Công ty Tân Đệ hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ gần 50 tấn vải thiều

Việt Yên |

Nhằm chung tay hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản địa phương, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - Chi nhánh Thái Bình đã phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức mua và tiếp nhận gần 50 tấn vải thiều.

Trái vải Bắc Giang không chỉ được tiêu thụ rộng rãi ở thị trường trong nước mà đã xuất hiện trên gian hàng của nhiều siêu thị tại Nhật Bản, Hàn Quốc…và được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.

Hiện nay bà con nông dân tỉnh Bắc Giang đang bắt tay vào vụ thu hoạch vải thiều. Với hơn 28.000ha, uớc tính sản lượng vải thiều của toàn tỉnh Bắc Giang đạt khoảng gần 200.000 tấn. Tuy nhiên, thời điểm này, việc tiêu thụ vải thiều của bà con đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để giúp bà con mở rộng thị trường tiệu thụ và khắc phục khó khăn trong lưu thông hàng hóa do dịch COVID-19, Tổng cục Quản lý thị trường đã triển khai chương trình hỗ trợ, đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Bắc Giang.

Chỉ sau một thời gian ngắn, cán bộ, người lao động của Công ty Tân Đệ đã đăng ký tiêu thụ gần 50 tấn vải thiều. Ảnh: BG
Hưởng ứng chiến dịch hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều, Công ty Tân Đệ đã phát đi thông báo tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty, nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, cán bộ, người lao động của Công ty Tân Đệ đã đăng ký tiêu thụ gần 50 tấn vải thiều.


“Ban tổ chức mong muốn rằng, từ chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau đẩy mạnh tiêu thụ nông sản từ các miền quê của Việt nam để góp sức đưa thương hiệu nông sản Việt Nam phát triển ngay chính trên đất nước mình”, đại diện Đoàn thanh niên Công ty Tân Đệ nhấn mạnh.

Xe vận chuyển vải từ Bắc Giang tới Thái Bình phải trải qua 3 đến 4 trạm kiểm dịch COVID-19 để phun khử khuẩn cho phương tiện cũng như test nhanh COVID-19 đối với lái xe, người vận chuyển, bảo đảm an toàn cao nhất cho cả người mua và người bán vải. Do đó, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng nông sản cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Việt Yên
TIN LIÊN QUAN

Mỗi ngày, Lục Ngạn xuất khẩu 150 tấn vải sang Campuchia

Vũ Long |

Năm 2021, vải chín sớm Lục Ngạn được xuất khẩu sang Campuchia ngay từ đầu vụ, trung bình mỗi ngày số lượng xuất khẩu khoảng 150 tấn.

Hàng nghìn thùng vải thiều Bắc Giang được hỗ trợ tiêu thụ tại Đà Nẵng

Cát Tường |

Nhằm hỗ trợ người dân Bắc Giang gặp khó khăn vì dịch COVID-19, nhiều ngày qua, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, với hàng nghìn thùng được bán mỗi ngày.

Hải Dương tăng cường kiểm soát, bảo đảm việc mua bán vải an toàn

Mai Dung |

Ngày 2.6.2021, Tỉnh uỷ Hải Dương ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Mỗi ngày Bắc Giang xuất khẩu trên 1.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc

Vũ Long |

Đến 2.6.2021, tỉnh Bắc Giang đã xuất khẩu trên 9.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc, mỗi ngày trên 1.000 tấn vải thiều được xuất đi qua cửa khẩu biên giới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Mỗi ngày, Lục Ngạn xuất khẩu 150 tấn vải sang Campuchia

Vũ Long |

Năm 2021, vải chín sớm Lục Ngạn được xuất khẩu sang Campuchia ngay từ đầu vụ, trung bình mỗi ngày số lượng xuất khẩu khoảng 150 tấn.

Hàng nghìn thùng vải thiều Bắc Giang được hỗ trợ tiêu thụ tại Đà Nẵng

Cát Tường |

Nhằm hỗ trợ người dân Bắc Giang gặp khó khăn vì dịch COVID-19, nhiều ngày qua, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, với hàng nghìn thùng được bán mỗi ngày.

Hải Dương tăng cường kiểm soát, bảo đảm việc mua bán vải an toàn

Mai Dung |

Ngày 2.6.2021, Tỉnh uỷ Hải Dương ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Mỗi ngày Bắc Giang xuất khẩu trên 1.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc

Vũ Long |

Đến 2.6.2021, tỉnh Bắc Giang đã xuất khẩu trên 9.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc, mỗi ngày trên 1.000 tấn vải thiều được xuất đi qua cửa khẩu biên giới.