Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thị trường lao động TPHCM năm 2021 ra sao?

NGỌC LÊ |

TPHCM - Năm 2021, Thành phố thực hiện biện pháp giãn cách xã hội nhiều giai đoạn đã tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế giảm sâu, thị trường lao động cũng ảnh hưởng nặng nề.

Hơn 80% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề, dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế giảm sâu, tốc độ tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2021 giảm 4,98% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 tăng 0,77%). Dự báo năm 2021 GRDP của Thành phố giảm 5,06% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ tăng 1,39%).

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (FALMI), có 13.286 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chiếm 84,94% tổng số doanh nghiệp khảo sát.

Trong đó, lĩnh vực, ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm; hoạt động kinh doanh bất động sản...

Phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tiêu thụ sản phẩm, khó khăn về vốn, cần hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước chiếm, thiếu vật tư, nguyên liệu sản xuất.

Năm 2021, nhu cầu tìm kiếm việc làm cũng tập trung chủ yếu ở các nhóm nghề như kinh doanh thương mại; dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ; hành chính - văn phòng - biên phiên dịch; dịch vụ vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng...

Theo FALMI, trong 15.642 doanh nghiệp – với tổng số lao động đang làm việc là 385.724 người, thì có đến 180.840 người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chiếm 46,88% tổng số lao động trong doanh nghiệp. Số doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động trong những tháng cuối năm 2021 là 6.417 doanh nghiệp, chiếm 41,02%.

Tình trạng thiếu việc làm, mất việc có xu hướng tăng

Ông Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc FALMI cho biết: "Năm 2021, dịch COVID-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội.  Trong đó có cả thị trường lao động, tình trạng thiếu việc làm, mất việc làm dẫn đến mất thu nhập có xu hướng tăng".

Để khắc phục khó khăn, TPHCM đã triển khai thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa triển khai phục hồi kinh tế; điều chỉnh định hướng, chiến lược phòng, chống dịch gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội theo hướng kinh tế số, xã hội số, thương mại điện tử,...

Đến đầu tháng 10 tình hình dịch bệnh tại Thành phố cơ bản được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp đã dần khôi phục, quay trở lại sản xuất và thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

"Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn hoạt động cầm chừng vì chưa đảm bảo đủ lực lượng lao động trong các khâu sản xuất trực tiếp; mặt khác vì phải thăm dò tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong sản xuất" - đại diện FALMI cho hay.

Theo FALMI, để thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động trong tình hình mới, các doanh nghiệp cần tạo nơi làm việc an toàn và lành mạnh với các chính sách làm việc linh hoạt, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút và giữ chân người lao động.

Bên cạnh đó, người lao động cũng cần chia sẻ cùng doanh nghiệp để vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do tại TPHCM: Không dám mơ đến Tết, nghĩ đến là bế tắc

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Trải qua quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều người lao động tự do trên địa bàn Thành phố đã mất đi nguồn thu nhập khiến họ cũng không còn tâm trí nghĩ đến Tết.

Những ngành nghề nào cần nhân lực từ nay đến Tết 2022?

NGỌC LÊ |

TPHCM - Những tháng cuối năm, tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, các doanh nghiệp cũng bắt đầu phục hồi sản xuất - kinh doanh trở lại, do đó nhu cầu nhân lực tăng cao ở một số ngành nghề.

Thị trường lao động rộng mở, người lao động vẫn còn "e ngại"

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 26.11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức "Phiên giao dịch việc làm trực tuyến - Khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận - đợt 2" nhằm mở ra cơ hội cho người lao động quay trở lại thị trường lao động hoặc tìm kiếm công việc mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lao động tự do tại TPHCM: Không dám mơ đến Tết, nghĩ đến là bế tắc

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Trải qua quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều người lao động tự do trên địa bàn Thành phố đã mất đi nguồn thu nhập khiến họ cũng không còn tâm trí nghĩ đến Tết.

Những ngành nghề nào cần nhân lực từ nay đến Tết 2022?

NGỌC LÊ |

TPHCM - Những tháng cuối năm, tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, các doanh nghiệp cũng bắt đầu phục hồi sản xuất - kinh doanh trở lại, do đó nhu cầu nhân lực tăng cao ở một số ngành nghề.

Thị trường lao động rộng mở, người lao động vẫn còn "e ngại"

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 26.11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức "Phiên giao dịch việc làm trực tuyến - Khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận - đợt 2" nhằm mở ra cơ hội cho người lao động quay trở lại thị trường lao động hoặc tìm kiếm công việc mới.