Công bố danh sách 14 địa điểm bán pháo hoa hợp pháp dịp tết

Minh Ánh |

Mới đây, công ty TNHH MTV Hoá chất 21 (Bộ Quốc phòng) vừa công bố danh sách 14 địa điểm bán pháo hoa cho người dân và nhiều loại pháo hoa với mức giá chỉ từ 13.000 đồng.

Công ty Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 (thuộc Bộ Quốc Phòng) là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất các loại pháo hoa đã sản xuất 6 loại pháo hoa không tiếng nổ phục vụ thị trường Tết năm nay.

Đến nay, công ty này đã công bố danh sách 14 điểm kinh doanh pháo hoa ở một số địa phương: Hà Nội (2 điểm); Phú Thọ (3 điểm); Hà Nam; Hải Phòng; Hưng Yên; Bắc Giang; Yên Bái; Hà Tĩnh; Quảng Trị; Đà Nẵng; Vĩnh Long.

Trong danh sách có hai điểm tại Hà Nội đó là: Thôn Xuân Kỳ - xã Đông Xuân - huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội (Nhà máy Z117) và Số 67 Lạc Trung - phường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hiện tại danh sách do Công ty này cung cấp vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Sử dụng pháo hoa phải tuân thủ những điều kiện, quy định cụ thể của pháp luật. Ảnh: Kim Anh
Sử dụng pháo hoa phải tuân thủ những điều kiện, quy định cụ thể của pháp luật. Ảnh: Kim Anh

Hiện giá bán các sản phẩm pháo hoa dao động từ 13.000 đến 450.000 đồng. Cây hoa lửa có giá 13.000 đồng/túi (10 cây/túi); cánh hoa xoay 55.000 đồng/cái; ống phun nước bạc kiểu đốt ngoài trời giá 250.000 đồng/hộp (10 ống/hộp); thác nước bạc 2 m giá 450.000 đồng/dây....

Các sản phẩm pháo hoa do công ty TNHH MTV Hoá chất 21 sản xuất bao gồm: Ông nước bạc ngoài trời và trong nhà (khi hoạt động phun ra một chùm sáng như một đài phun nước màu trắng bạc); cây ống phun hoa lửa cầm tay (khi hoạt động phun ra một chùm tia sáng như một bông hoa lửa màu trắng bạc); cây hoa lửa cầm tay (khi cháy tạo ra một chùm sáng hình bông hoa lửa);....và một số sản phẩm khác như vòng xoay hoa lửa, thác nước bạc.

Đây đều là các loại pháo hoa dân dụng, với đặc điểm chung là không gây tiếng nổ, chỉ gây các hiệu ứng về ánh sáng, có thể có âm thanh nhưng không phải âm thanh nổ.

Ngoài ra, người tới mua pháo hoa phải kê khai tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại và chứng minh thư hoặc thẻ căn cước; phiếu xuất hàng phải có chữ ký của người bán, người mua, người xuất hàng và cửa hàng trưởng.

Theo khảo sát, hiện nay trên thị trường cũng có xuất hiện các loại pháo không gây tiếng nổ như pháo điện được bán theo hộp 10 cái, giá dao động 300.000 – 350.000 đồng/hộp, có xuất xứ từ Trung Quốc; Pháo bông cầm tay có giá khoảng 10.000 đồng/bịch (10 que); pháo phụt giấy dùng trong đám cưới, lễ hội từ 159.000 đến 250.000 đồng/6 cây.

Cuối năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Điều đặc biệt, nghị định cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tết Tân Sửu, nhiều địa phương dừng bắn pháo hoa do ảnh hưởng COVID-19

Vương Trần |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc thu gọn số điểm bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu.

Hà Nội nghiên cứu bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm để phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp, truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.

Các loại pháo hoa người dân được đốt dịp Tết 2021

Trang Thiều |

Dưới đây là những thông tin cơ bản giúp người dân sử dụng các loại pháo hoa đúng pháp luật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tết Tân Sửu, nhiều địa phương dừng bắn pháo hoa do ảnh hưởng COVID-19

Vương Trần |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc thu gọn số điểm bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu.

Hà Nội nghiên cứu bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm để phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp, truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.

Các loại pháo hoa người dân được đốt dịp Tết 2021

Trang Thiều |

Dưới đây là những thông tin cơ bản giúp người dân sử dụng các loại pháo hoa đúng pháp luật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021.