Đà Nẵng chung tay ủng hộ tiêu thụ hành, tỏi Lý Sơn

Thúy Hiền - Phạm Ly |

Sáng 17.1, Đà Nẵng có nhiều điểm mở bán hành tỏi, khởi động chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ loại thổ sản này cho bà con huyện đảo Lý Sơn.
Người dân chọn mua hành tỏi tại điểm bán 86 Lê Duẩn
Người dân chọn mua hành tỏi tại điểm bán 86 Lê Duẩn

Nhiều cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ mặt bằng để mở bán hành tỏi Lý Sơn cho người tiêu dùng tại Đà Nẵng. Giá của 1kg tỏi Lý Sơn là 60.000 đồng, 1kg hành là 45.000 đồng. Tại các điểm bán như 86 Lê Duẩn, 291 – 293 Phan Châu Trinh…, đã có rất đông người dân đến mua ủng hộ. Gần 2 giờ đồng hồ đầu tiên, hơn 100kg tỏi đã được bán ra.

Mở bán tại điểm 291 – 293 Phan Châu Trinh
Mở bán tại điểm 291 – 293 Phan Châu Trinh

Trước đó, 150 tấn tỏi Lý Sơn bị tồn đọng tại huyện đảo do bị cạnh tranh với nhiều giống tỏi khác trên thị trường. “Tỏi Lý Sơn chưa được đánh giá đúng về chất lượng trong mắt người tiêu dùng”, anh Phạm Văn Thắm - người đứng ra thu mua hành tỏi Lý Sơn lần này giải thích nguyên nhân.

Hiện nay, các điểm hỗ trợ tiêu thụ loại nông sản này đang đẩy nhanh tiến độ để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trước thềm Tết Nguyên đán, vừa góp phần mang lại cho bà con huyện đảo Lý Sơn một mùa xuân ấm no.

Thúy Hiền - Phạm Ly
TIN LIÊN QUAN

4 tấn tỏi Lý Sơn đầu tiên về Đà Nẵng sẵn sàng cho chiến dịch cứu trợ

Thùy Trang - Thúy Hiền - Phạm Ly |

Chiều 15.1, hơn 4 tấn tỏi đã được chuyển đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ hành tỏi Lý Sơn. Cả huyện Lý Sơn hiện nay vẫn còn hơn 150 tấn tỏi khô chưa được bán đi, nếu không thể giải quyết hết lượng tỏi này, sản phẩm sắp sửa thu hoạch vào tháng 2 sắp tới sẽ lại gia tăng thêm số lượng tỏi tồn kho.

150 tấn tỏi Lý Sơn bị ùn ứ ngay dịp cận Tết

THUỲ TRANG |

Ngày 14.1, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thống kê, hiện có khoảng 150 tấn tỏi của người dân đang bị tồn tại đảo.

Bảo vệ tỏi Lý Sơn khi còn có thể

NGUYỄN NGHĨA |

Những ngày này nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt tay vào xuống giống sản xuất vụ tỏi đông xuân 2018 - 2019 trong tâm trạng lo lắng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

4 tấn tỏi Lý Sơn đầu tiên về Đà Nẵng sẵn sàng cho chiến dịch cứu trợ

Thùy Trang - Thúy Hiền - Phạm Ly |

Chiều 15.1, hơn 4 tấn tỏi đã được chuyển đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ hành tỏi Lý Sơn. Cả huyện Lý Sơn hiện nay vẫn còn hơn 150 tấn tỏi khô chưa được bán đi, nếu không thể giải quyết hết lượng tỏi này, sản phẩm sắp sửa thu hoạch vào tháng 2 sắp tới sẽ lại gia tăng thêm số lượng tỏi tồn kho.

150 tấn tỏi Lý Sơn bị ùn ứ ngay dịp cận Tết

THUỲ TRANG |

Ngày 14.1, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thống kê, hiện có khoảng 150 tấn tỏi của người dân đang bị tồn tại đảo.

Bảo vệ tỏi Lý Sơn khi còn có thể

NGUYỄN NGHĨA |

Những ngày này nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt tay vào xuống giống sản xuất vụ tỏi đông xuân 2018 - 2019 trong tâm trạng lo lắng.