Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.

Sáng nay (29.1), ngay sau khi Hà Nội ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19, người dân nhanh chóng tìm mua khẩu trang y tế, nước sát khuẩn...

Theo ghi nhận của Báo Lao Động tại một số hiệu thuốc ở quận Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, chợ thuốc Hapulico giá khẩu trang y tế bình ổn. Giá mỗi hộp khẩu trang (loại 50 chiếc/hộp) 4 lớp kháng khuẩn, vẫn giữ mức 25.000 - 40.000 đồng/hộp.

Tuy nhiên, đa số các cửa hàng trên đường Cầu Giấy bán với giá 60.000 đồng/hộp.

Cửa hàng trên đường Mai Hắc Đế (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cam kết bán giá bình ổn từ 28.000 - 40.000 đồng/hộp. Ảnh: Tùng Giang.

Trong sáng nay, không chỉ mặt hàng khẩu trang y tế, các mặt hàng như nước muối sát khuẩn, nước rửa tay... cũng được nhiều người hỏi mua hơn so với hôm qua.

Trao đổi với Lao Động, chị Đặng Thúy Quỳnh (tiểu thương chợ Hapulico, Hà Nội) cho hay: "Ngay từ sáng sớm, người dân đổ về mua lẻ rất nhiều. Khách hàng mua buôn với số lượng lớn hơn rất nhiều so với những tháng trước đây. Chúng tôi vẫn bán đúng giá để cung cấp cho người mua. Cửa hàng nào tăng cũng kệ họ. Trừ khi giá nhập cao thì cửa hàng chúng tôi mới phải tăng theo".

Chị Trịnh Kim Anh (Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay: "Sáng nay, tôi tranh thủ đi làm sớm hơn để mua khẩu trang y tế cho cả gia đình. Giá này quá tốt cho người mua rồi, chứ giá hét đến 200.000 đồng/hộp như trước thì đắt quá".

Không may mắn như chị Kim Anh, anh Ngô Văn Cường (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tôi hỏi giá mỗi hộp khẩu trang ở đây là 60.000 đồng/hộp. Mức giá này là đã tăng rồi, tuy nhiên vẫn chấp nhận được".

Bà Nguyễn Kim Thoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tranh thủ đi mua 2 hộp khẩu trang cho gia đình. Ảnh: Tùng Giang.

Còn bà Trần Lan Phương (dược sĩ tại quầy thuốc trên đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Người dân cần tìm đến những nơi bán khẩu trang uy tín, chất lượng. Khi mua hàng trên mạng cần kiểm tra kỹ thông số cũng như nhãn mác tránh tiền mất nhiều mà vẫn mua phải hàng kém chất lượng. Nếu không có khẩu trang y tế, mọi người dùng khẩu trang vải kháng khuẩn. Trong những ngày này, chúng ta hãy thực hiện đúng theo những khuyến cáo của Bộ Y tế".

Tính đến 13h ngày 29.1. Việt Nam ghi nhận 1.651 ca dương tính COVID-19. Trong đó đang điều trị cho 183 ca, đã chữa khỏi 1.430 ca, 35 ca tử vong. Chỉ trong sáng nay (29.1), Bộ Y tế công bố 9 ca mắc mới trong đó: Hải Phòng 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Quảng Ninh 2 ca, Hải Dương 4 ca, Hà Nội 1 ca.

Phương Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dân Hà Nội đổ đi mua khẩu trang y tế

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử phạt nặng người không đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, xử phạt thật nặng để không lây lan dịch COVID-19.

Giá khẩu trang thế nào khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới tại TPHCM?

Trang Mạc - Cường Ngô |

Sau thời gian dài im ắng, chợ khẩu trang thời gian gần đây đang có dấu hiệu tấp nập trở lại khi có ca nhiễm COVID-19 mới tại TPHCM. Tuy nhiên, khác với những lần trước, giá khẩu trang đợt này vẫn đang bình ổn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dân Hà Nội đổ đi mua khẩu trang y tế

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử phạt nặng người không đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, xử phạt thật nặng để không lây lan dịch COVID-19.

Giá khẩu trang thế nào khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới tại TPHCM?

Trang Mạc - Cường Ngô |

Sau thời gian dài im ắng, chợ khẩu trang thời gian gần đây đang có dấu hiệu tấp nập trở lại khi có ca nhiễm COVID-19 mới tại TPHCM. Tuy nhiên, khác với những lần trước, giá khẩu trang đợt này vẫn đang bình ổn.