Dịch Corona: Trung tâm thương mại vắng tanh, siêu thị tấp nập người

Chân Phúc - Anh Tú |

Những ngày này, các khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim trên địa bàn TPHCM đều rất vắng vẻ. Trong khi đó, nhiều siêu thị, cửa hàng tạp hóa lại tấp nập cảnh mua bán trước những thông tin liên quan đến dịch virus Corona.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày trở lại đây, các trung tâm thương tại TPHCM khá vắng vẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày trở lại đây, các trung tâm thương tại TPHCM khá vắng vẻ.
Vào các khung giờ vàng như: 10h-14h, 20h-22h, các địa điểm này vẫn vắng bóng người.
Vào các khung giờ vàng như 10h-14h, 20h-22h, các địa điểm này vẫn vắng bóng người.
Tại các lối đi không còn cảnh chen chúc tấp nập như mọi khi.
Tại các lối đi không còn cảnh chen chúc tấp nập như mọi khi.
Hầm gửi xe thưa thớt người qua lại.
Hầm gửi xe thưa thớt người qua lại.
Hồ Đăng Thư (nhân viên một trung tâm thương mại tại quận 2, TPHCM) nói: “Tôi làm tại một cửa hàng thời trang tại đây. Những ngày này lượng người đổ về các trung tâm thương mại khá ít. Có thể do sau tết nhu cầu mua sắm của người dân không cao. Trong khi đó dịch Corona cũng khiến nhiều người hạn chế đến những điểm công cộng đông người“.
Hồ Đăng Thư (nhân viên một trung tâm thương mại tại quận 2, TPHCM) nói: “Tôi làm tại một cửa hàng thời trang tại đây. Những ngày này lượng người đổ về các trung tâm thương mại khá ít. Có thể do sau tết nhu cầu mua sắm của người dân không cao. Trong khi đó dịch Corona cũng khiến nhiều người hạn chế đến những điểm công cộng đông người“.
Trái ngược với khung cảnh ảm đạm của các trung tâm thương mại, nhiều siêu thị đang đón lượng khách mua bán rất lớn.
Trái ngược với khung cảnh vắng vẻ của các trung tâm thương mại, nhiều siêu thị đang đón lượng khách mua bán lớn.
Khảo sát thực tế của PV trong các ngày từ 4 - 6.2.2020 cho thấy, tại một số hệ thống phân phối lớn ở TPHCM như Big C, Co.op Mart, Vinmart... dù người mua đông nhưng lượng hàng khá dồi dào.
Khảo sát thực tế của PV trong các ngày từ 4 - 6.2.2020 cho thấy, tại một số hệ thống phân phối lớn ở TPHCM như Big C, Co.op Mart, Vinmart... dù người mua đông nhưng lượng hàng khá dồi dào.
Được biết để đảm bảo nguồn cung, hiện tại nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã chuẩn bị lượng hàng tăng từ 30-300% (tùy loại) so với cùng kỳ năm trước để đáp ứng tiêu dùng, kể cả khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona diễn biến xấu đi.
Được biết, để đảm bảo nguồn cung, hiện tại nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đã chuẩn bị lượng hàng tăng từ 30-300% (tùy loại) so với cùng kỳ năm trước để đáp ứng tiêu dùng, kể cả khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona diễn biến xấu đi.
Lê Phước Nhàn (quận 3, TPHCM) nói: “Hôm nay tôi và các bạn rủ nhau đi mua đồ sinh hoạt cho gia đình, thấy siêu thị rất đông. Hàng hóa tôi thấy vẫn nhiều bình thường chứ không hề khan hiếm“.
Lê Phước Nhàn (quận 3, TPHCM) nói: “Hôm nay tôi và các bạn rủ nhau đi mua đồ sinh hoạt cho gia đình, thấy siêu thị rất đông. Hàng hóa tôi thấy vẫn nhiều bình thường chứ không hề khan hiếm“.
Trao đổi với PV báo Lao Động, bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngay từ khi vừa kết thúc nghỉ Tết, Bộ Công Thương đã làm việc với các hệ thống phân phối lớn như các hệ thống Big C, Co.opMart, MM Mega Market, Vinmart, Aeon và các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn khác, đề nghị đảm bảo lượng hàng đầy đủ, phong phú để cung cấp cho người dân sau Tết và lâu dài.
Trao đổi với PV báo Lao Động, bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngay từ khi vừa kết thúc nghỉ Tết, Bộ Công Thương đã làm việc với các hệ thống phân phối lớn như các hệ thống Big C, Co.opMart, MM Mega Market, Vinmart, Aeon và các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn khác, đề nghị đảm bảo lượng hàng đầy đủ, phong phú để cung cấp cho người dân sau Tết và lâu dài.

Tại buổi họp báo chiều 5.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam sẽ kiểm soát được coronavirus và hiện đủ năng lực để chống dịch bệnh viêm phổi.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyên người dân bình tĩnh trong phòng chống dịch, không cần thiết phải tích trữ lương thực, đồ dùng...

Theo ông Long, phòng nhiễm tất cả các biện pháp, đặc biệt phải rửa tay nhiều lần trong ngày, vì nghiên cứu cho thấy cứ 10 phút con người lại đưa tay lên mặt. Ông Long cho rằng hiện còn quá sớm để nhận định, đánh giá tình hình dịch do virus Corona nhưng khẳng định Việt Nam đang kiểm soát dịch tốt.

Chân Phúc - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Dân xếp hàng dài cả trăm mét để mua 1 hộp khẩu trang tại Hà Nội

Minh Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona (nCoV) gây ra, người dân đã tìm mọi biện pháp để phòng tránh dịch lây lan. Trước thông tin nhiều cửa hàng thuốc bán đúng giá khẩu trang, nhiều người đã xếp hàng dài cả trăm mét để mua được 1 hộp khẩu trang.

Cận cảnh phòng bệnh di động đặc biệt ở "tâm dịch" virus Corona Vũ Hán

Hà Thanh |

Vũ Hán (Trung Quốc) đang chạy đua với thời gian xây dựng 3 bệnh viện di động tại các sân vận động cũng như các trung tâm công cộng khác để điều trị cho các bệnh nhân dương tính với virus Corona chủng mới.

Phòng virus Corona: Dân Hà Nội xếp hàng mua khẩu trang như thời bao cấp

Sơn Tùng - Phương Anh |

Giữa tâm dịch virus Corona, hàng trăm người đã tới các điểm bán khẩu trang có giá rẻ tại Hà Nội để xếp hàng mua. Nhiều người cho rằng hình ảnh này giống như cảnh tượng thời bao cấp xếp hàng đổi lương thực cách đây hơn 50 năm. 

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Dân xếp hàng dài cả trăm mét để mua 1 hộp khẩu trang tại Hà Nội

Minh Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut corona (nCoV) gây ra, người dân đã tìm mọi biện pháp để phòng tránh dịch lây lan. Trước thông tin nhiều cửa hàng thuốc bán đúng giá khẩu trang, nhiều người đã xếp hàng dài cả trăm mét để mua được 1 hộp khẩu trang.

Cận cảnh phòng bệnh di động đặc biệt ở "tâm dịch" virus Corona Vũ Hán

Hà Thanh |

Vũ Hán (Trung Quốc) đang chạy đua với thời gian xây dựng 3 bệnh viện di động tại các sân vận động cũng như các trung tâm công cộng khác để điều trị cho các bệnh nhân dương tính với virus Corona chủng mới.

Phòng virus Corona: Dân Hà Nội xếp hàng mua khẩu trang như thời bao cấp

Sơn Tùng - Phương Anh |

Giữa tâm dịch virus Corona, hàng trăm người đã tới các điểm bán khẩu trang có giá rẻ tại Hà Nội để xếp hàng mua. Nhiều người cho rằng hình ảnh này giống như cảnh tượng thời bao cấp xếp hàng đổi lương thực cách đây hơn 50 năm.