"Dệt may Trung Quốc khó cạnh tranh với Việt Nam ở khía cạnh giá nhân công"

Khương Duy |

Tại tọa đàm "Ngành dệt may Việt Nam trước thách thức và cơ hội từ thị trường châu Âu" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 2.8, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam nhận định, ngành dệt may Trung Quốc khó lòng cạnh tranh với Việt Nam ở khía cạnh giá nhân công lao động.

Theo giới phân tích, ngành dệt may được cho là 1 trong những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất khi ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Bởi nhu cầu nhập khẩu dệt may của EU là lớn nhất thế giới, với tổng giá trị trên 250 tỉ USD, chiếm 26% trên toàn cầu. Tuy nhiên đi kèm với đó là những thách thức rất lớn.

Tại tọa đàm "Ngành dệt may Việt Nam trước thách thức và cơ hội từ thị trường châu Âu" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 2.8, nhiều khúc mắc cũng như lợi thế ngành may mặc Việt Nam được các chuyên gia bóc tách, tìm hướng giải quyết.

Các khách mời tại buổi tọa đàm: Ông Lương Hoàng Thái (ngoài cùng bên trái), bà Nguyễn Thị Thu Trang (giữa) và ông Vũ Đức Giang (phải). Ảnh: ST
Các khách mời tại buổi tọa đàm: Ông Lương Hoàng Thái (ngoài cùng bên trái), bà Nguyễn Thị Thu Trang (giữa) và ông Vũ Đức Giang (phải). Ảnh: ST

Nói về những thuận lợi khó khăn của ngành dệt may khi ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), cho rằng đây sẽ là cơ hội lớn cho dệt may Việt Nam.

Theo đó, thuế quan với tất cả hàng dệt may sẽ được đưa về 0%, trong đó 77% về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Trong khi đó, EU là thị trường đứng đầu thế giới về nhập khẩu hàng dệt may và EU cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của hàng dệt may Việt Nam".

Tuy nhiên, ông Thái cho rằng EVFTA sẽ đặt ra những thách thức cho ngành dệt may Việt Nam với những yêu cầu mạnh mẽ về cải cách.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cũng cho rằng để tận dụng được cơ hội từ EVFTA mang lại, ngành dệt may đang gặp phải nút thắt về nguồn cung thiếu hụt, tức phải đáp ứng quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do này.

Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam nhận định, ngành dệt may Trung Quốc khó lòng cạnh tranh với Việt Nam ở khía cạnh giá nhân công lao động. Ảnh: ST
Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam nhận định, ngành dệt may Trung Quốc khó lòng cạnh tranh với Việt Nam ở khía cạnh giá nhân công lao động. Ảnh: ST

Theo ông Giang, để tận dụng được cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, địa phương cần hoạch định chiến lược phát triển các khu công nghiệp nhằm phát triển phần cung thiếu hụt. Đặc biệt với EU, dệt may Việt Nam phải đáp ứng quy tắc xuất xứ từ vải.

Đã có nhiều nhà đầu tư từ châu Âu vào Việt Nam thực hiện các dự án đầu tư vào dệt may, nhuộm, sợi, để cùng ngành này hoá giải thách thức về quy tắc xuất xứ nhằm hưởng ưu đãi thuế quan khi Hiệp định thương mại với châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, ông Giang cho hay.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng vấn đề nguồn cung nguyên liệu ngành dệt may là thách thức không chỉ cho ngành dệt may. Nếu không đảm bảo quy tắc xuất xứ thì hàng hóa Việt Nam không được ưu đãi.

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: ST
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: ST

“Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng khoảng 90% nguyên phụ liệu của ta đang nhập khẩu từ các nguồn không phải là thành viên của hiệp định và không được ưu đãi cộng gộp trong hiệp định” - bà Trang chia sẻ.

Cùng với đó, bà Trang cho rằng dệt may không được đánh giá là ngành hưởng lợi nhất trong tăng trưởng sản lượng hay tăng trưởng xuất khẩu sang EU nhưng đây là ngành hưởng lợi nhất từ phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

"Với những yêu cầu cao về quy tắc xuất xứ trong EVFTA cũng như trong nhiều hiệp định khác, đó là động cơ để thu hút đầu tư của trong nước và nước ngoài vào ngành dệt và dệt nhuộm ở Việt Nam".

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm chiến sĩ dập lửa ở kho chứa nguyên liệu dệt may

PHÚC ĐẠT |

Sau nhiều giờ dập lửa, ngọn lửa tại kho nguyện liệu của Công ty CP Sợi Phú Nam (Khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên - Huế) cơ bản đã được khống chế.

Sôi động Hội thi Tiếng hát công nhân lao động 2019

H.VINH |

Hội thi Tiếng hát công nhân lao động năm 2019 với sự tham gia của 160 diễn viên là những đoàn viên, CNVCLĐ đến từ 8 công đoàn trực thuộc Cty CP Dệt may 29.3 (TP Đà Nẵng) đã diễn ra sôi động.

Tôn vinh cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu ngành dệt may

Quế Chi |

Sáng 13.7, Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019) và tuyên dương cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu của ngành.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hàng trăm chiến sĩ dập lửa ở kho chứa nguyên liệu dệt may

PHÚC ĐẠT |

Sau nhiều giờ dập lửa, ngọn lửa tại kho nguyện liệu của Công ty CP Sợi Phú Nam (Khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên - Huế) cơ bản đã được khống chế.

Sôi động Hội thi Tiếng hát công nhân lao động 2019

H.VINH |

Hội thi Tiếng hát công nhân lao động năm 2019 với sự tham gia của 160 diễn viên là những đoàn viên, CNVCLĐ đến từ 8 công đoàn trực thuộc Cty CP Dệt may 29.3 (TP Đà Nẵng) đã diễn ra sôi động.

Tôn vinh cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu ngành dệt may

Quế Chi |

Sáng 13.7, Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019) và tuyên dương cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu của ngành.