Đà Nẵng: Sát Tết, sức mua thấp, giá thực phẩm tăng nhẹ

Hữu Long |

Cận Tết nhưng giá cả thực phẩm tại các chợ lớn trên địa bàn TP.Đà Nẵng chỉ tăng nhẹ, thậm chí số mặt hàng không tăng. Điều đáng nói là do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai nên sức mua của người dân trong dịp cuối năm cũng không cao.

Sáng 29 Tết (ngày 10.2), ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Đà Nẵng, không khí mua sắm tại bắt đầu sôi động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều chợ còn áp dụng quy định giãn cách, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận, đa số người dân đi chợ mua các mặt hàng như thực phẩm tươi sống, bánh chưng, hoa, trái cây, vàng mã…

Sức mua của người dân trong dịp Tết thấp hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch. Ảnh: KH
Sức mua của người dân trong dịp Tết thấp hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch. Ảnh: KH

Khảo sát tại một số chợ lớn như chợ Cẩm Lệ, Hòa An, Thanh Khê, Hòa Khánh…, giá một số thực phẩm tăng nhẹ như thịt bò thăn 280.000 – 290.000 đồng/kg (tùy chợ, tăng 10.000 – 20.000 đồng/kg so với ngày thường), thịt heo mông 160.000 –170.000 đồng/kg tùy chợ, tăng 10.000 – 20.000 đồng/kg so với ngày thường).

Bánh chưng có giá từ 25.000 - 70.000 đồng/cái (tùy loại to, nhỏ), chả bò có giá từ 280.000 – 320.00 đồng/kg (tùy loại)…

Sát Tết giá rau sạch ở Đà Nẵng không tăng. Ảnh: KH
Sát Tết giá rau sạch ở Đà Nẵng không tăng. Ảnh: KH

Theo bà Nguyễn Thị Thương, tiểu thương bán thịt ở chợ Hòa Khánh, tuy sức mua người dân năm nay thấp nên giá các loại thực phẩm chỉ tăng nhẹ. Sở dĩ có việc này là bởi, việc tăng giá thực phẩm do yếu tố vận chuyển, thời tiết. Trong khi đó, tại các chợ cũng không giám tăng đột biến để giữ chân khách hàng.

Nếu như những năm trước, Tết cận kề là thời điểm giá rau tăng cao thì nay, các loại thực phẩm này không tăng, thậm chí rẻ hơn hằng ngày.

Chị Trần Hồng Khánh, tiểu thương bán thịt tại chợ Cẩm Lệ cho biết, năm nay sức mua yếu nên giá cả không tăng nhiều. Chưa hết, xu hướng hiện nay là nhiều nhà tự trồng rau sạch khiến nhu cầu mua rau không cao.

Được biết vào ngày 9.2 vừa qua, Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với 2 đơn vị phân phối thịt heo đã triển khai chương trình bán thịt heo bình ổn giá tại 16 điểm trải đều trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Khung giờ bán thịt heo bình ổn giá là từ 6h30 – 9h sáng các ngày 9.2, 10.2 và 11.2 (nhằm ngày 28 – 30 tháng Chạp).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương"

Mai Lan |

Ngày 9.2 (28 tháng Chạp năm Canh Tý), tại Công ty Cổ phần Giấy An Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Tặng quà công nhân lao động dịch vụ công ích làm việc những ngày Tết

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 1, Quận 8 TPHCM đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các công nhân lao động dịch vụ công ích làm việc trong những ngày Tết.

Bình Định dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định sẽ dừng bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương"

Mai Lan |

Ngày 9.2 (28 tháng Chạp năm Canh Tý), tại Công ty Cổ phần Giấy An Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Tặng quà công nhân lao động dịch vụ công ích làm việc những ngày Tết

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 1, Quận 8 TPHCM đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các công nhân lao động dịch vụ công ích làm việc trong những ngày Tết.

Bình Định dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định sẽ dừng bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.