Đóng cửa 3 chợ đầu mối, người dân đổ xô mua sắm khiến thiếu hụt cục bộ

NGỌC LÊ |

Ngày 7.7, tại cuộc họp thông tin về cung ứng hàng hoá thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn TP.HCM, Sở Công Thương TPHCM và các đơn vị liên quan khẳng định không để thiếu hụt hàng hoá. Tuy nhiên, tình trạng người dân đổ xô mua sắm tạo ra thiếu hụt cục bộ.

Hiện nay, cả 3 chợ đầu mối của TPHCM là Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức đã phải ngừng hoạt động vì xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19. Bên cạnh đó, 125/234 chợ truyền thống cũng đã tạm đóng cửa dẫn tới việc cung ứng hàng hóa ở TP.HCM càng trở nên khó khăn.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết, do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nên tiến hành điều chỉnh hoạt động của 3 chợ đầu mối bằng hệ thống online, tránh tiếp xúc trực tiếp. Thay vì giao dịch trực tiếp thì nay chuyển qua thương mại điện tử để đảm bảo cung ứng hàng hoá tới người dân.

Người dân đổ xô mua sắm tạo thiếu hụt cục bộ

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, những ngày gần đây, người dân lo lắng việc điều chỉnh phương thức hoạt động của chợ nên đổ xô đi mua sắm tạo sự thiếu hụt nhất định.

"Chúng tôi đã làm việc về chuỗi cung ứng hàng hoá và mở rộng thời gian hoạt động kéo dài. Bên cạnh hệ thống cung ứng thì bổ trợ những kênh bán hàng online. Đi chợ thay người lớn tuổi bằng tình nguyện viên, phụ nữ, thanh niên. Chúng ta có nguồn cung dồi dào và kênh phân phối đa dạng do đó người dân không nên lo lắng" - ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết.

Về giá cả, Sở Công Thương cũng thông tin do thiếu hụt hàng hoá nhất định ở một số thời điểm nên có sự gia tăng từ 10-15%.

Được biết, 3 chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền chiếm từ 60-70% nguồn cung cấp lương thực thực phẩm của TP.HCM.

3 chợ đầu mối lớn là nguồn cung cấp lương thực thực phẩm chính của TP.HCM. Ảnh minh hoạ: Ngọc Lê

Cụ thể, đối với 3 chợ đầu mối thông thường, hàng về chợ 8.000 tấn/ngày, cao điểm là 9.000 - 11.000 tấn/ngày, trong thời gian qua có giảm từ 4.000 - 4.500 tấn/ngày. Trong khi đó, vào thời điểm này, tại các siêu thị, hàng hóa về khoảng 160.000 tấn/ngày, tăng lên so với ngày bình thường. Nguyên nhân chủ yếu là vì hệ thống phân phối truyền thống đang tạm dừng và các hoạt động bán hàng trực tuyến được đẩy mạnh.

Nguồn cung dồi dào, người dân không nên lo lắng

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - nhấn mạnh: "Người dân không nên quá lo lắng vì hàng hoá vẫn được phân phối qua nhiều kênh và luôn đáp ứng đủ nhu cầu".

Đối với việc phát phiếu cho người dân đi mua sắm ở chợ, ông Phương cho rằng, tuỳ vào địa bàn và điều kiện mà các địa bàn sẽ quyết định. Tuy nhiên, các chợ phải tính toán xem diện tích, năng lực cung ứng và lượng người mua sắm để phát phiếu.

Ở thời điểm này, đơn vị có lượng khách đặt mua tăng nhanh nhất qua các kênh mua sắm là Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) - khẳng định, hàng không thiếu và siêu thị hoạt động xuyên suốt dù bất cứ xảy ra hoàn cảnh nào.

Tổng kho dữ trự của Saigon Co.op hiện có 40.000 tấn hàng hoá liên quan đến 12 nhóm hàng thiết yếu thực hiện công tác bình ổn (không bao gồm rau, củ, quả). Có những mặt hàng 1 tháng mới hết, thậm chí, có mặt hàng tận 3 - 4 tháng mới hết.

Hình thức mua sắm online, giao hàng tận nhà được các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP,HCM đẩy mạnh. Ảnh: Thanh Chân

Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho rằng: "Đối với 12 mặt hàng thiết yếu luôn luôn đầy đủ. Các mặt hàng này thực hiện công tác bình ổn xuyên suốt cả năm, không thay đổi giá và có sự hỗ trợ của kênh phân phối nên giá luôn ở mức thấp nhất.

Tôi có đi kiểm tra tại một số siêu thị trong hệ thống có thấy thiếu rau, do bà con mua đầu ngày, sau 1-2 tiếng có xảy ra tình trạng hết cục bộ và sau 14h lại đầy đủ trở lại. Do đó, chúng tôi khuyên người dân không nên tập trung vào những mặt hàng đang gặp khó khăn".

Tuy nhiên, hiện app mua sắm của Co.opmart quá tải, đang nghẽn nên người mua không thể truy cập nhưng có thể đặt hàng qua hệ thống website khác của siêu thị để đáp ứng nhanh nhu cầu đặt hàng online giao hàng tận nhà.

Bên cạnh việc bán hàng qua điện thoại, hầu hết app công nghệ hiện nay như Zalo, Momo, Grap, Now... đều có liên kết với Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food để đồng loạt giao hàng cho khách.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà trên toàn thành phố

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất cách ly F1 tại nhà trên toàn địa bàn thành phố gồm 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức thay vì 8 quận, huyện có nguy cơ như đề xuất trước đó.

Những đơn vị thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 7.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã thông tin về danh sách các đơn vị thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM.

TPHCM vẫn tiếp tục thi ở "điểm nóng" có thí sinh nghi mắc COVID-19

NHÓM PV |

Chiều ngày 7.7, ghi nhận của Lao Động, TPHCM vẫn tổ chức thi cho các thí sinh tại điểm thi phát hiện thí sinh nghi mắc COVID-19 vào sáng 7.7.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

TPHCM sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà trên toàn thành phố

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất cách ly F1 tại nhà trên toàn địa bàn thành phố gồm 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức thay vì 8 quận, huyện có nguy cơ như đề xuất trước đó.

Những đơn vị thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 7.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã thông tin về danh sách các đơn vị thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM.

TPHCM vẫn tiếp tục thi ở "điểm nóng" có thí sinh nghi mắc COVID-19

NHÓM PV |

Chiều ngày 7.7, ghi nhận của Lao Động, TPHCM vẫn tổ chức thi cho các thí sinh tại điểm thi phát hiện thí sinh nghi mắc COVID-19 vào sáng 7.7.