Dịch vụ làm đẹp "thất sủng" dù cận Tết: Chủ tiệm chiều khách hết cỡ

Thùy Dương |

Phú Thọ - Cận Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu làm đẹp của người dân tăng mạnh. Tuy nhiên, năm nay dịch COVID-19 đã khiến lượng khách giảm sâu, nhiều salon tóc và spa rơi vào cảnh vắng khách vào cao điểm.

Thưa khách dù cận Tết

Làm đẹp vẫn là dịch vụ thu hút dịp cận Tết. Tuy nhiên so với khung cảnh xếp hàng, chen chúc những năm trước, lượng người chờ đợi tại các cơ sở làm đẹp giảm đáng kể.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trên địa bàn thành phố Việt Trì (Phú Thọ), lượng khách làm đẹp khá ít so với mọi năm. Một số salon và spa lựa chọn đóng cửa sớm hơn mọi năm.

Lượng người đi làm đẹp tại Việt Trì - Phú Thọ chưa đông dù đã cận Tết.
Lượng người đi làm đẹp tại Việt Trì - Phú Thọ chưa đông dù đã cận Tết.

Chị Phùng Diệu Linh (sinh năm 1994), chủ salon Linh Hair Salon (đường 64 Lê Quý Đôn - TP Việt Trì) chia sẻ: "Cứ đến thời điểm này mỗi năm, lượng khách tìm đến quán với nhu cầu “đổi mới giao diện” lại tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Nhìn chung nhu cầu làm đẹp cuối năm vẫn tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, lượng khách tìm đến quán của mình thì không thể nhiều như những năm về trước. Ví dụ như lượng khách hàng từ các huyện, xã cũng không thể tới được tiệm làm đẹp của mình do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp”.

Trước những diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, chị Linh cho biết đã sắp xếp lịch cho khách để hạn chế tiếp xúc động người, giảm nguy cơ lây nhiễm.

"Đã từng có thời điểm Phú Thọ bùng dịch khiến tôi khá lo ngại cho việc kinh doanh của cửa tiệm. Phòng trường hợp quá tải khách hàng tìm đến salon trước Tết, mình bắt đầu kế hoạch sắp xếp lịch làm đẹp cho khách hàng vào những khung giờ khác nhau và sớm nhất có thể để họ tự tin ăn Tết với một mái tóc ưng ý”.

Tranh thủ thời gian rảnh và các cửa tiệm còn vắng khách, Linh Chi (22 tuổi, Việt Trì) đã quyết định đi làm đẹp dù còn gần 1 tuần nữa mới đến Tết.

“Tôi là khách hàng lâu năm của cửa tiệm này. Ban đầu, tôi sợ Tết đông khách nên chủ động liên hệ đặt lịch với chủ quán. Được sắp vào khung giờ ít khách nên tôi được đến làm đẹp mà không phải đợi chờ bất kỳ ai”, Linh Chi chia sẻ.

Bên cạnh salon tóc, các cơ sở thẩm mỹ lớn nhỏ như làm mi, làm móng, phun xăm thẩm mỹ... cũng thu hút khá nhiều người dân. Theo ghi nhận giá dịch vụ làm móng, phun xăm thẩm mỹ ngày Tết dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy dịch vụ khách sử dụng.

Tìm cách thích ứng với dịch

Dịch bệnh đã khiến nhiều ngành nghề thay đổi để thích ứng, trong đó có dịch vụ làm đẹp. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều khách hàng đã yêu cầu được chăm sóc và làm đẹp tại nhà.

Một số chủ salon cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chỉ nhận vừa đủ khách để phục vụ.
Một số chủ salon cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chỉ nhận vừa đủ khách để phục vụ. Nhiều người nhận lịch làm móng, tóc tại nhà.

Chị Hoàng Thanh Thảo chủ tiệm nail trên đường Nông Trang (TP Việt Trì) chia sẻ: "Thời gian gần đây tôi nhận được rất nhiều lịch hẹn chăm sóc móng tại nhà của chị em phụ nữ. Lý do là bởi họ sợ dịch, ngại tiếp xúc đông người.

Làm tại nhà thì giá có nhỉnh hơn một chút, giá từ 140.000 - 250.000 đồng/bộ tùy theo kiểu móng mà khách hàng mong muốn. Di chuyển như vậy khá mệt vì thường làm xuyên trưa cho tới tận nửa đêm”.

Trong khi đó, chị Phùng Nga, chủ một spa tại khu 1 chợ Thụy Vân (TP.Việt Trì) cho biết đang đẩy mạnh quảng cáo để thu hút khách hàng: “Thú thật thu nhập năm nay của tiệm mình sút giảm so với mọi năm nên mình cũng phải chạy quảng cáo trên Facebook và cả Zalo. Tuy nhiên, trong dịp cận Tết, nhu cầu làm đẹp của chị em tăng cao nên việc kinh doanh của tiệm vẫn khá ổn định.

Để đảm bảo sức khỏe cho các “thượng đế” tại cửa tiệm, mình đã trang bị đầy đủ các lọ sát khuẩn cũng như yêu cầu nhân viên luôn phải đeo khẩu trang khi tiếp đón khách hàng”, chị Nga nói.

Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Chợ hoa cổ nhất Hà Nội tấp nập bán mua, rực rỡ sắc màu ngày cận Tết

Vương Trần |

Hà Nội - Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là tới dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại khu vực chợ hoa Hàng Lược - một trong những chợ hoa cổ nhất của Hà Nội như được khoác lên "tấm áo mới", rực rỡ sắc màu, tấp nập bán mua.

Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế, kể cả đi từ vùng đỏ

Thùy Linh |

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế), người dân sinh sống tại khu vực thuộc 4 cấp độ dịch không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết, ngoại trừ các trường hợp thuộc diện theo dõi sức khỏe hoặc đang ở trong khu phong tỏa.

Hà Nội dự kiến khôi phục 100% công suất xe buýt sau Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8.2.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chợ hoa cổ nhất Hà Nội tấp nập bán mua, rực rỡ sắc màu ngày cận Tết

Vương Trần |

Hà Nội - Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là tới dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại khu vực chợ hoa Hàng Lược - một trong những chợ hoa cổ nhất của Hà Nội như được khoác lên "tấm áo mới", rực rỡ sắc màu, tấp nập bán mua.

Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế, kể cả đi từ vùng đỏ

Thùy Linh |

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế), người dân sinh sống tại khu vực thuộc 4 cấp độ dịch không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết, ngoại trừ các trường hợp thuộc diện theo dõi sức khỏe hoặc đang ở trong khu phong tỏa.

Hà Nội dự kiến khôi phục 100% công suất xe buýt sau Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8.2.