Đào Hà Nội đổ bộ vào TPHCM, nở sớm chào xuân Tân Sửu

ANH NHÀN - CHÂN PHÚC |

Những cây đào từ Hà Nội, Hải Dương được vận chuyển vào TPHCM đang khoe sắc tại công viên 23-9 (Quận 1, TPHCM).

3 ngày nay, khu vực công viên 23-9 rộn ràng hơn mọi khi. Hàng trăm cây đào được xe vận chuyển vào vừa "hạ cánh" xuống công viên làm rực rỡ một góc trời.

Anh Quang Phước vừa từ Hải Dương vào TPHCM bán 300 gốc đào của gia đình. Trước khi vào TPHCM, anh phải khai báo y tế ở địa phương và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Hoa đào được bày bán nhiều tại Công viên 23-9. Ảnh: Chân Phúc.

Để có 300 gốc đào này, anh Phước và gia đình phải mất 1 năm ròng chăm bón và chờ thu hoạch "trái ngọt" nhờ vào kết quả bán đào trong vòng 10 ngày tới. Bám trụ với nghề gia truyền của gia đình, anh Phước đã hơn 10 năm đón giao thừa ở phương Nam. Chiều muộn 30 Tết, anh mới bắt chuyến bay cuối ngày về quê ăn Tết.

"Năm nay giá đào rẻ hơn mọi năm. Từ 400.000 đồng - 1.000.00 đồng là đã có 1 cành đào chưng tết. Tuy giá rẻ nhưng sức mua thì rất ít, giảm hơn 1/3 lượng khách so với cùng thời điểm của năm ngoái. Tôi chỉ mong buôn may bán đắt để về sum họp cùng gia đình" - anh Quang Phước tâm sự.

Hoa đào nở rộ khoe sắc chào xuân. Ảnh: Chân Phúc.

Ngoài đào từ Hải Dương, đào Nhật Tân được đưa từ Hà Nội vào cũng được bày bán tại đây. Với những gốc đào nhiều năm tuổi, giá 1 cây có thể lên đến vài triệu, thậm chí có cây lên tới 40 triệu đồng.

Gia đình ông Sơn (46 tuổi, ngụ Hà Nội) 3 ngày nay cũng vận chuyển hơn 150 gốc đào vào miền Nam để bán. Đào của nhà anh Sơn phần lớn là những cây lâu năm, thời điểm này đã nở hoa rực rỡ.

Những ngươi sành chơi đào thường thích những loại đào lâu năm có thân vững chãi, hoa nở đều và cho màu hồng đặc trưng. Đặc biệt, những gốc đào này sau khi chưng tết xong có thể trồng vào đất và "tái sử dụng" vào mùa Tết năm sau.

"Vợ chồng tôi phải thay phiên nhau thức suốt đêm trông đào. Vất vả quanh năm cũng chỉ mong bán hết hàng nhưng nhìn tình hình ế ẩm những ngày này thì chỉ mong bán được 2/3 đã tốt. Đến trưa 30 nếu không có người mua chúng tôi sẽ đập bỏ chứ nhất quyết không bán rẻ" - ông Sơn kể.

Hoa cúc vàng được bán từ 1.5 triệu đến 11 triệu đồng/ cặp tuỳ loại. Ảnh: Chân Phúc

Ngoài hoa đào, hoa giấy ngũ sắc và các loại hoa cúc cũng được bày bán khá nhiều tại khu vực này. Hoa giấy có giá dao động từ 300-800.000 đồng/chậu, hoa cúc vàng được bán từ 1,5 triệu đến 11 triệu đồng/cặp.

Nhìn chung, giá hoa năm nay không tăng so với mọi năm nhưng sức mua lại rất ít. Nhiều khách hàng tỏ ra e dè khi đi mua hàng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát và điều kiện kinh tế eo hẹp do dịch COVID-19 cũng khiến thị trường hoa tết năm nay ảm đạm hơn mọi năm.

ANH NHÀN - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đào dán tem Vân Hồ xuống phố, giá tiền triệu vẫn hút khách

Phạm Đông - Kim Anh |

Những cành đào dán tem Vân Hồ được bày bán trên khắp con phố Hà Nội, có những cành giá lên tới 40 triệu đồng/cành, nhưng vẫn thu hút khách đến mua.

Độc lạ dịp Tết Tân Sửu: Trâu ôm tiền vàng "cõng" bích đào xuống phố

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Càng gần Tết, các sản phẩm đào quất tại các chợ hoa ngày càng đa dạng hơn. Năm nay, một vườn đào đã đặc biệt làm riêng những chiếc chậu trưng bích đào đầy đặc biệt và độc đáo hình con trâu ôm tiền vàng, theo linh vật con trâu của năm Tân Sửu với ý nghĩa về sự hưng thịnh...

Thanh Hoá: Những cành đào được “dán tem” về phố đón tết

Quách Du |

Những ngày giáp tết, trên nhiều tuyến đường tại TP. Thanh Hóa luôn tấp nập cảnh người mua đào, quất... điều khác so với mọi năm là, những cành đào bày bán năm nay được dán tem truy xuất nguồn gốc.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Hà Nội: Đào dán tem Vân Hồ xuống phố, giá tiền triệu vẫn hút khách

Phạm Đông - Kim Anh |

Những cành đào dán tem Vân Hồ được bày bán trên khắp con phố Hà Nội, có những cành giá lên tới 40 triệu đồng/cành, nhưng vẫn thu hút khách đến mua.

Độc lạ dịp Tết Tân Sửu: Trâu ôm tiền vàng "cõng" bích đào xuống phố

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Càng gần Tết, các sản phẩm đào quất tại các chợ hoa ngày càng đa dạng hơn. Năm nay, một vườn đào đã đặc biệt làm riêng những chiếc chậu trưng bích đào đầy đặc biệt và độc đáo hình con trâu ôm tiền vàng, theo linh vật con trâu của năm Tân Sửu với ý nghĩa về sự hưng thịnh...

Thanh Hoá: Những cành đào được “dán tem” về phố đón tết

Quách Du |

Những ngày giáp tết, trên nhiều tuyến đường tại TP. Thanh Hóa luôn tấp nập cảnh người mua đào, quất... điều khác so với mọi năm là, những cành đào bày bán năm nay được dán tem truy xuất nguồn gốc.