Điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ Bình Điền sẽ hoạt động như thế nào?

NGỌC LÊ |

Mới đây, Sở Công Thương TPHCM đã thông tin dự kiến ngày 7.9 mở lại điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) để cung ứng nguyên liệu cho các bếp ăn, các cửa hàng.

Theo Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, điểm tập kết sẽ ở sân giữa 2 nhà lồng B-D và D-F chia làm 20 ô, 720m2/ô. Chợ đã kẻ vạch, lên sơ đồ bố trí đảm bảo khoảng cách và xây dựng phân luồng giao thông 1 chiều, với đường đi rộng 10m, đảm bảo đủ khoảng cách cho xe lên/xuống hàng, tránh tình trạng ùn tắc.

Ban quản lý chợ đã làm việc và lựa chọn 20 thương nhân lớn, có đầu vào và đầu ra ổn định, có nhu cầu tập kết trung chuyển hàng hóa thuộc các ngành hàng như thủy hải sản, rau củ, trái cây, thịt heo để tham gia vào điểm tập kết trung chuyển hàng hóa. Sản lượng trung chuyển khoảng 150 tấn đến 200 tấn/đêm.

Trước giờ hoạt động, hàng ngày thương nhân cần đăng ký với Công ty Chợ Bình Điền phương tiện vào và ra. Thời gian hoạt động từ 16h đến 8h sáng hôm sau.

 
Lực lượng hoá học Quân khu 7 kết hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM phun khử khuẩn chợ Đầu mối Bình Điền. Ảnh: Thanh Vũ

Công ty cũng hướng dẫn thương nhân đăng ký kê khai thông tin giấy chứng nhận phương tiện vận chuyển bằng phần mềm và hỗ trợ đăng ký giấy đi đường cho thương nhân, người lao động và khách hàng. Đồng thời, chợ Bình Điền cũng cấp thẻ ra vào chợ cho thương nhân và người lao động đã đăng ký.

Để đảm bảo phòng chống dịch, thương nhân và người lao động tham gia điểm trung chuyển đều được tổ chức tiêm vaccine mũi hai. Trước khi vào chợ, tất cả cần có giấy xét nghiệm âm tính. Một thương nhân được đăng ký 5 lao động, tự tổ chức lên xuống hàng hóa.

Đồng thời, sẽ phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ ít nhất 1 lần/tuần và phun khử khuẩn khu vực trung chuyển hàng ngày. Tất cả người tham gia vào hoạt động của chợ trong thời điểm này cần được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực, khai báo y tế điện tử (không viết tay), kiểm tra thân nhiệt tại khu vực ra vào.

Trước đó, chợ đầu mối Thủ Đức cũng đã thành lập điểm trung chuyển hàng rộng 5.000m2 để 'hạ nhiệt' giá rau, củ.

Hiện cả 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn đã tạm ngưng hoạt động mua bán trực tiếp tại chợ. Việc cả 3 chợ đầu mối tạm ngưng hoạt động khiến nguồn cung hàng hóa cho thành phố gặp khó thời gian qua. 

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Có thông tin bịa đặt TPHCM "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền"

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua có hàng loạt các trang phản động, trong thời gian ngắn đã đưa thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về công tác chống dịch tại TPHCM, điển hình có thể nhắc tới thông tin bịa đặt về "một số thi thể được bọc lại nằm dưới sàn nhà" hay "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền".

Bình Phước khởi tố vụ án tiểu thương đi chợ Bình Điền làm lây lan COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án liên quan tới tiểu thương mắc COVID-19 làm lây lan dịch bệnh cho người khác.

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có diện tích nuôi tôm hàng ngàn hecta. Vùng nuôi tôm này nằm cạnh TPHCM (cách chợ đầu mối Bình Điền trên dưới 20km) nên một lượng lớn tôm sống từ Long An đưa thẳng về chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An càng thêm lo lắng.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Có thông tin bịa đặt TPHCM "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền"

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua có hàng loạt các trang phản động, trong thời gian ngắn đã đưa thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về công tác chống dịch tại TPHCM, điển hình có thể nhắc tới thông tin bịa đặt về "một số thi thể được bọc lại nằm dưới sàn nhà" hay "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền".

Bình Phước khởi tố vụ án tiểu thương đi chợ Bình Điền làm lây lan COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án liên quan tới tiểu thương mắc COVID-19 làm lây lan dịch bệnh cho người khác.

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có diện tích nuôi tôm hàng ngàn hecta. Vùng nuôi tôm này nằm cạnh TPHCM (cách chợ đầu mối Bình Điền trên dưới 20km) nên một lượng lớn tôm sống từ Long An đưa thẳng về chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An càng thêm lo lắng.