Chưa có cơ sở khẳng định F0 tăng từ việc mở bán rượu, bia ở TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời với chủ đề: “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới", ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM đã có những đánh giá về việc mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia và những hoạt động cung ứng hàng hoá cho người dân từ nay đến cuối năm.

Chưa có cơ sở về việc tăng F0 từ mở bán rượu bia

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho rằng, giai đoạn giãn cách nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19 khiến tâm lý người dân bức bối vì thời gian dài phải ở trong nhà. Do đó, việc mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia là chính đáng.

Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng cần phải phục hồi phát triển nên TP cũng cần phải tính toán không thể đóng cửa mãi. Chính vì vậy, lãnh đạo TP đã cho thí điểm, từ đó đánh giá từng bước một cách thận trọng từ việc cho phép kinh doanh tại TP.Thủ Đức, Quận 7 rồi từ từ ra các quận, huyện khác. Ngày 1.12, sau khi kết thúc thí điểm đợt đầu TP cũng đã có văn bản thứ 2 về việc tiếp tục thí điểm đến 30.12.

Trên cơ sở văn bản thứ 2 này, TP chỉ đạo Sở Công thương tham khảo các quận huyện, đa số các địa phương đánh giá việc mở cửa hoạt động ăn uống và cho kinh doanh rượu bia có những lợi ích.

 
Việc mở cửa hoạt động ăn uống và cho bán rượu bia đem lại nhiều lợi ích. Ảnh minh hoạ: Thanh Vũ

Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM nhấn mạnh: "Hiện vẫn chưa thấy cơ sở nào để rằng nó có nguy cơ lây nhiễm cao. Việc tiếp xúc gần, ăn uống với nhau sẽ có nguy cơ cao hơn, tuy nhiên chưa có cơ sở để nói tất cả các việc gia tăng lây nhiễm từ việc bán rượu bia. Do đó, chúng ta cũng không nên quá lo lắng vì chưa có cơ sở, nhưng vẫn phải tiếp tục thận trọng".

Về vấn đề cho phép mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống có bán rượu, bia, bác sĩ Lê Hồng Nga - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cũng cho biết,  hoạt động này phụ thuộc vào cấp độ dịch của từng địa phương.

"Việc quyết định cấp độ dịch chính là số ca mắc mới hằng ngày, nếu số ca mắc mới tăng thì chắc chắn sẽ phải đóng lại việc kinh doanh rượu bia, nếu trong bàn nhậu có F0 thì chắc chắn sẽ có nhiều F0 khác. Có triệu chứng nghi ngờ hoặc là F0 thì hãy tuân thủ quy định cách ly, khi nào lành bệnh thì giao lưu sau" - bác sĩ Lê Hồng Nga chia sẻ.

Tập trung bán hàng lưu động phục vụ người lao động

Thời điểm từ nay đến Tết nguyên đán 2022, việc bán hàng lưu động sẽ được Sở Công thương TPHCM tiếp tục duy trì. Sở sẽ theo dõi tình hình kinh doanh, nếu có sự thiếu hụt tạm thời hay giá cả tăng đột biến ở một số khu vực. Nếu tình trạng này xảy ra, Sở sẽ có những chuyến xe bán hàng lưu động kịp thời đưa hàng hoá tới để can thiệp giúp giá cả trở lại bình thường, tránh trường hợp kéo theo giá tăng ở các khu vực khác.

Ngoài ra, TP cũng triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giúp tăng sức mua, phục hồi sản xuất sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 
Từ nay đến cuối năm, TPHCM sẽ tổ chức nhiều chương trình bán hàng khuyến mãi. Ảnh: Ngọc Lê

Đối với kế hoạch khuyến mãi của TP, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết đợt khuyến mãi tập trung sẽ kéo dài từ 15.11 đến hết tháng 12.

"Trước thời điểm cận Tết, TP cũng ưu tiên cho những đối tượng là lao động khó khăn, lao động có thu nhập thấp để tránh trường hợp họ bị bỏ rơi lại. Lãnh đạo TP đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao tập trung tổ chức những chuyến bán hàng lưu động phục vụ công nhân lưu động" - ông Phương cho hay.

Cụ thể, vừa qua Sở Công Thương TPHCM đã tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7), Linh Trung (TP.Thủ Đức) và sắp tới sẽ phủ hết các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hàng hoá đưa tới phục vụ cho công nhân là hàng bình ổn thị trường kết hợp khuyến mãi, giảm giá.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Người dân "săn" đặc sản vùng miền làm quà Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh thành năm 2021, nhiều người dân đã tranh thủ mua sắm đặc sản vùng miền như miến dong Tây Bắc, rau củ Đà Lạt, thuỷ hải sản miền Trung,... để mang về cho gia đình, thậm chí làm quà cho dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tiểu thương nhập hàng cầm chừng, không trữ hàng Tết do ngại dịch COVID-19

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, hiện là thời gian cao điểm để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh hàng hoá Tết. Song nhiều tiểu thương vẫn chưa có kế hoạch nhập và trữ hàng do còn nghe ngóng tình hình dịch bệnh.

Hàng quán ở TPHCM được mở đến 22h, bán rượu, bia tại địa bàn cấp độ 1, 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngoài việc được hoạt động đến 22h, hàng quán ăn uống ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 được hoạt động bình thường, bán rượu, bia.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người dân "săn" đặc sản vùng miền làm quà Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh thành năm 2021, nhiều người dân đã tranh thủ mua sắm đặc sản vùng miền như miến dong Tây Bắc, rau củ Đà Lạt, thuỷ hải sản miền Trung,... để mang về cho gia đình, thậm chí làm quà cho dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tiểu thương nhập hàng cầm chừng, không trữ hàng Tết do ngại dịch COVID-19

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khoảng 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, hiện là thời gian cao điểm để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh hàng hoá Tết. Song nhiều tiểu thương vẫn chưa có kế hoạch nhập và trữ hàng do còn nghe ngóng tình hình dịch bệnh.

Hàng quán ở TPHCM được mở đến 22h, bán rượu, bia tại địa bàn cấp độ 1, 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngoài việc được hoạt động đến 22h, hàng quán ăn uống ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 được hoạt động bình thường, bán rượu, bia.