Doanh thu bán hàng của siêu thị tăng trong mùa dịch COVID-19

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương cho biết, doanh thu 2 tháng đầu năm 2020 của các siêu thị tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước, khi người dân chọn mua hàng tại các hệ thống mua sắm lớn, thay vì chợ truyền thống trong dịch COVID-19.

Bộ Công Thương cho biết, ngay từ giai đoạn đầu của dịch COVID-19, hệ thống siêu thị BigC đã tăng gấp 3 lượng hàng dự trữ tại các kho để cung ứng cho thị trường. Hệ thống siêu thị SaigonCoop đã tăng 50-100% lượng hàng cung ứng cho hệ thống. Hệ thống siêu thị Vinmart cũng tăng 50-200% lượng hàng cung ứng cho thị trường. Doanh nghiệp phân phối khác như Hệ thống siêu thị Lotte mart, các hệ thống siêu thị MM Megamarket, các doanh nghiệp cho biết nguồn cung hàng hóa thực phẩm thiết yếu trong hệ thống vẫn được bảo đảm giá ổn định do chủ động hợp tác với nông dân và có các nguồn hàng từ các tỉnh thành khác.

Hiện nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả, gạo, mỳ, thịt, gia vị… đang được cung cấp, bày bán trong hệ thống các siêu thị với số lượng khá nhiều, giá được niêm yết rõ ràng, đầy đủ và ổn định so với tháng trước, không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá.

Tại một số doanh nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố, doanh thu 2 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 2 là thời điểm sau Tết nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu của người dân tăng nhất là tại các điểm bán hàng của các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại. Lượng khách hàng đến mua sắm tại các siêu thị tăng hơn so với cùng kỳ, hàng hóa mua sắm chủ yếu là lương thực, thực phẩm thiết yếu (thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, mỳ tôm, rau củ).

Hiện các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố đã tăng cường dự trữ hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo báo cáo của các doanh nghiệp lượng hàng hóa dự trữ phòng chống dịch tăng 30% - 40%.

Theo báo cáo nhanh của doanh nghiệp, lượng hàng dự trữ  tăng gấp 4-5 lần ngày bình, các nhà cung cấp đã lên kế hoạch phân bổ hàng hóa chuyển từ các tỉnh về cho hệ thống phân phối tại Hà Nội…

Hệ thống siêu thị Coopmart tăng lượng dự trữ ngay tại các kho của Hà Nội, Bắc Ninh, lượng hàng tăng 30% , huy động tăng các cán bộ đi phục vụ 100%; hệ thống BigC lượng hàng tăng từ 30-40%, bố trí cán bộ liên tục phục vụ hàng trong siêu thị, vận chuyển hàng hóa từ các kho về hệ thống phân phối...; Hàng hóa từ các nơi đã được chuyển về kho dự trữ và các điểm bán của các doanh nghiệp, hàng hóa trên các quầy kệ được bổ sung liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các siêu thị cũng đẩy mạnh kênh bán hàng TMĐT để phục nhu cầu nhân dân khi phòng chống dịch.

Hàng hóa được đưa về các chợ tương đối dồi dào, tuy nhiên do lo ngại về dịch bệnh nên sức mua tại các chợ giảm, người tiêu dùng tại các thành phố có xu hướng ưu tiên mua hàng tại các siêu thị hơn là tại các chợ. Sức mua tại chợ giảm khoảng 20-30% so với trước khi có dịch bệnh.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống dịch COVID-19: Cho phép nhân viên làm từ xa

Cường Ngô |

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội cho nhân viên làm việc từ xa, thậm chí cho nghỉ luân phiên để vừa chống dịch, vừa đảm bảo công việc.

Sau ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, loạt chuỗi siêu thị ra sức phòng chống dịch

Thế Lâm |

Sau trường hợp nữ nhân viên siêu thị Điện Máy Xanh số 7 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) của Thế Giới Di Động bị nhiễm virus SARS-CoV-2 do tiếp xúc với hai khách hàng nam người Anh bị mắc COVID-19, các chuỗi bán lẻ điện máy, điện thoại đồng loạt tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Các tập đoàn kinh tế tư nhân hiến kế cùng Chính phủ vượt qua dịch COVID-19

Lâm Anh |

Sáng 12.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp, hiến kế sáng tạo, chủ động của khu vực kinh tế tư nhân, để đưa kinh tế Việt Nam vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phòng chống dịch COVID-19: Cho phép nhân viên làm từ xa

Cường Ngô |

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội cho nhân viên làm việc từ xa, thậm chí cho nghỉ luân phiên để vừa chống dịch, vừa đảm bảo công việc.

Sau ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, loạt chuỗi siêu thị ra sức phòng chống dịch

Thế Lâm |

Sau trường hợp nữ nhân viên siêu thị Điện Máy Xanh số 7 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) của Thế Giới Di Động bị nhiễm virus SARS-CoV-2 do tiếp xúc với hai khách hàng nam người Anh bị mắc COVID-19, các chuỗi bán lẻ điện máy, điện thoại đồng loạt tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Các tập đoàn kinh tế tư nhân hiến kế cùng Chính phủ vượt qua dịch COVID-19

Lâm Anh |

Sáng 12.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp, hiến kế sáng tạo, chủ động của khu vực kinh tế tư nhân, để đưa kinh tế Việt Nam vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu.