Công nhân tăng ca làm hàng vạn sản phẩm khẩu trang mỗi ngày

Cường Ngô |

Để phục vụ nhu cầu của người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona gây ra, Công ty Dệt kim Đông Xuân (tỉnh Hưng Yên) và một số doanh nghiệp khác đã huy động công nhân tăng ca, để sản xuất hàng vạn chiếc khẩu trang mỗi ngày.

Công ty Dệt kim Đông Xuân cho biết, công ty có thế mạnh chuyên sản xuất loại vải dệt kim kháng khuẩn để may thành các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trang phục kháng khuẩn của thị trường này.

Mặt hàng vải do công ty tự chủ động nguyên liệu, cơ bản là từ trong nước, chỉ phải nhập khẩu một số lượng nhỏ hóa chất kháng khuẩn từ Nhật Bản. Do vậy về lâu dài, công ty không lo bị thiếu nguyên liệu.

 
Công ty Dệt kim Đông Xuân tăng cường làm khẩu trang y tế.
 
Đơn vị này huy động công nhân tăng ca để kịp thành phẩm.

Công ty Dệt kim Đông Xuân cho biết, đã sản xuất khẩu trang để phục vụ và trang bị cho nhân viên trong ngành. Trong thời gian tới, công ty sẽ gia tăng sản xuất sản phẩm và bán ra thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Sản phẩm khẩu trang của công ty làm bằng vải dệt kim có 2 lớp, trong đó có một lớp kháng khuẩn, tái sử dụng khoảng 30 lần giặt, có thể sử dụng trong phòng dịch.

Nguyên liệu hoàn toàn do công ty tự chủ sản xuất với công suất 5-8 tấn/ngày, có thể tăng công suất lên 8-10 tấn/ngày, mỗi tấn vải có thể sản xuất được khoảng 40.000 chiếc khẩu trang. Giá bán lẻ sản phẩm là 7.000 đồng/chiếc.

Thành phẩm khẩu trang y tế. Ảnh: C.T.V
Thành phẩm khẩu trang y tế. Ảnh: C.T.V
Thành phẩm khẩu trang y tế. Ảnh: C.T.V

Tuy nhiên, Công ty Dệt kim Đông Xuân lo ngại, khẩu trang của công ty hiện nay đáp ứng được yêu cầu của Nhật Bản, nhưng lại chưa chắc chắn có đáp ứng quy chuẩn về khẩu trang y tế của Việt Nam hay không. Do vậy, Công ty đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện thủ tục chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy.

Đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm Đại Uy cũng cho biết, đơn vị này không nhập khẩu màng lọc kháng khuẩn từ nước ngoài mà mua từ Công ty thương mại trong nước. Thời gian tới, đơn vị này sẽ làm việc với một doanh nghiệp trong nước, cung cấp 5 tạ màng lọc kháng khuẩn để sản xuất khoảng 1 tỉ sản phẩm.

Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Công Thương cũng đến làm việc với một số doanh nghiệp, để nắm bắt tình hình sản xuất mặt hàng khẩu trang, đánh giá năng lực, khả năng cung ứng mặt hàng này ra thị trường, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, các doanh nghiệp đều khẳng định ý thức cộng đồng trong việc sản xuất mặt hàng này, sẵn sàng sản xuất và cung cấp với giá tương đương chi phí sản xuất, không lấy lãi, không tăng giá để phục vụ tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số doanh nghiệp  hiện nguồn nguyên liệu để sản xuất khẩu trang rất khan hiếm. Công ty cổ phần Tanaphar cho biết, với nhu cầu gia tăng hiện nay, công ty đang sản xuất đạt mức tối đa 24/24h mỗi ngày, để cung cấp cho thị trường. Giá bán buôn khoảng 30.000 đồng/hộp 50 chiếc, không tăng giá nhưng hiện nguyên liệu khan nên chỉ có thể sản xuất thêm trong vòng một tuần.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cần xử lý nghiêm những kẻ làm giả khẩu trang để trục lợi mới đủ sức răn đe

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, hành vi sản xuất, buôn bán khẩu trang giả đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Nhuộm đen vải để làm giả khẩu trang than hoạt tính

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Theo đại diện Đội trưởng Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), có một số đối tượng sẵn sàng nhuộm vải đen làm khẩu trang hoạt tính trong đợt dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có diễn biến phức tạp.

Ngăn chặn hành vi làm giả khẩu trang để trục lợi

Cường Ngô - Hoài Anh |

Ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, có một số đối tượng sẵn sàng cho lớp vải bình thường để may khẩu trang y tế; đối với khẩu trang 4 lớp thì chỉ cho 3 lớp, hoặc không có tác dụng khử khuẩn, hoặc nhuộm vải đen làm khẩu trang hoạt tính.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cần xử lý nghiêm những kẻ làm giả khẩu trang để trục lợi mới đủ sức răn đe

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, hành vi sản xuất, buôn bán khẩu trang giả đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Nhuộm đen vải để làm giả khẩu trang than hoạt tính

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Theo đại diện Đội trưởng Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), có một số đối tượng sẵn sàng nhuộm vải đen làm khẩu trang hoạt tính trong đợt dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có diễn biến phức tạp.

Ngăn chặn hành vi làm giả khẩu trang để trục lợi

Cường Ngô - Hoài Anh |

Ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, có một số đối tượng sẵn sàng cho lớp vải bình thường để may khẩu trang y tế; đối với khẩu trang 4 lớp thì chỉ cho 3 lớp, hoặc không có tác dụng khử khuẩn, hoặc nhuộm vải đen làm khẩu trang hoạt tính.