Chợ truyền thống TPHCM đìu hiu vì tiểu thương chuyển sang bán online

MINH QUÂN |

Việc nhiều tiểu thương chuyển từ mua bán trực tiếp sang trực tuyến là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chợ truyền thống TPHCM đìu hiu.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ ngày 4.4.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, đến nay đã có khoảng 92% chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM khôi phục hoạt động. Số chợ còn lại chưa hoạt động do chợ xuống cấp nên đang tạm ngưng để sửa chữa.

Dù hoạt động của TPHCM đã trở lại bình thường nhưng các chợ truyền thống nổi tiếng như An Đông, Bến Thành, Bà Chiểu... một thời nhộn nhịp kẻ mua, người bán thì hiện tại không khí rất đìu hiu.

Lí giải về tình trạng này, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cho rằng, do thời gian qua dịch bệnh kéo dài, nhiều tiểu thương đã chuyển đổi từ hình thức kinh doanh trực tiếp sang trực tuyến.

Ngoài ra, có một số lượng tiểu thương tại các chợ đã về quê để tránh dịch và chưa quay lại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết, hiện Sở Công Thương đang làm việc với UBND các quận, huyện để có các giải pháp phù hợp cho chợ truyền thống.

"Các chợ truyền thống cần đẩy mạnh các lợi thế như nguồn gốc hàng hoá, xuất xứ rõ ràng, chất lượng, giá cả đảm bảo để hút khách" - bà Ngọc nói.

dddd
Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM.  Ảnh: Thành Nhân

Trước đó, từ ngày 2.4, giá bán lẻ nhiều mặt hàng như thịt gà, trứng gia cầm trong chương trình bình ổn tại TPHCM được điều chỉnh tăng từ 7-14% so với năm 2021.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, để kiểm soát chặt chẽ giá bán của các mặt hàng thiết yếu, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, UBND các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức kiểm tra công tác quản lý điều hành, bình ổn giá thị trường.

Sở Công Thương cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường theo dõi sát diễn biến thị trường các mặt hàng thiết yếu, chú trọng các mặt hàng xăng dầu, lương thực, thực phẩm và kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, thu lợi bất chính. Sở cũng phối hợp chặt chẽ với các hệ thống phân phối để có các chương trình chiết khấu, qua đó giảm áp lực tăng giá…

"Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các hệ thống phân phối để có các chương trình chiết khấu, qua đó giảm áp lực tăng giá" - bà Ngọc nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chợ Bình Tây - Chợ sỉ lớn nhất TPHCM đìu hiu, vắng khách

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Chợ Bình Tây là một trong những chợ sỉ lớn nhất TPHCM, chuyên cung cấp thực phẩm, bánh kẹo, giày dép, quần áo... số lượng lớn cho khách ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và TPHCM. Tuy nhiên, sau đợt dịch COVID-19 kéo dài tình trạng ế ẩm bủa vây các tiểu thương tại đây, nhiều tiểu thương phải đóng cửa, treo bảng cho thuê hoặc sang nhượng.

Chợ Bến Thành "sáng đèn", kinh doanh khởi sắc sau nhiều tháng đìu hiu

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Sau hơn 4 tháng mở cửa chợ Bến Thành trở lại, không khí mua bán tại chợ đã nhộn nhịp hơn. Chợ "sáng đèn" do nhiều tiểu thương ở chợ mở sạp đón khách tăng, khách mua sắm cũng khởi sắc.

Tiểu thương chợ Bến Thành: Ước mong năm mới buôn bán khởi sắc hơn

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hầu hết thời gian năm 2021, các tiểu thương tại chợ Bến Thành - khu chợ nổi tiếng sầm uất nhất nhì TPHCM - rơi vào tình trạng cửa đóng then cài hoặc buôn bán ế ẩm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong năm Nhâm Dần 2022, nhiều tiểu thương mong muốn dịch bệnh sớm qua đi, tình hình kinh doanh được khởi sắc hơn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chợ Bình Tây - Chợ sỉ lớn nhất TPHCM đìu hiu, vắng khách

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Chợ Bình Tây là một trong những chợ sỉ lớn nhất TPHCM, chuyên cung cấp thực phẩm, bánh kẹo, giày dép, quần áo... số lượng lớn cho khách ở các tỉnh miền Tây, miền Trung và TPHCM. Tuy nhiên, sau đợt dịch COVID-19 kéo dài tình trạng ế ẩm bủa vây các tiểu thương tại đây, nhiều tiểu thương phải đóng cửa, treo bảng cho thuê hoặc sang nhượng.

Chợ Bến Thành "sáng đèn", kinh doanh khởi sắc sau nhiều tháng đìu hiu

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Sau hơn 4 tháng mở cửa chợ Bến Thành trở lại, không khí mua bán tại chợ đã nhộn nhịp hơn. Chợ "sáng đèn" do nhiều tiểu thương ở chợ mở sạp đón khách tăng, khách mua sắm cũng khởi sắc.

Tiểu thương chợ Bến Thành: Ước mong năm mới buôn bán khởi sắc hơn

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Hầu hết thời gian năm 2021, các tiểu thương tại chợ Bến Thành - khu chợ nổi tiếng sầm uất nhất nhì TPHCM - rơi vào tình trạng cửa đóng then cài hoặc buôn bán ế ẩm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong năm Nhâm Dần 2022, nhiều tiểu thương mong muốn dịch bệnh sớm qua đi, tình hình kinh doanh được khởi sắc hơn.