Du khách bất ngờ khi giá vé tham quan Khu du lịch Mũi Cà Mau tăng gấp 3 lần

NHẬT HỒ |

Ngày 25.1 (tức mùng 1 Tết) nhiều khách tham quan Khu du lịch Mũi Cà Mau bất ngờ với giá vé tham quan tăng 300%. Cụ thể giá vé 30.000 đồng/người/lượt thay vì 10.000 đồng/người/lượt như trước đây.

Đây là mức giá đã được UBND tỉnh chấp nhận cho thu tạm thời từ ngày 23.1 (tức 29 Tết) cho đến khi nào có Nghị quyết của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương tạm thời điều chỉnh tăng phí tham quan tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, với mức thu 30.000 đồng/lượt/người. Đối tượng miễn, giảm phí tham quan theo quy định của pháp luật.

Du khách tham quan Đền thờ Lạc Long Quân nơi Đất Mũi Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Du khách tham quan Đền thờ Lạc Long Quân nơi Đất Mũi Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ.

Thời gian thực hiện việc điều chỉnh phí tham quan từ ngày 23.1.2020 (tức 29 Tết), đến khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phí tham quan trên địa bàn tỉnh.

Dù vậy thông tin này vẫn làm khách tham quan bất ngờ, do nhiều người chưa nắm được thông tin.

Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đã được đầu tư một số công trình phục vụ việc tham quan du lịch, như: Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau; Đền thờ Lạc Long Quân và tượng Mẹ; vòng xoay biểu tượng con Cua; Biểu tượng điểm cuối đường Hồ Chí Minh;…

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc tăng phí tham quan nhằm đảm bảo kinh phí hoạt động và phục vụ cho công tác quản lý, giữ gìn, khai thác, duy tu sửa chữa các công trình tạo cảnh quan trong dịp Tết Nguyên đán và thời gian tới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Làm cách nào để có một khoang nội thất dễ chịu du xuân đầu năm?

LONG DU |

Việc chở hàng hóa khi mua sắm cuối năm có thể khiến chiếc xe của bạn dính phải những thứ mùi rất kinh khủng. Nếu không biết cách làm sạch nó, chuyến du xuân đầu năm của bạn sẽ không mấy suôn sẻ...

Mùng 1 Tết cùng "Du xuân - Hành trình nón lá"

M. K |

Chương trình "Du xuân - Hành trình nón lá" của Đài truyền hình Việt Nam VTV sẽ phát sóng vào đúng mùng 1 Tết đưa khán giả đến với hành trình của những chiếc nón Việt...

Thêm không gian du xuân dọc sông Hương thơ mộng

PHÚC ĐẠT |

Một đường đi bộ dài gần 2km (bắt nguồn từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền, TP. Huế) sắp được hình thành để phục vụ người dân và du khách có thêm không gian để du Xuân. Đặc biệt, con đường này uốn lượn theo sông Hương - dòng sông nổi tiếng của Cố đô Huế.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Làm cách nào để có một khoang nội thất dễ chịu du xuân đầu năm?

LONG DU |

Việc chở hàng hóa khi mua sắm cuối năm có thể khiến chiếc xe của bạn dính phải những thứ mùi rất kinh khủng. Nếu không biết cách làm sạch nó, chuyến du xuân đầu năm của bạn sẽ không mấy suôn sẻ...

Mùng 1 Tết cùng "Du xuân - Hành trình nón lá"

M. K |

Chương trình "Du xuân - Hành trình nón lá" của Đài truyền hình Việt Nam VTV sẽ phát sóng vào đúng mùng 1 Tết đưa khán giả đến với hành trình của những chiếc nón Việt...

Thêm không gian du xuân dọc sông Hương thơ mộng

PHÚC ĐẠT |

Một đường đi bộ dài gần 2km (bắt nguồn từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền, TP. Huế) sắp được hình thành để phục vụ người dân và du khách có thêm không gian để du Xuân. Đặc biệt, con đường này uốn lượn theo sông Hương - dòng sông nổi tiếng của Cố đô Huế.