Diện tích và sản lượng hoa, rau phục vụ Tết Nguyên đán ở Lâm Đồng tăng cao

Lưu Hoàng |

So với năm ngoái, nhiều loại rau, hoa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán ở Lâm Đồng tăng cao cả về diện tích và sản lượng. Bên cạnh đó, cơ cấu chủng loại rau, hoa các loại phục vụ Tết Nguyên đán 2021 khá đa dạng.

Theo tổng hợp tại các địa phương, ước diện tích trồng rau, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2021 của tỉnh Lâm Đồng chủ yếu tập trung trong vụ Đông Xuân, nhiều nhất ở TP.Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và một phần của huyện Lâm Hà (như xã Mê Linh, Nam Hà, thị trấn Nam Ban…).

Cụ thể, diện tích gieo trồng rau các loại 24.135ha (tăng 3,89% so cùng kỳ), sản lượng 780.013 tấn (tăng 4,99% so cùng kỳ)...

Cơ cấu chủng loại rau, hoa các loại phục vụ Tết Nguyên Đán 2021 khá đa dạng, trong đó người dân chú trọng xuống giống một số loại cây chủ lực.

Theo đó, đối với rau các loại ước tăng nhiều nhất so với cùng kỳ là cải thảo (tăng 19% về cả diện tích và sản lượng); hành tây (tăng 16% cả về diện tích và sản lượng); khoai tây (tăng gần 13% cả về diện tích và sản lượng); xà lách (tăng trên 10% cả về diện tích và sản lượng)...

Đối với hoa tăng nhiều nhất so với cùng kỳ là hoa cát tường (tăng trên 10% về diện tích và sản lượng); hoa hồng (tăng trên 3% về diện tích và sản lượng); hồ điệp, vũ nữ (tăng 0,67% diện tích và 10,11% sản lượng)...

Giống rau, hoa nhập khẩu về Lâm Đồng vụ Đông Xuân năm 2020-2021 với khoảng 26,33 triệu ngọn/cây/củ/hạt giống hoa; trên 1,14 tấn hạt giống rau các loại và 799 tấn củ giống khoai tây.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, thị trường rau hoa phục vụ trước, trong và sau tết Nguyên Đán 2021 dự kiến thu hoạch và tiêu thụ tập trung trong khoảng từ ngày 24.1.2021 đến ngày 8.3.2021 (từ 12.12 đến 25.1 âm lịch).

Một số giống rau, hoa dài ngày như lily, hoa cúc, cát tường, cà chua, cà rốt, hành tây… nông dân đã xuống giống hết và đang tập trung cho việc chăm sóc thu hoạch vào dịp tết Nguyên Đán, đồng thời tiếp tục chuẩn bị đất trồng một số loại rau ngắn ngày như xà lách, cải thảo, bó xôi… đối với những diện tích đã thu hoạch.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 90 triệu, thấp nhất 200 ngàn đồng

Lục Tùng |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất trên địa bàn tỉnh An Giang là 90 triệu đồng.

Nhiều người trồng hoa cúc sợ "trượt" Tết vì thời tiết bất thường

Tú Quỳnh |

Năm nay, nhiều người trồng hoa cúc Tết ở làng hoa Tây Tựu (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lo lắng "trượt" Tết vì thời tiết bất thường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hoa.

TPHCM: Hoa Tết làm từ vải xuống phố, "hút" khách mua

Ngọc Lê |

Hoa Tết được làm từ vải, nhựa dẻo với nhiều chủng loại, mẫu mã xuất hiện ngày càng nhiều trên một số tuyến đường TPHCM, thu hút khách mua.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

An Giang: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 90 triệu, thấp nhất 200 ngàn đồng

Lục Tùng |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất trên địa bàn tỉnh An Giang là 90 triệu đồng.

Nhiều người trồng hoa cúc sợ "trượt" Tết vì thời tiết bất thường

Tú Quỳnh |

Năm nay, nhiều người trồng hoa cúc Tết ở làng hoa Tây Tựu (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lo lắng "trượt" Tết vì thời tiết bất thường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hoa.

TPHCM: Hoa Tết làm từ vải xuống phố, "hút" khách mua

Ngọc Lê |

Hoa Tết được làm từ vải, nhựa dẻo với nhiều chủng loại, mẫu mã xuất hiện ngày càng nhiều trên một số tuyến đường TPHCM, thu hút khách mua.