Đồng Nai: Khai mạc tuần lễ tôn vinh trái cây ở thành phố Long Khánh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 diễn tại thành phố Long Khánh kỳ vọng sẽ giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc trưng của Đồng Nai và tìm kiếm cơ hội liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch sinh thái vườn.

Tối 16.6, tại Công viên Bia chiến thắng Long Khánh (TP.Long Khánh), Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 tỉnh Đồng Nai chính thức khai mạc.

Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 tỉnh Đồng Nai chính thức khai mạc. Ảnh: Trung Tín
Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 tỉnh Đồng Nai chính thức khai mạc. Ảnh: Ban tổ chức

Tại chương trình, Ban Tổ chức triển khai 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trái cây, nông sản tiêu biểu, với sự tham gia của nhiều nhà vườn đến từ các huyện, thành phố, các công ty, doanh nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, thành phố Long Khánh tham gia 20 gian hàng do các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ nhà vườn để giới thiệu, trưng bày trái cây, nông sản tiêu biểu và kết nối du lịch.

Thời gian tổ chức từ ngày 16-19.6 tại Công viên Bia Chiến thắng Long Khánh (phường Xuân An, TP.Long Khánh).

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 cũng kết nối để du khách tham quan các vườn cây ăn trái trên địa bàn thành phố Long Khánh, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế, tự tay hái trái, tận hưởng hương vị của chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dâu, ổi... và thưởng thức các món ăn dân dã ngay tại các nhà vườn.

Các địa điểm du lịch sinh thái vườn tại thành phố Long Khánh. Ảnh: Hoàng Long
Các địa điểm du lịch sinh thái vườn tại thành phố Long Khánh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hoạt động này nhằm giúp các nhà vườn kết nối với các khách hàng, đối tác để mở rộng thêm kênh tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương, đồng thời mời gọi, kết nối du khách và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch đến tham quan, khai thác, hợp tác với các mô hình du lịch sinh thái vườn tiêu biểu trên địa bàn TP.Long Khánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh, Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 ngoài việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc trưng của Đồng Nai, còn là dịp để các chủ thể có cơ hội giao lưu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch sinh thái vườn.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 100% diện tích trồng mới và tái canh sử dụng giống chất lượng cao, đạt chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) với các loại cây trồng tiêu biểu như: Xoài, chôm chôm, chuối, mít, thanh long… đủ điều kiện xuất khẩu đi các thị trường: Trung Quốc, Australia, New Zealand, Mỹ, EU...

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Giúp người nông dân làm du lịch theo mô hình sinh thái vườn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tuần lễ tôn vinh trái cây và chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 diễn ra tại TP.Long Khánh từ ngày 16 - 19.6, địa phương kỳ vọng người nông dân tiếp cận với mô hình du lịch sinh thái nhà vườn giúp tạo việc làm thu nhập và quảng bá sản phẩm trái cây của TP.Long Khánh.

Du lịch sinh thái ở TP.Cần Thơ hấp dẫn du khách gần xa trong dịp lễ

Yến Phương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Du lịch sinh thái miệt vườn tại TP.Cần Thơ đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm…

Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đồng Nai: Giúp người nông dân làm du lịch theo mô hình sinh thái vườn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tuần lễ tôn vinh trái cây và chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 diễn ra tại TP.Long Khánh từ ngày 16 - 19.6, địa phương kỳ vọng người nông dân tiếp cận với mô hình du lịch sinh thái nhà vườn giúp tạo việc làm thu nhập và quảng bá sản phẩm trái cây của TP.Long Khánh.

Du lịch sinh thái ở TP.Cần Thơ hấp dẫn du khách gần xa trong dịp lễ

Yến Phương - Thành Nhân |

Cần Thơ - Du lịch sinh thái miệt vườn tại TP.Cần Thơ đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm…

Bạc Liêu: Nhiều điểm du lịch sinh thái, độc lạ hút hồn du khách

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi được mở cửa du lịch, văn hóa, những điểm du lịch sinh thái cũng mở cửa trở lại. Điều khá thú vị là mỗi điểm du lịch mang sắc thái riêng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. Động thái này hứa hẹn một nằm du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ khởi sắc.