Đầy ắp xăng nhưng không bán, cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội bị phạt 30 triệu

Cường Ngô |

Sáng 28.5, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, đêm qua (27.5), lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, lập biên bản đối với một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, với mức xử phạt 30 triệu đồng vì từ chối bán xăng cho người dân với lý do hết xăng, dù trong bồn vẫn còn.

Liên quan vụ một cửa hàng xăng dầu còn 20 nghìn lít xăng RON 95 nhưng không bán cho người dân, khuya 27.5, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường quận Đống Đa vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Về kết quả kiểm tra, ông Trần Hữu Linh cho biết, lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt cửa hàng xăng dầu này, địa chỉ 95 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội (thuộc Hợp tác xã thương mại Láng Hạ) hành vi không bán hàng nhưng không có lý do chính đáng, mức xử phạt 30 triệu đồng theo điểm b, khoản 5, điều 30 Nghị định 67 của Chính phủ về xử phạt lĩnh vực xăng dầu.

Lực lượng quản lý thị trường và Công an kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với cửa hàng xăng dầu số ll. Ảnh: DMS cung cấp
Lực lượng quản lý thị trường và Công an kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với cửa hàng xăng dầu số ll. Ảnh: DMS cung cấp

Trước đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về hiện tượng một cây xăng ở khu vực quận Đống Đa từ chối bán xăng A95 với lý do hết hàng, đêm 27.5, lực lượng quản lý thị trường xuyên đêm tiến hành kiểm tra, xác minh.

Ở thời điểm kiểm tra, cửa hàng xăng dầu số ll (thuộc Hợp tác xã Thương mại Láng Hạ, địa chỉ 95 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội), lực lượng quản lý thị trường Đống Đa đã yêu cầu cửa hàng trưởng mở bồn chứa xăng A95 để lực lượng chức năng kiểm tra.

Tuy nhiên, cửa hàng trưởng đã từ chối, với lý do “nếu muốn mở bồn chứa xăng dầu để kiểm tra phải được sự đồng ý của lãnh đạo cửa hàng.

Trước phản ứng của cửa hàng trưởng, lực lượng quản lý thị trường quận Đống Đa đã mời công an tham gia hỗ trợ. Khi lực lượng công an có mặt, phía cửa hàng mới chịu hợp tác mở bồn chứa xăng A95.

Nhân viên cửa hàng cùng lực lượng quản lý thị trường cắm thước đo đã xác định lượng xăng A95 trong bồn là 2,57m (khoảng 20 nghìn lít xăng A95) chứ không như thông báo của cửa hàng trưởng là loại xăng này đã hết.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Còn 20 nghìn lít xăng A95 nhưng "găm hàng", từ chối bán cho người dân

Cường Ngô |

Sáng 28.5, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, đêm qua (27.5), lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, lập biên bản đối với một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, vì từ chối bán xăng cho người dân với lý do hết xăng, dù trong bồn vẫn còn.

Xăng dầu khan hiếm hay thực chất là câu chuyện đầu mối "găm hàng"?

Cường Ngô |

Theo thương nhân phân phối xăng dầu, việc thiếu xăng giữa lúc nguồn cung thế giới dư thừa đã bộc lộ yếu điểm của việc điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày.

Bộ trưởng Công Thương: Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Cường Ngô |

Cùng với chỉ đạo các đơn vị, lực lượng quản lý thị trường lập tức vào cuộc kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Còn 20 nghìn lít xăng A95 nhưng "găm hàng", từ chối bán cho người dân

Cường Ngô |

Sáng 28.5, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, đêm qua (27.5), lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, lập biên bản đối với một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, vì từ chối bán xăng cho người dân với lý do hết xăng, dù trong bồn vẫn còn.

Xăng dầu khan hiếm hay thực chất là câu chuyện đầu mối "găm hàng"?

Cường Ngô |

Theo thương nhân phân phối xăng dầu, việc thiếu xăng giữa lúc nguồn cung thế giới dư thừa đã bộc lộ yếu điểm của việc điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày.

Bộ trưởng Công Thương: Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Cường Ngô |

Cùng với chỉ đạo các đơn vị, lực lượng quản lý thị trường lập tức vào cuộc kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu.