trong các khu vực cần thiết.

“Hiện lượng khách đặt phòng cho những ngày lễ đạt khoảng 30%. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khách thường đặt gần sát ngày nghỉ. Chúng tôi cũng linh hoạt, trong trường hợp khách không đến nghỉ dưỡng được do nhiễm COVID-19 thì hỗ trợ hoàn trả chi phí đối với khách lẻ, hoặc dời ngày đối với khách đoàn”, đại diện Lan Rừng Resort Phước Hải thông tin.

Ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết, ngành du lịch và các địa phương đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chính sách, biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành. Song song đó là tăng cường quản lý nhà nước bảo đảm an toàn cho khách du lịch; hỗ trợ bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị, cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch; đầu tư hoàn thiện hạ tầng tuyến đường ven biển và cải tạo khu vực Bãi Sau để khai thác tối đa tiềm năng du lịch của tỉnh.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Rủ nhau tắm hồ, 4 nữ sinh tử vong thương tâm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.4, đã xảy ra một vụ đuối nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, làm 4 nữ sinh tử vong khi tắm hồ.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách hơn 25.000 tỉ đồng trong quý I/2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.4, thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn trong quý I năm 2022 ước tính khoảng 25.315 tỉ đồng, đạt 35,38% kế hoạch dự toán.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư hơn 144 triệu USD trong quý I/2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo thống kê từ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, trong quý I/2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 8 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 144  triệu USD. 

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Rủ nhau tắm hồ, 4 nữ sinh tử vong thương tâm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.4, đã xảy ra một vụ đuối nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, làm 4 nữ sinh tử vong khi tắm hồ.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách hơn 25.000 tỉ đồng trong quý I/2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.4, thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn trong quý I năm 2022 ước tính khoảng 25.315 tỉ đồng, đạt 35,38% kế hoạch dự toán.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư hơn 144 triệu USD trong quý I/2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo thống kê từ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, trong quý I/2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 8 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 144  triệu USD.