Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020

Thanh Hà |

Chiều ngày 05.09.2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM) tổ chức Hội thảo tham vấn: “Đánh giá giữa kỳ kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020” nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam. 

Theo báo cáo sơ bộ về kết quả tài chính công kinh tế 2016-2018, đã có  25,8% nhiệm vụ đã triển khai có kết quả rõ ràng; 57,5% nhiệm vụ đang triển khai chưa có kết quả rõ ràng và 16,7% nhiệm vụ đã triển khai nhưng chưa có kết quả. Theo đánh giá chung của Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế TW tại hội thảo có 24% mục tiêu cơ cấu lại dự kiến hoàn thành, 32% có khả năng hoàn thành và 41% khó hoàn thành. Tình hình kinh tế chung của Việt Nam có mức tăng trưởng tương đối cao. Đây có thể coi là kết quả tích cực rõ ràng sau chương trình hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM) phối hợp với Australia.

Bên cạnh đó, tại hội thảo các chuyên gia cũng đưa ra và phân tích chi tiết những thách thức trong cải cách tài chính công ở Việt Nam như: Thách thức với chính sách thu ngân sách nhà nước (NSNN) như nhiều nguồn thu NSNN chưa bền vững, ưu đãi thuế và hệ quả với NSNN, hiểu quả thu thuế khi tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và nền kinh tế, khả năng cải cách chính sách cho tăng thu NSNN trong ngắn hạn và trung hạn; Thách thức với chính sách liên quan đến chi NSNN như kỷ luật ngân sách, quy mô chi tiêu ngân sách, điều chỉnh cơ cấu chi tiêu, chi đầu tư phát triển... ; Thách thức về bội chi và nợ công; Thách thức về những vấn đề đầu tư công; Thách thức về phân cấp tài khóa; Thách thức về cơ chế quản lý tài chính và quan trọng hơn là các chỉ số công khai minh bạch NSNN ở địa phương còn khá lo ngại; ....

Ngoài ra, hội thảo cũng có những ý kiến đóng góp từ nhiều góc độ: Pháp luật và thi hành pháp luât, kinh tế,... Với góc độ của pháp luật và thi hành phát luật việc tái cơ cấu chủ yếu liên quan đến phân bổ và sử dụng các nguồn lực. Có hai góc độ cần xem xét: Các nguồn lực do Nhà nước nắm và quản lý: Đầu tư công, Thu-Chi NSNN và Vai trò của Nhà nước trong việc ban hành và bảo đảm thực thu luật pháp, thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong dân cư. Các chuyên gia cũng mạnh dạn đưa các giải pháp như: quyết định đầu tư công theo luật đầu tư công, quản lý nguồn lực đất đai, cần một luật về kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh... 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư nước ngoài tăng 4,2%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT, tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 24,35 tỉ USD (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Xử lý nghiêm lợi ích nhóm, tiêu cực trong đầu tư xây dựng

TRỊNH XUÂN |

Ngay tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng, ngày 25.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết về vấn đề trên.

Kinh tế tuần qua: Lộ diện các cảng than lậu tại Cẩm Phả; “Tối hậu thư” với các chủ đầu tư khu đô thị Tân Tây Đô

Phan Anh |

VOV mua thành công bản quyền ASIAD; Phát hiện phụ gia "lạ" tại cơ sở cơm tấm Kiều Giang; Ồn ào tranh cãi vợ chồng "vua càphê" Trung Nguyên, Siêu lạm phát ở Venezuela là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đầu tư nước ngoài tăng 4,2%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT, tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 24,35 tỉ USD (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Xử lý nghiêm lợi ích nhóm, tiêu cực trong đầu tư xây dựng

TRỊNH XUÂN |

Ngay tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng, ngày 25.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết về vấn đề trên.

Kinh tế tuần qua: Lộ diện các cảng than lậu tại Cẩm Phả; “Tối hậu thư” với các chủ đầu tư khu đô thị Tân Tây Đô

Phan Anh |

VOV mua thành công bản quyền ASIAD; Phát hiện phụ gia "lạ" tại cơ sở cơm tấm Kiều Giang; Ồn ào tranh cãi vợ chồng "vua càphê" Trung Nguyên, Siêu lạm phát ở Venezuela là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.