Cơm rượu, nếp cẩm bán số lượng nhiều hơn 100 lần vào dịp Tết Đoan Ngọ

Anh Nhàn |

Một số tiểu thương tại khu chợ Võ Thành Trang (quận Tân Bình, TPHCM) bán cơm rượu, nếp cẩm nhiều hơn...100 lần vào dịp tết Đoan Ngọ.

Ngày 7.6, chị Kim Ba, tiểu thương chợ Võ Thành Trang - cho hay: "Ngày thường, tôi bán các loại xôi, chè, nếp cẩm. Nay đến dịp tết Đoan Ngọ nên bán thêm cơm rượu. Gia đình có truyền thống ba đời bán ở khu chợ này nên đến dịp lễ, tết thế này, số lượng bán ra nhiều gấp 100 lần bình thường. Phần thì bán lẻ, phần thì bỏ sỉ phân phối cơm rượu tới các khu chợ khác trong thành phố. Tôi phải huy động thêm rất nhiều nhân công để chuẩn bị cho kịp bán".

 
Cửa hàng bán xôi và nếp cẩm của chị Kim Ba rất đông người tới mua vào sáng nay. Ảnh: Anh Nhàn
 
Vì đông khách nên chị Kim Ba phải tìm thêm người phụ bán.
 
Ngoài nếp cẩm, bánh ú tro cũng là mặt hàng thu hút khách dịp tết Đoan Ngọ. 1 chục (10 bánh) ú tro có giá 75.000 đồng, tăng 25.000 so với năm ngoái. Ảnh: Anh Nhàn
 
Bánh ú tro là loại bánh đặc trưng vào dịp tết Đoan Ngọ.  Một thứ bánh dân dã, chỉ với gạo nếp và vài loại cây cỏ, nhưng cũng đủ làm nên món ăn đặc sắc và mang đậm hương vị dân tộc. Ảnh: Anh Nhàn
 
Các loại bánh ú tro có nhân, không nhân đều được gói thành chục (10 cái), giá năm nay cao hơn năm ngoái nhưng người mua vẫn rất đông. Ảnh: Anh Nhàn
 
Các loại lá xông cũng đắt hàng dịp tết Đoan Ngọ. Ảnh: Anh Nhàn
 
Hoa quả và trái cây cũng được rất nhiều người tìm mua sáng nay. Ảnh: Anh Nhàn

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 7.6: Tết Đoan Ngọ miền Bắc nắng nóng, chiều tối mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 7.6, Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Chiều tối trở mưa rào và dông.

Cơm rượu, bánh ú, lá "thập cẩm"... hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ

Anh Nhàn - Lê Oanh |

Từ sáng sớm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (18.6), các khu chợ trên địa bàn TP.HCM đã tấp nập người mua bán trong dịp Tết Đoan Ngọ này. Các mặt hàng như cơm rượu, bánh ú tro, trầu cau, trái cây, lá ngải... bán rất chạy.

“Rừng” người tắm biển cầu may giữa trưa Tết Đoan Ngọ

ĐÌNH PHÙNG |

12h ngày 18.6, tức ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ), hàng nghìn người dân TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và các huyện lân cận cùng nhiều du khách đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk… đã đổ xô ra biển Quy Nhơn để "tắm biển cầu may".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Dự báo thời tiết 7.6: Tết Đoan Ngọ miền Bắc nắng nóng, chiều tối mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 7.6, Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Chiều tối trở mưa rào và dông.

Cơm rượu, bánh ú, lá "thập cẩm"... hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ

Anh Nhàn - Lê Oanh |

Từ sáng sớm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (18.6), các khu chợ trên địa bàn TP.HCM đã tấp nập người mua bán trong dịp Tết Đoan Ngọ này. Các mặt hàng như cơm rượu, bánh ú tro, trầu cau, trái cây, lá ngải... bán rất chạy.

“Rừng” người tắm biển cầu may giữa trưa Tết Đoan Ngọ

ĐÌNH PHÙNG |

12h ngày 18.6, tức ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ), hàng nghìn người dân TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và các huyện lân cận cùng nhiều du khách đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk… đã đổ xô ra biển Quy Nhơn để "tắm biển cầu may".