Đến hẹn lại lên: Hàng Mã "thay áo" rực rỡ đón Giáng sinh

Phương Duy - Đức Mạnh |

Còn 1 tháng nữa mới đến Giáng sinh, tuy nhiên những ngày này phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc đỏ, vàng của đồ trang trí cây thông phủ tuyết, ông già Noel và người đến chụp ảnh.

Phố Hàng Mã là nơi chuyên bán đồ trang trí, vì thế cứ vào mỗi dịp lễ tết là nơi đây như “thay máu“, ngập tràn sắc màu lễ hội và Giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ. Ảnh: Phương Duy
Phố Hàng Mã là nơi chuyên bán đồ trang trí, vì thế cứ vào mỗi dịp lễ tết là nơi đây như “thay máu“, ngập tràn sắc màu lễ hội và Giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ. Ảnh: Phương Duy
Những đồ trang trí như tuần lộc, ông già Noel, hộp quà, quả châu... còn được người bán “lên đèn'' vô cùng nổi bật. Ảnh: Phương Duy
Những đồ trang trí như tuần lộc, ông già Noel, hộp quà, quả châu... còn được người bán “lên đèn'' vô cùng nổi bật. Ảnh: Phương Duy
Những đồ trang trí như tuần lộc, ông già Noel, hộp quà, quả châu... còn được người bán “lên đèn'' vô cùng nổi bật. Ảnh: Phương Duy
Bộ ông già Noel năm nay vẫn giữ giá bình ổn so với mọi năm từ 150.000- 200.000/bộ. Ảnh Phương Duy
Anh cũng chia sẻ thêm, giá thành cho một cây thông cũng đa dạng, tùy thuộc vào kích cỡ. Cây tầm trung giá từ 3 triệu đến 5 triệu, cây lớn giá 12 triệu và cây thông lưới- sản phẩm mới của năm nay có giá nhỉnh hơn chỉ 700.000 đồng. Ảnh: Phương Duy
Anh Phan Anh - chủ cửa hàng chuyên về cây thông chia sẻ, giá thành cho một cây thông cũng đa dạng, tùy thuộc vào kích cỡ. Cây tầm trung giá từ 3 triệu đến 5 triệu, cây lớn giá 12 triệu và cây thông lưới- sản phẩm mới của năm nay có giá dễ chịu hơn chỉ 700.000 đồng. Ảnh: Phương Duy
Chị Hà- một chủ thương chia sẻ: “So với năm ngoái thì sức mua năm nay giảm đến 1/3 do ảnh hưởng sau dịch COVID-19. Thời điểm này mới là đầu mua, mở cho khách tham quan chứ cao điểm mới là sang đầu tháng 12.” Ảnh: Phương Duy
Chị Hà - một chủ thương chia sẻ: “So với năm ngoái thì sức mua năm nay giảm đến 1/3 do ảnh hưởng sau dịch COVID-19. Thời điểm này mới là đầu mua, mở cho khách tham quan chứ cao điểm mới là sang đầu tháng 12.” Ảnh: Phương Duy
Ảnh Phương Duy
Nhìn chung, tình hình kinh doanh năm nay ảm đạm hơn mọi năm do ảnh hưởng từ COVID-19, các cơ sở kinh doanh đều đang chờ đợi những đợt kích cầu du lịch để khởi sắc trở lại. Ảnh: Phương Duy
Dù là ban ngày nhưng con phố vẫn ngập tràn ánh đèn màu sắc từ khắp các cửa hàng hai bên đường. Ảnh: Phương Duy
Gian hàng vô cùng sặc sỡ với những món trang trí độc đáo. Những hình tượng có đầy đủ mẫu mã và kích thước khác nhau cho người mua chọn lựa. Ảnh: Phương Duy
Hai bạn trẻ Thanh Vân và Ngọc Chi cũng tranh thủ thời gian lên phố Hàng Mã check-in bên những gian hàng sặc sỡ. Theo đánh giá của Thanh Vân và Ngọc Chi, dù hậu dịch COVID-19 thì năm nay phố Hàng Mã vẫn rực rỡ, tấp nập không kém những năm trước. Ảnh: Phương Duy
Không chỉ Hàng Mã, hàng quán dọc các tuyến phố chính của Hà Nội cũng đang đồng loạt “thay áo” nhằm thu hút khách hàng. Thanh Chân (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ: “Mình rất thích không khí giáng sinh, thấy quán cafe này trang trí sớm nên mình thường ra đây ngồi làm việc“.
Không chỉ Hàng Mã, hàng quán dọc các tuyến phố chính của Hà Nội cũng đang đồng loạt “thay áo” nhằm thu hút khách hàng. Thanh Chân (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ: “Mình rất thích không khí giáng sinh, thấy quán cafe này trang trí sớm nên mình thường ra đây ngồi làm việc“. Ảnh: Đức Mạnh
Phương Duy - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Xem các loài vật tinh nghịch mở quà Giáng sinh

HỒNG HẠNH |

Trong những ngày qua, động vật trong các vườn thú trên thế giới đã được tặng quà Giáng sinh. Quà tặng chủ yếu là đồ ăn được gói trong các hộp quà trang trí họa tiết mùa Noel.

Chùm ảnh: 100 năm trước người Anh đón Giáng sinh như thế nào?

Thanh Hà |

Chùm ảnh ấn tượng về không khí Giáng sinh ở Anh từ thế kỷ trước.

Ông già Noel là ai? Tại sao trẻ lại nhận quà Giáng sinh trong tất?

Hải Anh |

Thánh Nicholas, ông già Noel hay Santa Claus là cách gọi khác nhau để chỉ nhân vật tặng quà xuất hiện trong mỗi dịp Giáng sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Xem các loài vật tinh nghịch mở quà Giáng sinh

HỒNG HẠNH |

Trong những ngày qua, động vật trong các vườn thú trên thế giới đã được tặng quà Giáng sinh. Quà tặng chủ yếu là đồ ăn được gói trong các hộp quà trang trí họa tiết mùa Noel.

Chùm ảnh: 100 năm trước người Anh đón Giáng sinh như thế nào?

Thanh Hà |

Chùm ảnh ấn tượng về không khí Giáng sinh ở Anh từ thế kỷ trước.

Ông già Noel là ai? Tại sao trẻ lại nhận quà Giáng sinh trong tất?

Hải Anh |

Thánh Nicholas, ông già Noel hay Santa Claus là cách gọi khác nhau để chỉ nhân vật tặng quà xuất hiện trong mỗi dịp Giáng sinh.