Đắk Lắk sẽ không để thiếu nguồn cung xăng dầu cho sản xuất trong mùa khô

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giá xăng dầu liên tục tăng cao từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều nông dân ở tỉnh này đang lo lắng làm ăn thua lỗ và sợ thiếu nguồn cung trong thời gian tới.

Nông dân lo ngại

Chị Nay H'Nga (huyện Ea H'Leo) tâm sự: "Tôi có khoảng 3ha đất trồng cây ăn quả, tiêu. Thời điểm này đang là mùa khô nên cần mua dầu để chạy máy, tưới tiêu cho cây trồng. Tuy nhiên, giá nhiên liệu tăng cao đã khiến cho gia đình điêu đứng. Bởi, mùa này, thông thường sẽ tưới cho cây 3 đợt. Mỗi đợt tưới tầm 3 ngày 3 đêm mất khoảng 1,2 triệu đồng tiền nhiên liệu (60 lít dầu DO 0,05S-II).

Nếu tính cả tổng là hơn 3,6 triệu đồng giá nhiên liệu dành cho việc tưới tiêu, chưa kể giá phân bón, thuê nhân công... Tuy nhiên, khó có thể mua dầu dự trữ được nên tưới đợt nào tính đợt đó. Giá cả leo thang, tôi chỉ sợ khan hiếm nhiên liệu".

Nhu cầu xử dụng xăng dầu trong việc sản xuất, chăm bón nông sản của người dân Đắk Lắk đang tăng cao. Ảnh: B.T
Nhu cầu xử dụng xăng dầu trong việc sản xuất, chăm bón nông sản của người dân Đắk Lắk đang tăng cao. Ảnh: B.T

Bà Nay H'Diơr (huyện Ea H'Leo) cũng cho rằng, chi phí xăng dầu phân bón vật tư nông nghiệp tăng trong khi giá cả nông sản không tăng theo đồng bộ khiến lợi nhuận của người nông dân sụt giảm đáng kể. Nếu tình hình giá xăng dầu không hạ nhiệt mà cứ tăng đều nhưng thế này thì thật đáng lo ngại.

 
Giá xăng dầu tăng cao cũng khiến cho người nông dân thêm phần điêu đứng. Ảnh: B.T 

Đảm bảo nguồn cung

Ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Thực tế nhu cầu hiện nay xăng dầu phục vụ tưới tiêu cho cây trồng của người dân trên địa bàn tăng cao trong mùa khô. Từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp cùng lúc như tăng cường thu thập thông tin, giám sát, thường xuyên kiểm tra, thực hiện ký cam kết và thông báo đường dây nóng về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Qua kiểm tra, phần lớn các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu cơ bản chấp hành thực hiện tốt quy định của Nhà nước. Về mặt khách quan, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang trải qua giai đoạn khó khăn… thậm chí có thời điểm mỗi lít xăng dầu bán ra doanh nghiệp phải chịu lỗ từ 700 đến trên 1.000 đồng nhưng các doanh nghiệp, chủ cửa hàng vẫn phải chấp nhận để chia sẻ nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân".

Người nông dân có thể yên tâm khi nguồn nhiên liệu đảm bảo. Ảnh: B.T
Nông dân có thể yên tâm khi nguồn nhiên liệu đảm bảo. Ảnh: B.T

Theo ông Toàn: Qua kiểm tra, đơn vị cũng phát hiện một số ít cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm nghỉ, dừng hoạt động. Các cửa hàng này tạm nghỉ không phải găm hàng chờ tăng giá mà do có cửa hàng hoạt động kinh doanh khi nhập, mua hàng của thương nhân phân phối không có uy tín trong quá trình thanh toán. Vì vậy, đơn vị cung cấp cắt hợp đồng, phải tạm ngừng bán để tìm nguồn cung mới. Có cửa hàng khi kiểm tra hết xăng do chưa nhập kịp, nhưng còn dầu để bán.

Số ít cửa hàng kinh doanh không hiệu quả nên phải ngừng hoạt động chờ làm thủ tục để xin giải thể doanh nghiệp; cũng có cửa hàng do nhân viên và chủ doanh nghiệp bán xăng dầu mắc COVID-19 nên phải tạm ngừng bán để đảm bảo công tác phòng, chống dịch…

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, một số các cửa hàng này đã mở cửa bán trở lại.

Giá xăng dầu hiện vẫn tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: B.T
Giá xăng dầu hiện vẫn tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: B.T

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân xuất nhập khẩu, sản xuất xăng dầu và những người phân phối chủ động nguồn hàng, không để gián đoạn nguồn cung trên thị trường; ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho tỉnh Đắk Lắk nhằm bảo đảm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tưới tiêu cây trồng của người dân trong thời gian tới.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Rà soát thông tin tài sản đất đai của Giám đốc CDC Đắk Lắk để chuyển Công an

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh này đang kiểm tra, rà soát để tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra sau vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2021 tại CDC Đắk Lắk.

Yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu vụ rừng quý ở Đắk Lắk bị tàn phá

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các cá nhân, tập thể có liên quan sau khi rừng pơ mu ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc tàn phá.

Đắk Lắk yêu cầu người dân tuân thủ quy định về điều trị F0 tại nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành y tế tỉnh này khuyến cáo các trường hợp F0 điều trị tại nhà tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch để tránh lây lan ra cộng đồng.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Rà soát thông tin tài sản đất đai của Giám đốc CDC Đắk Lắk để chuyển Công an

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh này đang kiểm tra, rà soát để tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra sau vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2021 tại CDC Đắk Lắk.

Yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu vụ rừng quý ở Đắk Lắk bị tàn phá

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các cá nhân, tập thể có liên quan sau khi rừng pơ mu ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc tàn phá.

Đắk Lắk yêu cầu người dân tuân thủ quy định về điều trị F0 tại nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành y tế tỉnh này khuyến cáo các trường hợp F0 điều trị tại nhà tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch để tránh lây lan ra cộng đồng.