Công bố danh sách 30 điểm bán hàng lưu động ở TPHCM hôm nay

NGỌC LÊ |

Ngày 12.8, Sở Công thương TPHCM vừa mới công bố danh sách 31 điểm bán hàng lưu động ở nhiều quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Sở Công thương TPHCM đã công bố danh sách các điểm bán hàng lưu động tại nhiều địa bàn các quận, huyện, TP.Thủ Đức. Các điểm bán thực phẩm thiết yếu này được cập nhật cho ngày 12.8.

Cụ thể, có 8 quận gồm 2, 4, 5, 6,9, 12, quận Gò Vấp, quận Tân Phú chưa có điểm bán hàng lưu động trong ngày. Còn lại các quận, huyện đều có điểm bán.

Danh sách có đầy đủ thông tin và thời gian, địa điểm bán hàng cho người dân dễ dàng theo dõi và tìm kiếm.

Danh sách các điểm bán hàng lưu động ngày 12.8. Ảnh: congthuong.hochiminhcity.gov.vn

Các địa điểm bán hàng được phối hợp được địa phương để bảo đảm công tác phòng chống, dịch; do đó người dân cần thực hiện theo hướng dẫn của phường, xã về cách thức di chuyển mua hàng hoá thiết yếu.

Danh sách trên được cập nhật lúc 20h ngày 11.8. Thời gian và địa điểm bán hàng có thể thay đổi để phù hợp với công tác phòng, chống dịch; người dân có thể liên hệ với UBND phường, xã để nắm thông tin chi tiết.

Tính đến nay, theo yêu cầu của các quận, huyện và TP.Thủ Đức, Sở Công Thương TPHCM đã tổ chức 509 điểm bán hàng lưu động với 773 chuyến xe. Một tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày có trên dưới 70 chuyến bán hàng lưu động tại trên dưới 30 điểm bán tại thành phố.

Trước đó, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết, để hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa được tiếp cận nguồn lương thực thực phẩm thiết yếu được thuận lợi.

Bên cạnh việc tổ chức phát phiếu mua hàng cho người dân, Sở liên tục triển khai các giải pháp tăng cường các điểm bán và hoạt động bán hàng lưu động.

Đặc biệt, sở phối hợp với các đơn vị tổ chức "Chợ nghĩa tình" theo hình thức phát phiếu mua hàng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu phong tỏa.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bán hàng lưu động, đi chợ hộ khi nhiều chợ, siêu thị tạm phong toả

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.

TPHCM công bố các điểm bán hàng lưu động

NGỌC LÊ |

Địa điểm, thời gian hoạt động cụ thể của các điểm bán hàng lưu động tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức được cập nhật để người dân dễ dàng tìm mua.

TPHCM triển khai bán hàng lưu động, theo combo ở siêu thị, chợ truyền thống

Thanh Chân |

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ triển khai bán hàng lưu động, bán hàng theo combo tại siêu thị, chợ truyền thống để hạn chế tình trạng khó khăn trong cung ứng, lưu thông hàng hoá.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội: Bán hàng lưu động, đi chợ hộ khi nhiều chợ, siêu thị tạm phong toả

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.

TPHCM công bố các điểm bán hàng lưu động

NGỌC LÊ |

Địa điểm, thời gian hoạt động cụ thể của các điểm bán hàng lưu động tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức được cập nhật để người dân dễ dàng tìm mua.

TPHCM triển khai bán hàng lưu động, theo combo ở siêu thị, chợ truyền thống

Thanh Chân |

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ triển khai bán hàng lưu động, bán hàng theo combo tại siêu thị, chợ truyền thống để hạn chế tình trạng khó khăn trong cung ứng, lưu thông hàng hoá.