Đào nở sớm, giá nửa triệu đồng vẫn nườm nượp người mua về chơi tết Tây

Anh Tuấn |

Trước Tết Dương lịch, những cành đào Nhật Tân được bày bán dọc chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội). Giá đào năm nay khá cao, nhiều người phải chi hơn nửa triệu đồng để sở hữu một cành ưng ý.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, chiều 31.12, tại đường Lạc Long Quân và Võ Chí Công và Âu Cơ (Hà Nội), những gốc đào Nhật Tân đã được chủ vườn vận chuyển về đây để phục vụ dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.

Theo đánh giá của các chủ vườn đào Nhật Tân, năm nay, thời tiết thuận lợi nên chất lượng hoa đào tốt hơn năm ngoái. Giá đào năm nay cao hơn so với mọi năm 30.000-50.000 đồng.

Thời điểm này, nhiều cành đào Nhật Tân đã xuống phố.
Thời điểm này, nhiều cành đào Nhật Tân đã xuống phố.

Những cành đào nhỏ có giá từ 100.000 đồng - 200.000 đồng; cành đào cỡ vừa có giá 200.000 - 400.000 đồng. Còn những cành đào to, nhiều nụ được bán với giá từ 500.000 - 800.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Lan (47 tuổi), người bán hoa đào ở chợ Quảng An cho biết, thời điểm này, nhiều người mua hoa đào về chơi Tết Dương lịch. Những cành đào cỡ vừa, có giá từ 300.000 - 500.000 đồng được khách hàng ưa chuộng.

Chị Lan mang những cành đào nở sớm ra chợ hoa Quảng An bán.
Chị Lan mang những cành đào nở sớm ra chợ hoa Quảng An bán.

"Trung bình một ngày, tôi bán được khoảng 70-100 cành đào. Năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm tạo điều kiện cho đào nở bung hết cỡ và sắc thắm hồng", chị Lan cho hay.

Anh Nguyễn Hùng, một người mua hoa đào chiều 31.12 cho biết, gia đình anh, ai cũng thích hoa đào nên mua về trước chơi Tết Dương lịch. Mua thời điểm này chưa thể chọn được dáng đào nên tôi chọn cành nào to, nhiều nụ và có hoa bung nở.

Những cành đào cỡ vừa sẽ là lựa chọn của nhiều khách hàng.
Những cành đào cỡ vừa sẽ là lựa chọn của nhiều khách hàng.

"Chơi đào vào dịp Tết Dương lịch cũng là một cái thú, bởi năm nào vào dịp này tôi cũng mời bạn bè đến nhà liên hoan, uống trà và thưởng hoa", anh Hùng cho hay.

Ông Nguyễn Văn Nam (56 tuổi), chủ một vườn đào Nhật Tân cho biết, những gốc đào nở sớm, được ông cắt bán, phục vụ khách chơi hoa dịp Tết Dương lịch.

"Những người chơi sành, họ thường chọn những cành có thế đẹp, nhiều nụ, không dựa vào kích thước cành hoa. Chính vì vậy, có những cành hoa, tuy nhỏ nhưng dáng đẹp, bán được giá cao, ngược lại có những cành to nhưng ít hoa, ít lộc có giá bán thấp hơn", ông Nam cho hay.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Mai Dung |

Trong khi các chủ vườn đào Tết Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) phấn khởi vì đào được giá, tốt “mã” thì ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), hàng chục hộ dân “khóc ròng” vì cánh đồng trồng đào Tết “chết trắng”.

TPHCM ồ ạt đào đường, làm vỉa hè: Sao cứ phải làm dịp cuối năm?

MINH QUÂN |

Cuối năm, nhiều công trình đào đường, làm vỉa hè diễn ra hầu hết tại các quận, huyện ở TPHCM đã ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Vận chuyển đào, mai Tết bằng đường hàng không hút khách

Minh Hạnh |

Nhằm phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của người dân, các hãng hàng không Việt đã có thông báo nhận chuyên chở cành đào, cành mai và hoa dưới dạng hành lý ký gửi trên một số chuyến bay nội địa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Mai Dung |

Trong khi các chủ vườn đào Tết Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) phấn khởi vì đào được giá, tốt “mã” thì ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng), hàng chục hộ dân “khóc ròng” vì cánh đồng trồng đào Tết “chết trắng”.

TPHCM ồ ạt đào đường, làm vỉa hè: Sao cứ phải làm dịp cuối năm?

MINH QUÂN |

Cuối năm, nhiều công trình đào đường, làm vỉa hè diễn ra hầu hết tại các quận, huyện ở TPHCM đã ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Vận chuyển đào, mai Tết bằng đường hàng không hút khách

Minh Hạnh |

Nhằm phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của người dân, các hãng hàng không Việt đã có thông báo nhận chuyên chở cành đào, cành mai và hoa dưới dạng hành lý ký gửi trên một số chuyến bay nội địa.