Đi chợ ngày Tết: Giá hoa tươi rẻ một nửa, trái cây vẫn ở mức cao

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Mùng 3 Tết, các khu chợ truyền thống, chợ dân sinh tại TPHCM đã hoạt động trở lại, người dân đi chợ nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, sức mua còn chậm, nhiều tiểu thương nhập hàng cầm chừng.

Tại TPHCM từ trưa mùng 1 Tết, một số gian hàng đã mở cửa trở lại nhưng số lượng còn hạn chế. Sang đến mùng 3 Tết, hoạt động mua sắm của người dân trở nên nhộn nhịp hơn.

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 3.2 (tức mùng 3 Tết), các sạp bán hàng khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) đã bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm, nhất là hàng tươi sống, rau củ, trái cây.

Nhìn chung, giá cả hầu hết các mặt hàng đều "hạ nhiệt" so với những ngày giáp Tết. Một số loại "đắt khách" ngày mùng 3 Tết như gà ta làm sạch từ 110-130.000 đồng/kg, thịt bò từ 200-350.000 đồng/kg.

Các loại rau củ vẫn giữ mức giá tương đối ổn định như: Bông cải 15-30.000 đồng/kg, mướp đắng 12.000 đồng/kg; tần ô 20-30.000 đồng/kg, 3 trái bầu nhỏ 10.000 đồng...

Đáng chú ý, nhiều loại hoa tươi có mức giá giảm một nửa. Hoa lay ơn đang có mức giá 100.000-150.000 đồng/bó giảm xuống còn 60.000-80.000 đồng/bó. Hoa cúc đại đoá đang bán với giá từ 60-100.0000 đồng/bó.

Mùng 3 Tết, giá trái cây vẫn ở mức cao, nguồn cung cũng không phong phú. Giá cả một số mặt hàng như: Quýt Thái 50.000 đồng/kg ngang với ngày giáp Tết, quýt da xanh 60.000-80.000 đồng/kg giảm 40.000 đồng/kg; vú sữa 45-60.000 đồng/kg; bơ 100-130.000 đồng/kg, ổi 13.000 đồng/kg.

Tại chợ Đa Kao (quận 1), các sạp rau quả, thịt cá đã mở lại. Tuy nhiên, chợ vắng, hàng vẫn nhiều.

Giá hoa quả
Giá hoa quả vẫn còn ở mức cao so với ngày thường. Ảnh: HN

Đi chợ buôn bán ngày đầu năm, anh Long - một tiểu thương bán hàng trên đường Vũ Tùng cho hay: "Các mặt hàng trái cây giá vẫn cao, nguồn cung chưa phong phú do các nhà vườn cũng còn nghỉ Tết. Hôm qua tôi bán mận nhưng nay hết hàng nên bán ổi. Giá ổi thì cơ bản vẫn ổn định nên dễ bán hơn, tuy nhiên cũng không dám lấy nhiều vì sức mua hạn chế".

Tiểu thương
Anh Long - tiểu thương bán trái cây cho biết giá cả nhiều mặt hàng vẫn cao nên anh chọn loại ổn định cho dễ bán. Ảnh: HN

Tương tự, chị Mai có sạp hoa tươi trên đường Trịnh Hoài Đức cũng bày tỏ giá đã giảm nhiều nên cũng ít khách ghé mua. Các mặt hàng được ưa chuộng vẫn là cúc, đồng tiền và cây phát lộc.

Khahcs ghé
Khách lựa hoa ngày mùng 3 Tết.

Chị Nguyễn Như Thuỷ đến chợ mua hàng cho hay: "Tết ngày nay không còn phải dự trữ thực phẩm như xưa nữa, sạp hàng bày bán sớm nên tôi đi chợ mua hàng ngày. Giá cả sau Tết cũng giảm hơn".

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đi chợ ngày cuối năm: Giá cả hàng hoá tăng gấp 4-5 lần

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Phiên chợ cuối năm Tân Sửu luôn đông đúc người mua, người bán. Ghi nhận nhanh của Lao Động, giá cả hoa quả và trái cây có loại tăng tới 4-5 lần so với ngày thường.

Thức trắng đêm để đi chợ hoa lớn nhất TPHCM ngày cận Tết

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, nhiều người dân cũng bắt đầu đi mua hoa. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), khách hàng đến không chỉ để mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Bình Dương: Người dân ùn ùn về trung tâm Thủ Dầu Một đi chợ Tết, dạo phố

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2021 tỉnh Bình Dương trải qua 4 tháng phòng chống dịch "căng như dây đàn". Từ khi dịch bệnh được kiểm soát, sản xuất được khôi phục, đời sống người dân từng bước thay đổi. Đến nay, trong tâm lý thoải mái, người dân ở nơi từng là tâm dịch đổ về trung tâm Thủ Dầu Một đi chợ Tết, dạo phố đêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đi chợ ngày cuối năm: Giá cả hàng hoá tăng gấp 4-5 lần

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Phiên chợ cuối năm Tân Sửu luôn đông đúc người mua, người bán. Ghi nhận nhanh của Lao Động, giá cả hoa quả và trái cây có loại tăng tới 4-5 lần so với ngày thường.

Thức trắng đêm để đi chợ hoa lớn nhất TPHCM ngày cận Tết

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, nhiều người dân cũng bắt đầu đi mua hoa. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), khách hàng đến không chỉ để mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Bình Dương: Người dân ùn ùn về trung tâm Thủ Dầu Một đi chợ Tết, dạo phố

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2021 tỉnh Bình Dương trải qua 4 tháng phòng chống dịch "căng như dây đàn". Từ khi dịch bệnh được kiểm soát, sản xuất được khôi phục, đời sống người dân từng bước thay đổi. Đến nay, trong tâm lý thoải mái, người dân ở nơi từng là tâm dịch đổ về trung tâm Thủ Dầu Một đi chợ Tết, dạo phố đêm.