“Đau đầu” xử lý 3.000 container hàng phế liệu “vô chủ”

Khánh Vũ |

Tình trạng nhập khẩu (NK) phế liệu vào Việt Nam thời gian qua diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây nhiều hệ lụy cho môi trường Việt Nam. Việc hiện còn trên 3.000 container phế liệu “vô chủ” tại cảng Cát Lái là vấn đề nghiêm trọng, cần được xử lý dứt điểm. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình NK phế liệu vào Việt Nam chiều 25.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố những trường hợp NK trái phép phế liệu vào Việt Nam.

Doanh nghiệp “bỏ của chạy lấy người”

Sau khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã tập trung rà soát các container hàng đã cập cảng trên 30 ngày để đối chiếu với hãng tàu, sau đó làm thủ tục phân loại hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã xác định có hơn 3.000 container hàng hóa lưu tại cảng Cát Lái trên 90 ngày chưa có người nhận. Để xử lý số hàng tồn đọng tại cảng Cát Lái, ngày 4.7.2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã thông báo tìm chủ của 2.514 container hàng. Trước đó, vào cuối tháng 6.2018, chi cục này cũng đã thông báo truy tìm chủ nhân của 534 container hàng tồn đọng được thống kê đến ngày 12.3.2018, tại cảng Cát Lái nhưng chưa có người đến nhận.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn, thực ra các doanh nghiệp (DN) NK phế liệu biết rất rõ các quy định của pháp luật trong việc đưa phế liệu về Việt Nam, nhưng vì lợi nhuận, không ít DN dù chưa có đủ điều kiện để NK phế liệu nhưng đã tìm mọi cách đưa phế liệu cập cảng Việt Nam. Thậm chí, việc NK nhanh đến mức, phế liệu đã cập cảng nhưng thủ tục vẫn chưa xong (Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất - PV), nên các doanh nghiệp đã “bỏ của chạy lấy người”, từ chối nhận hàng, nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Không để Việt Nam thành bãi thải phế liệu

Phát biểu kết luận cuộc họp chiều 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị liên quan cần rà lại tất cả các giấy phép còn hạn ngạch, không cấp mới giấy phép doanh nghiệp nhập phế liệu; kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc, điều tra, xử lý, truy đến cùng các container phế liệu “vô chủ” đã vào Việt Nam, chiếm không gian lớn tại các cảng; làm rõ nguyên nhân, khởi tố một số vụ vi phạm luật môi trường, nhập phế liệu trái phép vào Việt Nam để răn đe. Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương, các bộ liên quan xử lý tiêu hủy, di dời các container phế liệu. Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc cấp phép thời gian qua, xử lý nghiêm cán bộ, doanh nghiệp vi phạm; tiếp thu ý kiến để ngăn chặn tốt hơn nữa tình trạng nhập phế liệu được đánh giá là nghiêm trọng, nhất là số phế liệu nhập về đang tồn đọng tại các cảng hiện nay. Phải tăng cường phối hợp các cấp, các ngành trong việc ngăn chặn phế liệu vào Việt Nam, không để Việt Nam trở thành bãi thải, ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống nhân dân. Làm rõ tác động từng sản phẩm phế liệu, từ đó, nêu rõ cơ sở cần thiết để có danh mục phế liệu đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để nhập vào Việt Nam với tinh thần là giảm danh mục tối đa, tránh những hệ lụy từ các phế liệu NK này. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cũng phải rà lại vấn đề tạm nhập tái xuất phế liệu…

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay, tại cảng Tân Cảng - Cái Mép đang ùn ứ 2.000 container phế liệu. Số phế liệu này do các doanh nghiệp NK có cảng đích là cảng Tân Cảng Cát Lái - TPHCM được tàu cập cảng Tân Cảng - Cái Mép chờ chuyển về TPHCM làm thủ tục nhận hàng. Tuy nhiên, do từ ngày 1.6.2018, Tân Cảng - Cát Lái ngừng tiếp nhận mặt hàng phế liệu nên phế liệu ùn ứ tại cảng rất lớn.

Hiện nay cảng Tân Cảng - Cái Mép còn tồn 133 container phế liệu nhựa NK về cảng này nhưng doanh nghiệp chưa làm thủ tục nhận hàng. Trong đó, có 78 container đã cập cảng quá 90 ngày, số còn lại có thời gian lưu cảng từ 30 đến dưới 90 ngày.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.