Dịch vụ làm móng ngày Tết: Khách xếp hàng dài, làm "quên cả ăn"

Đức Mạnh |

Những ngày cận Tết, dịch vụ làm móng trở nên đắt khách. Dù không quá tải như nhiều năm, tuy nhiên nhiều chủ tiệm đánh giá lượng khách năm nay đã "vượt quá kỳ vọng" vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhu cầu làm đẹp giảm sâu.

Mải làm móng cho khách từ sáng, chị Trần Thu (Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội) mới chợt nhận ra đã quá bữa trưa. Tiệm của chị do là nhà riêng nên không tốn chi phí mặt bằng, giá cả ổn định. Tuy nhiên cũng bởi chỉ có một mình làm chính nên những đợt Tết, khách đặt lịch kín cả ngày, chị hầu như quá tải với công việc.

"Thời gian này hầu như tối mặt tối mũi làm đẹp cho khách thôi. Hôm qua tôi làm xong là 10 giờ, tắm rửa, giặt giũ, con cái đến tận 12 giờ mới xong. Mấy hôm nữa khách đông hơn thì phải đến 3 giờ sáng", chị vừa làm vừa chia sẻ.

Sắm Tết với chị trong thời điểm này là điều gì đó xa xỉ bởi không có lúc nào rảnh rỗi. Đỡ đần chị đợt này trong việc gia đình và con cái chính là mẹ chồng và chồng. "May có gia đình đỡ đần chứ Tết nhất này tôi cũng chẳng biết làm sao", chị Thu nói.

Các tiệm làm đẹp cố gắng chỉ xếp tối đa 5 khách trong một khung giờ để tránh quá tải. Ảnh: Đức Mạnh
Các tiệm làm móng cố gắng chỉ xếp tối đa 5 khách trong một khung giờ để tránh quá tải. Ảnh: Đức Mạnh

Không chỉ riêng chị Thu, các tiệm làm móng khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Thùy Vân (quản lý quán làm móng trên phố Đốc Nhưỡng, thành phố Thái Bình) phải huy động tối đa nhân viên trong dịp Tết. Từ 20 Âm lịch, khách hàng tăng đột biến tới 50 - 60 khách dàn trải trong cả ngày.

Vừa tranh thủ ăn bữa trưa đặt vội trên mạng, Thùy Vân vừa chia sẻ: "Khách bây giờ phải đặt trước mới có lịch. Đông thế vậy nhưng bên tôi cố gắng chỉ xếp ít nhất 5 khách trong một khung giờ để tránh quá tải cũng như tiếp xúc gần".

Tuy đông khách, nhiều chủ cửa hàng cũng cho biết năm nay không bị quá tải như mọi năm. "Đây là đợt đông khách nhất trong năm. Tuy chưa là gì so với những năm trước nhưng đã vượt quá kỳ vọng rồi. Có thể vì tâm lý chung e ngại dịch bệnh nên nhiều người không đi làm đẹp như trước nữa", chị Thùy Vân nói thêm.

Cận Tết còn được coi là “cuộc chiến làm đẹp” với các chị em phụ nữ bởi ai cũng tranh thủ mọi khung giờ để đến tiệm. Ảnh: Đức Mạnh
Cận Tết còn được coi là “cuộc chiến làm đẹp” với các chị em phụ nữ bởi ai cũng tranh thủ mọi khung giờ để ra tiệm. Ảnh: Đức Mạnh

Tâm lý chung của khách hàng là có ngoại hình đẹp nhất đón Tết, đặc biệt là phải đủ móng và mi. Cũng chính vì vậy mà bây giờ còn được coi là "cuộc chiến làm đẹp" vì ai cũng tranh thủ mọi lúc có thể ra tiệm.

Chị Chi Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị đã sớm đặt chỗ ở tiệm làm móng để đỡ phải chờ đợi. Tuy nhiên vì đến muộn 30 phút, chị Linh cho biết đã gọi nhiều cuộc điện thoại để báo cho tiệm làm móng vì lo không còn chỗ.

"Mình có hẹn trước nhưng hôm nay ra muộn. Những ngày này quán cực kỳ đông nên người ta cũng cần mình đúng hẹn. Giờ là phải giữ lịch bằng được chứ không biết bao giờ mới rảnh cũng như hàng đỡ đông để mà qua", chị cho hay.

Bà Nguyễn Hà (Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) vừa cười vừa chia sẻ: "Tôi phải tranh thủ đi vào 10 giờ tối. Cả ngày trông cháu cho con rồi việc nhà cửa, cơm nước, Tết nhất đâu có thời gian. Tranh thủ lúc nào hay tí đấy".

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Âm lịch Tân Sửu 2021, khách hàng đến với những cửa hàng làm đẹp sẽ còn tiếp tục đông hơn. Các nhân viên cũng đang cố gắng làm việc hết công suất những ngày cuối năm để tăng thêm thu nhập. Ai cũng mong muốn mình có một cái Tết không những đủ mà còn đẹp hơn.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Biến chứng khôn lường từ việc xăm môi làm đẹp ăn Tết

Hạ Mây |

Ngày 21.1, các bác sĩ Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp tai biến do xăm môi.

Long An thông tin về thợ làm móng tiếp xúc với BN1347

Kỳ Quan |

Trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 mắc COVID-19 có 1 thợ làm móng ở tỉnh Long An. Người này đang được cách ly và theo dõi sát, bước đầu cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thu nhập giảm một nửa, thợ làm đẹp cố gắng cầm cự qua mùa dịch

Kiều Vân |

Quán vắng khách, tiền lương hàng tháng không đủ để trang trải cuộc sống là tình cảnh chung của những thợ làm nail, thợ spa, thợ làm tóc... do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Biến chứng khôn lường từ việc xăm môi làm đẹp ăn Tết

Hạ Mây |

Ngày 21.1, các bác sĩ Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp tai biến do xăm môi.

Long An thông tin về thợ làm móng tiếp xúc với BN1347

Kỳ Quan |

Trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 mắc COVID-19 có 1 thợ làm móng ở tỉnh Long An. Người này đang được cách ly và theo dõi sát, bước đầu cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thu nhập giảm một nửa, thợ làm đẹp cố gắng cầm cự qua mùa dịch

Kiều Vân |

Quán vắng khách, tiền lương hàng tháng không đủ để trang trải cuộc sống là tình cảnh chung của những thợ làm nail, thợ spa, thợ làm tóc... do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.