Chùa Hương ngày mở cửa trở lại: Giá dịch vụ được niêm yết, công khai

Thành Đông - Hà Vi |

Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đã xây dựng khung giá niêm yết các dịch vụ và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian mở cửa đón khách.

Niêm yết giá dịch vụ

Theo đó, Chi cục thuế khu vực Ứng Hoà - Mỹ Đức, Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, UBND xã Hương Sơn cùng Cục thuế TP thống nhất việc in vé, quản lý, phát hành theo quy định.

3 loại vé bao gồm vé tham quan thắng cảnh và bảo hiểm, vé xuồng đò tuyến Hương Tích, Long Vân, Tuyết Sơn và vé trông giữ ôtô.

Hiện nay, các loại phí dịch vụ trên đều đã có khung giá quy định và niêm yết công khai dọc theo các tuyến đường vào chùa Hương theo hướng dẫn của TP Hà Nội.

Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Lực lượng chức năng sẽ phát huy tối đa hiệu quả từ các tiểu ban và các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm soát chặt, không để xảy ra tình trạng tăng giá dịch vụ. Đồng thời, Ban Quản lý di tích chùa Hương đã yêu cầu các cửa hàng ăn uống phải công khai niêm yết giá và sẽ xử lý nghiêm các đơn vị cố tình tăng giá".

Ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức. Ảnh: Thành Đông.
Ông Đặng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban Tổ chức. Ảnh: Thành Đông.

Theo đó, các mức dịch vụ được công khai rộng rãi. Phí tham quan thắng cảnh kèm phí bảo hiểm là 80.000 đồng/người/lượt. Tuy nhiên, giá thu đối với người già, trẻ nhỏ là 40.000 đồng/người/lượt. Giá dịch vụ thuyền, đò là 50.000 đồng/người (ra vào) đối với tuyến Hương Tích; 35.000 đồng/người (ra vào) với tuyến Long Vân - Tuyết Sơn.

Dịch vụ giữ ôtô có 2 mức giá khác nhau. Cụ thể, đối với xe từ 9 chỗ trở xuống phí là 10.000 đồng/xe/lượt/giờ, 12.500 đồng/xe/lượt/giờ đối với xe trên 10 chỗ. Đối với khách gửi xe qua đêm (từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau) mức giá được tính bằng 6 lượt/giờ của mức niêm yết trên.

Tại đây, phí trông giữ xe máy ban ngày cho khách thập phương là 5.000 đồng/xe/lượt và đêm là 12.000 đồng/xe/lượt. Ngoài ra, UBND xã Hương Sơn tổ chức tuyên truyền, làm cam kết với các chủ trông giữ xe phải có bảng công khai giá.

Xử phạt người "hét giá"

Ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, để chuẩn bị đón khách trở lại, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng phương án cụ thể trình UBND TP Hà Nội và các ban, ngành với mục tiêu an toàn song song với phòng, chống dịch COVID-19.

Ban tổ chức huy động 650 người bao gồm: cán bộ của huyện, xã và cán bộ y tế, riêng lực lượng công an 150 người. "Chúng tôi đã phân công tổ liên ngành thường xuyên kiểm tra trên suối Yến. Khi khách xuống đò được bố trí giãn cách, khuyến khích chủ đò chở đúng đủ số người theo quy định. Thuyền đò đã quy định số lượng người/lượt. Trường hợp nào chở quá số người quy định nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt" - ông Cảnh nhấn mạnh.

Gần 4.000 thuyền, đò phục vụ khách thập phương. Ảnh: Tô Thế.
Gần 4.000 thuyền, đò phục vụ khách thập phương. Ảnh: Tô Thế.

Trước những băn khoăn về việc chùa Hương mở cửa trở lại thu hút đông người ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, ông Cảnh cũng cho biết đã lường trước việc này. Trong tình huống này, du khách phải thực hiện khuyến cáo phòng chống dịch. Ban tổ chức sẽ phân bổ người kiểm soát tại các cổng trạm, đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định.

"Chúng tôi khuyến cáo du khách cố gắng bình tĩnh giữ khoảng cách. Ban tổ chức cũng đã bố trí đủ trên 4.000 thuyền, đò phục vụ du khách. Bên cạnh đó, nếu khách không thực hiện đeo khẩu trang sẽ không được lên thuyền, đò. Nếu trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ tiến hành xử phạt hành chính" - ông Cảnh nêu.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, từ ngày 13.3, khu di tích Hương Sơn không tổ chức lễ hội, chỉ tổ chức đón khách đáp ứng nhu cầu tâm linh của khách tham quan và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh an toàn.

Thành Đông - Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Chùa Hương mở cửa trở lại: Giá nhà nghỉ, dịch vụ đò dự kiến tăng gấp đôi

Hà Vi |

Theo những chủ kinh doanh nhà nghỉ, lái đò tại khu vực chùa Hương, giá dịch vụ sẽ tăng gấp đôi từ ngày 13.3.

Dịch COVID-19: Khiến cuộc sống người dân chùa Hương bị xáo trộn như nào?

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16.2, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân tại đây cũng trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Người dân phấn khởi khi chùa Hương mở cửa trở lại

Tạ Quang - Ngọc Lê |

Trước thông tin ngày 13.3, chùa Hương (Hà Nội) sẽ được hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID-19, nhiều người dân tại đây đã tỏ ra rất vui mừng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chùa Hương mở cửa trở lại: Giá nhà nghỉ, dịch vụ đò dự kiến tăng gấp đôi

Hà Vi |

Theo những chủ kinh doanh nhà nghỉ, lái đò tại khu vực chùa Hương, giá dịch vụ sẽ tăng gấp đôi từ ngày 13.3.

Dịch COVID-19: Khiến cuộc sống người dân chùa Hương bị xáo trộn như nào?

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16.2, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân tại đây cũng trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Người dân phấn khởi khi chùa Hương mở cửa trở lại

Tạ Quang - Ngọc Lê |

Trước thông tin ngày 13.3, chùa Hương (Hà Nội) sẽ được hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID-19, nhiều người dân tại đây đã tỏ ra rất vui mừng.