Cơ sở lưu trú ở TPHCM tận dụng việc bắn pháo hoa để hút khách đến lưu trú

Huân Cao |

Nhiều doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú ở TPHCM đang tận dụng việc TPHCM tổ chức bắn pháo hoa dịp 30.4 và 1.5 để thu hút du khách đến lưu trú, tham quan.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 47 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022). Theo đó, UBND TPHCM thống nhất tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm như đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh thành phố.

Cụ thể, một điểm tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức), một điểm tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11). Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30.4.2022.

Ngay sau khi TPHCM có chủ trương bắn pháo hoa, nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn 5 sao hạng sang có vị trí hướng ra sông Sài Gòn đã tung ra nhiều chương trình hấp dẫn để thu hút du khách đến lưu trú, dự tiệc tối và ngắm pháo hoa.

Ông Nguyễn Hữu Năng Phương, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị - Khách sạn Majestic cho biết, khách sạn có vị trí nằm ngay trung tâm Thành phố và có view nhìn ra sông Sài Gòn và hầm Thủ Thiêm được xem là thuận tiện nhất cho du khách khi xem pháo hoa. Do vậy, nhân dịp thành phố tổ chức bắn pháo hoa, khách sạn đã tung ra gói chương trình phục vụ du khách đến lưu trú và ngắm pháo hoa trong dịp lễ 30.4.

Theo đó, Khách sạn Majestic tung ra gói chương trình tận hưởng vị trí đẹp nhất để trải nghiệm chương trình pháo hoa tại bờ sông Sài Gòn. Du khách vừa ngắm pháo hoa vừa thưởng thức buffet hải sản hấp dẫn với các món bò Mỹ, đùi cừu nướng, tôm hùm,... cùng nước uống bia tươi, vang Pháp, nước ngọt  không giới hạn. Khi tung ra chương trình trải nghiệm pháo hoa này, khách sạn kỳ vọng sẽ đón được lượng lớn du khách đến lưu trú và tham gia tiệc buffet ngắm pháo hoa sau thời gian dài khó khăn vì đại dịch.

Trong khi đó, lãnh đạo một đơn vị lữ hành cho biết, nhân dịp Thành phố tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4, công ty đã tung ra nhiều tour thu hút du khách đến TPHCM tham quan và ngắm pháo hoa trong dịp lễ 30.4. Tour này chủ yếu thu hút các du khách ở các tỉnh lân cận TPHCM và các tỉnh, thành có bán kính dưới 300km phù hợp cho việc đi tàu và ôtô.

"Bên cạnh nhiều người dân TPHCM có nhu cầu đi các địa phương để du lịch vào dịp lễ thì ngược lại cũng có nhiều người dân ở các tỉnh, thành khác có nhu cầu muốn đến Thành phố để du lịch. Dịp lễ 30.4 này, Thành phố tổ chức bắn pháo hoa nên công ty chúng tôi tung ra tour thu hút khách đến tham quan thành phố kết hợp ngắm pháo hoa. Hiện các cơ sở lưu trú ở TPHCM vẫn có giá phòng tốt hơn nhiều so với các điểm du lịch ở các tỉnh, thành đây cũng là lợi thế thu hút khách đến tham quan và lưu trú qua đêm" - lãnh đạo một đơn vị lữ hành cho biết.

 
Nhân viên khách sạn Majestic chuẩn bị phòng để đón khách dịp lễ 30.4.

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, năm 2021, TPHCM đã trải qua một trận đại dịch COVID-19 nên các hoạt động vui chơi giải trí buộc phải tạm hoãn trong đó có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào mỗi dịp lễ. Sau đại dịch, TPHCM dần từng bước khôi phục kinh tế, ngành du lịch thành phố cũng dần hồi phục thông qua nhiều sự kiện lớn và các hoạt động ý nghĩa để thu hút du khách. Dịp lễ 30.4 năm nay, thành phố tổ chức bắn pháo hoa cũng là dịp để ngành du lịch thành phố tận dụng điểm nhấn này để thu hút du khách từ các nơi đến tham quan kết hợp ngắm pháo hoa.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Khẩn trương lắp đặt “trận địa” pháo hoa trên bờ biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để chuẩn bị cho đêm Khai trương du lịch biển Sầm Sơn năm 2022, lực lượng chức năng đang khẩn trương lắp đặt “trận địa” pháo hoa ngay tại bờ biển, sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa tầm thấp, phục vụ người dân, du khách trong đêm nay (23.4).

Màn pháo hoa mãn nhãn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Khánh Linh - Nguyễn Huế - Thành Đông |

Phú Thọ - Sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 khiến nhiều người thích thú.

TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm thứ hai liên tiếp thành phố không bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa: Khẩn trương lắp đặt “trận địa” pháo hoa trên bờ biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để chuẩn bị cho đêm Khai trương du lịch biển Sầm Sơn năm 2022, lực lượng chức năng đang khẩn trương lắp đặt “trận địa” pháo hoa ngay tại bờ biển, sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa tầm thấp, phục vụ người dân, du khách trong đêm nay (23.4).

Màn pháo hoa mãn nhãn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Khánh Linh - Nguyễn Huế - Thành Đông |

Phú Thọ - Sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 khiến nhiều người thích thú.

TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm thứ hai liên tiếp thành phố không bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.