Đổ xô mua máy tạo oxy dùng tại nhà, tốn tiền triệu nhưng không cần thiết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Lo ngại dịch COVID-19 khó lường, nhiều người dân ở TPHCM đã đổ xô tìm mua máy tạo oxy để dùng tại nhà khi cần. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng đây là việc làm không cần thiết.

Mua bán nhộn nhịp

Thời gian gần đây, tại các hội nhóm trên mạng xã hội mỗi ngày đều có hàng chục bài viết rao bán và tìm mua máy tạo oxy y tế. Trên chợ mạng, các loại máy tạo oxy được quảng cáo dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm phổi mãn tính, ung thư phổi, người thở không hiệu quả, người lớn tuổi... Đặc biệt, máy tạo oxy y tế còn có khả năng tạo oxy tinh khiết với nồng độ trên 90% sau khi loại bỏ chất độc hại từ không khí.

Máy tạo oxy được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Chị Nguyễn Huyền Trang, sống tại Quận 6, TPHCM vừa quyết định đặt mua một máy tạo oxy y tế 5 lít có giá 13 triệu đồng, để có thể sử dụng khi cần.

"Thấy mọi người bảo nên mua về để dùng lỡ dịch bệnh căng thẳng hơn, nhà tôi cũng có người già nên suy nghĩ mãi tôi cũng đặt mua một chiếc. Tuy nhiên, phải 2-3 tuần sau mới có hàng vì các cửa hàng đều không có sẵn máy" - chị Trang cho hay.

Theo khảo sát, máy tạo oxy có giá bán dao động từ 10 triệu đồng - 50 triệu đồng/chiếc. Trong khi đó, tại các cửa hàng bán thiết bị y tế ở TPHCM, máy tạo oxy ở phân khúc thấp hiện đang "cháy hàng", chỉ còn dòng cao cấp.

Anh Thành An - nhân viên một cửa hàng thiết bị y tế trên đường Thành Thái (Quận 10) cho biết: "Từ đầu tháng đến nay, người tới trực tiếp cửa hàng và gọi điện mua máy tạo oxy tăng đột biến. Bình thường cửa hàng chỉ có từ 3-5 máy, không có số lượng lớn nên khi khách hỏi mua không có để bán".

Không cần thiết dự trữ máy tạo oxy tại nhà

Người dân đổ xô tìm mua máy tạo oxy. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi về việc người dân đổ xô nhau mua máy thở, TS. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - hiện phụ trách Bệnh viện Hồi sức COVID-19 khuyến cáo người dân không nên làm điều này.

"Người dân đừng quá lo sợ hay hoang mang mà đi mua máy thở hoặc máy tạo oxy để dự trữ ở nhà. Điều này là không cần thiết. Sử dụng máy tạo oxy, máy thở cần có chuyên môn và đúng tình trạng bệnh lý. Không đơn giản là mệt thì thở oxy sẽ khỏe hơn.

Bên cạnh đó, việc người dân dự trữ máy tạo oxy, máy thở có thể gây ra tình trạng khan hiếm những loại máy này trong khi những bệnh nhân nặng thực sự cần thiết thì không có để sử dụng" - ông Thức cho biết.

Trước vấn đề nhiều người lo lắng về nguồn oxy trong điều trị COVID-19 với số lượng bệnh nhân tăng, Phó Giám đốc Sở Yế TPHCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, việc cung ứng oxy đáp ứng được nhu cầu điều trị. Hiện, TPHCM vẫn trong khả năng tiếp nhận F0 và không thiếu máy thở.

Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Không để thiếu oxy, khí y tế phục vụ điều trị, phòng chống dịch bệnh

Lệ Hà |

Các bệnh viện khám, chữa bệnh COVID-19 trong cả nước cần khẩn trương rà soát, đảm bảo sẵn sàng các phương án, điều kiện đảm bảo cung ứng, tiếp nhận sử dụng oxy y tế tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu chuyên môn phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Năng lực sản xuất oxy của Việt Nam rất lớn, có thể tăng 50-100% công suất

Thùy Linh |

Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn, tổng cộng suất đạt hơn 851.000 m3 khí mỗi ngày (tương đương 1.300 tấn/ngày) và có thể tăng thêm từ 50-100% công suất.

TPHCM xây dựng phương án nào để đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19?

Huyên Nguyễn |

TPHCM trang bị 3 bồn oxy cao áp - 10 tấn, lắp đặt ở một số bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng đủ oxy điều trị bệnh nhân COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không để thiếu oxy, khí y tế phục vụ điều trị, phòng chống dịch bệnh

Lệ Hà |

Các bệnh viện khám, chữa bệnh COVID-19 trong cả nước cần khẩn trương rà soát, đảm bảo sẵn sàng các phương án, điều kiện đảm bảo cung ứng, tiếp nhận sử dụng oxy y tế tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu chuyên môn phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Năng lực sản xuất oxy của Việt Nam rất lớn, có thể tăng 50-100% công suất

Thùy Linh |

Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn, tổng cộng suất đạt hơn 851.000 m3 khí mỗi ngày (tương đương 1.300 tấn/ngày) và có thể tăng thêm từ 50-100% công suất.

TPHCM xây dựng phương án nào để đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19?

Huyên Nguyễn |

TPHCM trang bị 3 bồn oxy cao áp - 10 tấn, lắp đặt ở một số bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng đủ oxy điều trị bệnh nhân COVID-19.